Sáng tạo, đổi mới trong công tác khuyến học

Thời gian qua, công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn huyện Đoan Hùng đã có nhiều sáng tạo, đổi mới, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, thúc đẩy phong trào học tập, nâng cao chất lượng giáo dục, dân trí góp phần xây dựng xã hội học tập và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Hội Khuyến học huyện Đoan Hùng hiện có 31 hội Khuyến học cơ sở trong đó có 22 hội Khuyến học xã, thị trấn và chín đơn vị trực thuộc huyện. Những năm qua, Hội luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đặc biệt hướng mạnh về cơ sở, các khu dân cư, tổ chức xây dựng được nhiều mô hình, các điển hình tiêu biểu có sức lan tỏa mạnh mẽ, gắn với phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới. Nổi bật như mô hình “Cây bưởi khuyến học” đã và đang được duy trì hiệu quả và có sức lan tỏa sâu rộng ở các xã Hùng Xuyên, Vân Đồn, Bằng Luân, Phú Lâm, Minh Tiến. Đặc biệt, mô hình “Dòng họ học tập” tiêu biểu ngày càng được nhân rộng từ năm lên 35 dòng họ ở hầu hết các xã, thị trấn, như dòng họ Đỗ xã Minh Tiến, họ Hoàng Văn xã Hợp Nhất, họ Nguyễn xã Chân Mộng, Vụ Quang, Yên Kiện, họ Bùi xã Hùng Long, Giáo họ Vân Cương. Mô hình Cộng đồng học tập khu Đồng Bích xã Hùng Long; khu Bãi Cẩu xã Minh Phú; làng Liên Gia khu 8 xã Ngọc Quan...

Mô hình Cây bưởi khuyến học của gia đình ông Nguyễn Văn Khương.

Là một trong những gia đình tiêu biểu với mô hình “Cây bưởi khuyến học” tại khu Ánh Hồng, xã Hùng Xuyên, ông Nguyễn Văn Khương chia sẻ: “Gia đình tôi hiện có 500 gốc bưởi trong đó có 300 gốc cho thu hoạch. Trước đây, trồng bưởi giúp gia đình tôi ổn định kinh tế nuôi con ăn học, còn hiện tại khi các con đã trưởng thành, dựng vợ gả chồng, chúng tôi lại dùng một khoản thu được từ trồng bưởi để làm phần thưởng mỗi dịp đầu năm học mới cho các cháu của mình, khích lệ, tạo động lực để các cháu có ý thức phấn đấu, cố gắng rèn luyện vươn lên trong học tập”.

Có thể thấy, từ sự nỗ lực không ngừng của các cấp hội, sự mẫn cán, tâm huyết của từng hội viên, phong trào khuyến học, khuyến tài đã từng bước ăn sâu, bắt rễ vào mỗi gia đình, làng xã, cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, Hội Khuyến học huyện cũng đã tích cực phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong công tác vận động, huy động nguồn quỹ khuyến học, tiếp sức học sinh đến trường. Năm 2023, Hội đã kết nối, tổ chức trao 250 suất quà, 19 suất học bổng 1+N cho học sinh nghèo vượt khó, hỗ trợ kinh phí mua 20 bộ máy tính cho Trường THCS Hùng Xuyên, hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở vật chất tại Trường THCS Vân Đồn vào đầu năm học 2023- 2024 với tổng trị giá hơn 600 triệu đồng. Đồng thời phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo các tổ chức, cá nhân, kết nối với các nhà tài trợ, hảo tâm trong và ngoài huyện tổ chức các hoạt động xã hội hóa để sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị dạy học với tổng số tiền 11.925 triệu đồng, trao 59 bộ máy tính trị giá 754 triệu đồng, trao quà, học bổng 855 suất, trị giá hơn 200 triệu đồng. Đặc biệt, nhân dịp ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Hội đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc các cấp trao 652 suất quà với tổng trị giá 130 triệu đồng tại các khu dân cư.

Cùng với “Cây bưởi khuyến học”, mô hình “Lợn nhựa tiết kiệm” cũng là một trong những mô hình hiệu quả tại xã Vân Đồn.

Đồng chí Cao Đức Hấn – Chủ tịch Hội Khuyến học huyện cho biết: “Phát huy kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, với sự quyết tâm cao, cùng với những giải pháp cụ thể, thiết thực, Hội Khuyến học huyện sẽ phối hợp với các cấp chính quyền, đoàn thể tại địa phương thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, mà trọng tâm là xây dựng, nhân rộng các mô hình học tập gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua yêu nước, tạo được hiệu ứng thi đua mạnh mẽ, xây dựng Đoan Hùng trở thành “Xã hội học tập”.

Thu Hương

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/giao-duc/sang-tao-doi-moi-trong-cong-tac-khuyen-hoc/204499.htm