Sao Mai sẽ gọi tên ai?

Tối 9/10, chung kết xếp hạng giải Sao Mai 2022 diễn ra tại TP Hải Phòng. Đây là cuộc tranh tài của sáu thí sinh ở ba phong cách âm nhạc, sau khi vượt qua ba đêm thi trong vòng chung kết toàn quốc với nhiều thử thách.

Ở dòng nhạc mang phong cách thính phòng, đây là cuộc tranh tài của hai giọng ca sáng đẹp: Phạm Thị Lan Quỳnh và Nguyễn Thị Vân Anh. Sau đêm thi thứ ba của vòng chung kết toàn quốc giải Sao Mai 2022, Lan Quỳnh đã vượt lên, có mặt trong top 3 thí sinh chắc chắn đi tiếp vào đêm chung kết xếp hạng, còn Nguyễn Thị Vân Anh có số điểm thấp hơn, được trao cơ hội đi tiếp. Trước đó, trong đêm thi thứ hai, Vân Anh và Nông Thị Anh Thơ là hai thí sinh được chọn chắc chắn đi tiếp, còn Lan Quỳnh được chọn sau, cùng với Trịnh Văn Núi (phong cách nhạc nhẹ) và Đặng Thị Thùy Dương (phong cách dân gian).

Ở dòng nhạc dân gian, cuộc tranh tài giữa Lê Thị Minh Ngọc và Nguyễn Thị Thu An sẽ thú vị, vì hai thí sinh một chín một mười. Trong đêm thi thứ hai, Minh Ngọc và Thu An đều chắc suất đi tiếp. Đến đêm thi thứ ba, người chắc suất vào chung kết xếp hạng là Minh Ngọc; Thu An được trao cơ hội sau.

Trên sân chơi nhạc nhẹ, lợi thế có vẻ nghiêng về Đoàn Hồng Hạnh - thí sinh đã thẳng tiến vào vòng trong qua ba đêm thi. Tuy nhiên, Trịnh Văn Núi cũng có thể tạo nên bất ngờ. Giọng ca đến từ Hà Nội có điểm số thấp hơn trong đêm thi thứ nhất và thứ hai của vòng chung kết, được trao cơ hội đi tiếp. Đến đêm thi thứ ba, Trịnh Văn Núi đã vượt qua Hồ Văn Kãnh, được chọn vào đêm chung kết xếp hạng, sau Đoàn Hồng Hạnh.

Giải Sao Mai là cuộc thi ca nhạc danh giá của Đài Truyền hình Việt Nam. Giải Sao Mai 2022 có nhiều đổi mới. Vòng chung kết toàn quốc diễn ra tại TP Hải Phòng, gồm bốn đêm thi với những thử thách riêng, nhằm chọn ra các giọng ca xuất sắc. Trong đêm thi đầu tiên (18/9), 18 thí sinh ở ba phong cách âm nhạc: thính phòng, dân gian và nhạc nhẹ thể hiện những ca khúc sở trường của họ. Đêm thi thứ hai (25/9), ở phong cách thính phòng, bốn thí sinh thể hiện các tác phẩm âm nhạc Việt Nam. Trong phần thi nhạc nhẹ, cuộc tranh tài ca hát của năm thí sinh được khoanh vùng ở các thể loại: R&B, funk, dance và jazz. Còn ở dòng nhạc dân gian, năm thí sinh hát các ca khúc dân gian đương đại. Căn cứ vào điểm số, ban giám khảo chọn sáu thí sinh chắc chắn đi tiếp, sau đó chọn ba thí sinh có điểm số thấp hơn, trao cơ hội đi tiếp. Đêm thi thứ ba (2/10) gồm hai phần: đơn ca và tam ca đối đầu. Ở phong cách thính phòng, thí sinh hát các nhạc phẩm quốc tế có lời Việt. Ở dòng nhạc dân gian, thí sinh hát các ca khúc có chủ đề di sản (hát văn, quan họ, xẩm, chèo, dân ca...). Còn ở phong cách nhạc nhẹ, sân khấu nóng lên bởi các ca khúc rock.

Phần thi tam ca đối đầu cũng rất thú vị, khi cả ba thí sinh trong từng phong cách âm nhạc cùng hát một ca khúc do giám đốc âm nhạc và ban tổ chức lựa chọn. Lê Thị Minh Ngọc, Đặng Thị Thùy Dương và Nguyễn Thị Thu An thể hiện đầy cảm xúc Điều không thể mất của cố nhạc sĩ Ngọc Châu; Phạm Thị Lan Quỳnh, Nông Thị Anh Thơ và Nguyễn Thị Vân Anh có màn biểu diễn ăn ý khi hát ca khúc nhạc ngoại Bồ câu hạt thóc, lời Việt của Nguyễn Tuấn. Riêng ở dòng nhạc nhẹ, có vẻ như Hồ Văn Kãnh và Trịnh Văn Núi làm nền cho Đoàn Hồng Hạnh khi họ hát Bước đi không dừng lại của Dương Cầm.

Đêm chung kết xếp hạng giải Sao Mai 2022 và đêm biểu diễn (ngày 16/10) được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.

YÊN LAN

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/93/286817/sao-mai-se-goi-ten-ai.html