Sao M.U bị gọi là kẻ vô dụng

Cựu danh thủ người Ireland, Eamon Dunphy lại lên tiếng chỉ trích Quỷ đỏ, lần này người bị nhắm đến là Marcos Rojo.

Phong độ nghèo nàn trong thời gian qua khiến Manchester United chỉ thắng 2 trong 10 trận gần nhất ở Ngoại hạng Anh . Jose Mourinho và các học trò chịu rất nhiều áp lực từ dư luận, đặc biệt là màn trình trình diễn của họ cũng không khác gì mấy so với thời Louis Van Gaal nếu xét về hiệu quả.

Rojo cùng các đồng đội bị chỉ trích nặng nề. Ảnh: Squawka.

Marcos Rojo đã được Mourinho cho đá trung vệ khi Chris Smalling và Eric Bailly vắng mặt vì chấn thương, kể cả trong trận hòa mới đây trước West Ham . Tuy nhiên theo Munphy, ông đã không ấn tượng với cầu thủ người Argentina kể từ khi anh chuyển đến M.U.

Ông cho biết trên Game On của đài 2FM: “Họ có một số cầu thủ rất vô dụng ở những vị trí chủ chốt. Rojo là ví dụ. Zlatan Ibrahimovic đã ghi bàn trong những trận đầu tiên nhưng nhìn chung cũng không bùng nổ. Cậu ta dường như không có chân.”

Rojo năm nay 26 tuổi và đang nhận mức lương 70.000 bảng mỗi tuần, trung bình mỗi trận anh có 9 pha phòng ngự và 50% số pha tay đôi thành công với đối thủ. M.U sẽ lại chạm trán West Ham vào thứ 4 trong khuôn khổ EFL Cup, trước khi làm khách trên sân Goodison Park của Everton tại Ngoại hạng Anh.

Màn trình diễn của Rojo trong màu áo M.U

Hoàng Tâm - Thể Thao Việt Nam | 06:15 29/11/2016

Tin liên quan

Điểm tin tối 28/11: Man Utd đang bị ám; HLV Hữu Thắng nhận cú hích quan trọng

Toure chỉ ra đối thủ nặng ký của Man City tại NHA

Vì Schweinsteiger, Man Utd phải trả giá

Pochettino sẵn sàng ném 30 triệu bảng vào "thùng rác"

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/sao-mu-bi-goi-la-ke-vo-dung-d369837.html