Sản xuất công nghiệp khởi sắc

Tiếp nối đà phục hồi cuối năm 2023, những tháng đầu năm 2024, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh có những tín hiệu tích cực, nhiều doanh nghiệp ở các ngành hàng đã khôi phục lại đơn hàng, đảm bảo sản xuất. Sản xuất công nghiệp trong quý I/2024 trên địa bàn tỉnh có nhiều khởi sắc, các doanh nghiệp có quy mô lớn hoạt động ổn định, tiếp tục đóng vai trò thúc đẩy tăng trưởng toàn ngành công nghiệp. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 26,6% so với cùng kỳ năm trước; trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 27,6%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước, điều hòa không khí tăng 10,8%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý, xử lý rác thải, nước thải tăng 2,11%.

Sản xuất giày tại Công ty CP Giày Vĩnh Phú.

Một sản phẩm công nghiệp có sản lượng tăng khá so với cùng kỳ như: Máy tính xách tay ước đạt 2,5 triệu cái, tăng trên 185%; mạch điện tử tích hợp ước đạt 23,2 triệu cái, tăng gần 60%; phân NPK ước đạt 120.400 tấn, tăng 16%; phân Supe phốt phát ước đạt 95.700 tấn, tăng 6,7%; giấy và bìa các loại ước đạt 64.300 tấn, tăng 2,2%.

Đặc thù là sản phẩm phụ trợ cho các lĩnh vực sản xuất khác phục vụ nhu cầu đóng gói, ngành sản xuất giấy, bao bì có tín hiệu khả quan hơn trong năm 2024 khi hoạt động của nhiều ngành công nghiệp hồi phục trở lại. Công ty CP Giấy Việt Trì, thành phố Việt Trì chuyên sản xuất giấy bao bì, sản lượng trong quý I năm nay đạt khoảng 38.000 tấn, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Ông Trần Văn Mạnh - Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty cho biết: “Cùng với đầu tư công nghệ theo chiều sâu, nâng cao chất lượng sản phẩm, Công ty chú trọng mở rộng thị trường tiêu thụ, duy trì tốt 2 kênh tiêu thụ, vừa bán trực tiếp cho các nhà sản xuất bao bì có sản lượng tiêu thụ lớn, ổn định vừa bán cho các thương nhân có năng lực phân phối, mở rộng thị trường. Hy vọng rằng kết quả khả quan trong quý I sẽ tạo tiền đề để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh cho cả năm nay”.

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp sản xuất hàng hóa phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu nhận được thêm các đơn hàng mới với quy mô đơn hàng gia tăng đã tác động tích cực đến sản xuất công nghiệp. Công ty CP Giày Vĩnh Phú, thành phố Việt Trì trong quý I đón nhận đơn hàng mới với số lượng 300.000 đôi. Ông Bùi Xuân Thăng - Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty cho biết: “Để duy trì việc làm, thu nhập cho lao động, thời gian qua Công ty đã điều chỉnh, sắp xếp lại các dây chuyền sản xuất, tìm kiếm thị trường tiêu thụ mới và tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm. Hiện tại, Công ty đã có đơn hàng đảm bảo sản xuất đến hết quý II, đây là điều mà cán bộ, công nhân viên Công ty rất phấn khởi, tạo động lực thi đua sản xuất, hoàn thành đơn hàng đúng tiến độ”.

Hoạt động sản xuất công nghiệp tuy có tín hiệu khởi sắc nhưng dự báo vẫn gặp khó khăn do xung đột địa chính trị ở một số nước trên thế giới có những diễn biến phức tạp khiến giá xăng dầu cùng giá một số hàng hóa nhập khẩu tiếp tục tăng, kinh tế toàn cầu đối mặt với những thách thức từ tăng trưởng yếu và lạm phát cao. Ngoài ra, việc các tập đoàn đa quốc gia đang thực hiện chiến lược chuyển dịch chuỗi cung ứng, sản xuất đến gần với thị trường tiêu thụ sẽ làm gia tăng sự cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu các mặt hàng công nghiệp trong nước.

Thời gian tới, các sở, ban, ngành chức năng của tỉnh tiếp tục nắm chắc tình hình hoạt động của doanh nghiệp, nhất là nhóm doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực, các ngành công nghiệp truyền thống để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về tín dụng, nguyên vật liệu, lao động, thị trường tiêu thụ... Tiếp tục chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án mới sớm hoàn thành đi vào hoạt động, đóng góp cho tăng trưởng, tạo việc làm; đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, tạo mặt bằng sạch thu hút các dự án công nghiệp có quy mô lớn.

Nguyễn Huế

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/kinh-te/san-xuat-cong-nghiep-khoi-sac/209769.htm