Sao bóng đá 'phất lên' khi đến bến đỗ mới

Thi đấu bết bát ở đội bóng cũ nhưng sang bến đỗ mới, nhiều sao bóng đá đã tìm lại được phong độ và thi đấu hết sức nổi bật.

Với tài năng của mình, Shinji Kagawa đã khiến HLV lão làng Sir Alex Ferguson phải chi ra tới 17 triệu bảng để đưa anh về MU. Ngay mùa giải đầu tiên, ngôi sao bóng đá người Nhật góp công không nhỏ vào danh hiệu vô địch Premier League lần thứ 19 của Quỷ đỏ.

Tuy nhiên, đến thời của David Moyes, Kagawa không được trọng dụng và khi Van Gaal lên nắm quyền, anh bị đẩy đi không thương tiếc. Trở lại khoác áo CLB cũ Dortmund, anh như cá gặp nước và không mất nhiều thời gian để lấy lại phong độ vốn có của mình.

Chichario là một trong những cầu thủ bị Van Gaal "trảm" khi vị HLV người Hà Lan lên nắm quyền ở Old Trafford. Anh được Man United bán lại cho Leverkusen với giá có 7 triệu bảng và đang là chân sút đáng sợ ở Bundesliga.

Hiện tại, Chicharito tiếp tục phong độ ấn tượng với 5 bàn/6 trận và dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Bundesliga 2016/17.

Gervinho đã có 2 mùa giải trong màu áo Pháo thủ, ghi 11 bàn trong 63 lần ra sân. Anh quyết định chuyển đi sau khi phải ngồi dự bị quá nhiều.

Đang chơi thăng hoa trong màu áo Roma, cầu thủ này bất ngờ chuyển tới thi đấu ở giải nhà nghề Trung Quốc. Ai cũng hiểu, tiền đạo người Bờ Biển Ngà tới Trung Quốc vì lý do tài chính.

Sneijder đã phải cay đắng rời Real khi Florentino Perez trở lại chiếc ghế Chủ tịch cùng với chiến dịch Galacticos 2.0. Nhưng chẳng ai ngờ đó lại là một bước ngoặt lớn của lịch sử bóng đá khi tiền vệ người Hà Lan được Mourinho đem về Inter vào những ngày cuối cùng của kì chuyển nhượng.

Tiền vệ người Hà Lan nhanh chóng hòa nhập với các đồng đội mới và trở thành nhân tố chính giúp ông thầy người Bồ Đào Nha làm nên cú ăn 3 vĩ đại năm đó (Champions League, Seria A, Coppa Italia). Kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm 2013, Sneijder bất ngờ chuyển sang khoác áo Galatasaray và đang là trụ cột của đội bóng này.

Sau vài mùa sự nghiệp tụt dốc đến tận đáy tại Liverpool và AC Milan, Balotelli đã một lần nữa khiến cả thế giới phải nhắc đến mình.

Với khả năng săn bàn khủng khiếp trong màu áo Nice của Pháp. Sau 8 vòng đấu, Super Mario đã ghi 6 bàn và giúp đội bóng này đứng đầu Ligue 1. Ảnh: Goal.

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/sao-bong-da-phat-len-khi-den-ben-do-moi-768435.html