Sàng lọc để trong sạch vững mạnh

Thời gian qua, song song với việc phát triển đảng viên, cấp ủy các cấp trong tỉnh luôn quan tâm triển khai và thực hiện việc rà soát, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng. Qua đó, từng bước tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa' trong nội bộ.

Đảng bộ thành phố Tuyên Quang có 33 chi, đảng bộ cơ sở với trên 10.700 đảng viên. Thực hiện việc nâng cao chất lượng đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu với Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo song song 2 nhiệm vụ vừa phát triển đảng viên, vừa rà soát, chọn lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Từ năm 2020 đến nay, Đảng bộ thành phố đã tiến hành xóa tên 32 đảng viên, cho ra khỏi đảng 44 đảng viên. Các đảng viên bị xóa tên, cho ra khỏi đảng hầu hết vi phạm về các quy định sinh hoạt đảng, đảng viên được chuyển sinh hoạt Đảng nhưng không nộp hồ sơ đảng viên, không tham gia sinh hoạt Đảng sau khi chuyển sinh hoạt.

Ủy ban Kiểm tra xã Chân Sơn (Yên Sơn) xác minh hồ sơ đảng viên.

Theo đồng chí Vũ Đình Thuận, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Tuyên Quang, để làm tốt công tác rà soát, sàng lọc đảng viên, cấp ủy các cấp thường xuyên tiến hành việc rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng đúng quy định. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện rà soát, sàng lọc đảng viên. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thành ủy Tuyên Quang tiến hành 9 cuộc kiểm tra, giám sát đối với các chi bộ, đảng bộ cơ sở về nội dung liên quan đến công tác đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát kiện, chấn chỉnh, hướng dẫn, giúp đỡ các chi bộ, đảng bộ nhằm đảm bảo đúng quy định của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hòa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Chân Sơn (Yên Sơn) cho biết: Chân Sơn có đặc thù xã sản xuất nông lâm nghiệp. Đảng bộ xã có nhiều đảng viên đi làm ăn xa. Để khắc phục khó khăn, Đảng bộ xã đã tập trung nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý đảng viên, nhất là đảng viên đi làm ăn xa. Trong đó, đảng bộ căn cứ vào các quy định của Đảng để cụ thể hóa vào điều kiện của địa phương. Cụ thể như, các chi bộ linh động lịch sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề, dao động từ ngày 3 đến ngày 10 hàng tháng, có một số chi bộ tổ chức sinh hoạt buổi tối để các đảng viên sắp xếp công việc dự sinh hoạt đầy đủ.

Bên cạnh đó, cấp ủy luôn coi trọng việc đổi mới, nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị, học tập nghị quyết đối với đảng viên; kịp thời sàng lọc ngay từ khi tạo nguồn, đảng viên dự bị. Cấp ủy các cấp phân công cấp ủy viên phụ trách, sinh hoạt cùng các chi bộ để nắm bắt, giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của đảng viên. Các chi bộ thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ đảng viên, thời gian hoàn thành cụ thể. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng tổ chức đảng vững mạnh. Năm 2023, Đảng bộ xã Chân Sơn được đánh giá Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thực hiện Chỉ thị số 28- CT/TW ngày 21/1/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW ngày 12/4/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc. Các cấp ủy đảng đã chỉ đạo, tiến hành rà soát đội ngũ đảng viên, qua đó làm rõ những đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ; những đảng viên không thực hiện đúng chế độ sinh hoạt đảng, chuyển sinh hoạt đảng hoặc đã chuyển sinh hoạt đảng nhưng không nộp hồ sơ cho tổ chức đảng có thẩm quyền; những đảng viên vi phạm kỷ luật đảng, kỷ luật của nhà nước; những đảng viên thiếu gương mẫu, uy tín trong Nhân dân thấp để xử lý đúng quy định. Từ năm 2020 đến nay, các cấp ủy đã xóa tên 321 đảng viên, khai trừ 126 đảng viên, cho ra khỏi đảng 120 đảng viên. Riêng năm 2023, có 82 đảng viên xóa tên, khai trừ 38 đảng viên và 37 đảng viên xin ra khỏi đảng.

Đồng chí Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Kiên Cường cho biết, để nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ thị, hướng dẫn về tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Trong đó, các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung đổi mới, nâng cao nhận thức, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, thực hiện nghiêm các nghị quyết về công tác xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Cấp ủy các cấp xây dựng, bổ sung và thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng phù hợp với điều kiện mới và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, làm cơ sở để cán bộ, đảng viên tự giác tu dưỡng, rèn luyện. Nâng cao chất lượng công tác đánh giá đảng viên; thực hiện nghiêm túc việc tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề; chú trọng công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới; thực hiện tốt công tác sàng lọc đảng viên; thực hiện nghiêm việc phân công công tác cho đảng viên và quản lý chặt chẽ đội ngũ đảng viên; phát huy vai trò của Nhân dân tham gia giám sát đội ngũ đảng viên.

Bài, ảnh: Bàn Thanh

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/sang-loc-de-trong-sach-vung-manh-189434.html