Sân trời lát gạch men sứ đầu tiên trên thế giới

Một trong những tác phẩm kiến trúc được mong đợi nhất trong năm, Exhibition Road Quarter (Triển lãm góc phố) thiết kế bởi Amanda Levete mở cửa ngày hôm nay tại Bảo tàng Victoria and Albert (V&A) ở London, Anh.

Dự án táo bạo này có sân công cộng lát hoàn toàn bằng men sứ đầu tiên trên thế giới, với 11.000 viên gạch làm bằng tay có 15 kiểu khác nhau, do Công ty Hà Lan Koninklijke Tichelaar Makkum sản xuất.

Được thiết kế như một điểm gặp gỡ, quảng trường công cộng và tất nhiên là lối vào bảo tàng, bề mặt trắng muốt với những đường nét thanh thoát trái ngược với kiến trúc thế kỷ 19 bóng bẩy của tòa nhà V&A ban đầu.

Bề mặt trắng muốt của sân sứ

Đối với Levete, làm việc trong một toà nhà có tính lịch sử và đẹp đẽ như V&A không hề có giới hạn.

"Nếu có thể dung hòa giữa hiện đại và lịch sử, bạn sẽ tạo ra thứ gì đó để bắt đầu kết nối 2 thế kỷ", người nghệ sỹ chia sẻ.

Bức tranh đối lập nhưng cũng rất hài hòa giữa tòa nhà và sân trời

Toàn cảnh bảo tàng

Trang Hồ/ Theo CNN

Nguồn NDH: http://ndh.vn/san-troi-lat-gach-men-su-dau-tien-tren-the-gioi-20170628031859391p96c107.news