Sẵn sàng vào năm học mới

Năm học 2020 - 2021 đã bắt đầu, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất và mọi điều kiện được ngành giáo dục - đào tạo tỉnh gấp rút thực hiện.

Con đường dẫn vào Trường Tiểu học và THCS Dền Sáng, huyện Bát Xát những ngày này rực rỡ cờ hoa, biểu ngữ đón chào năm học mới. Trong khuôn viên trường học, các thầy cô mải miết chỉnh trang lớp học, phun khử khuẩn. Năm học 2020 - 2021, trường có 459 học sinh chia làm 20 lớp học. Thầy giáo Phạm Văn Minh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới. Những năm trước, các trường có thể tập trung trước khoảng 1 - 2 tuần nhưng năm nay phải gần sát ngày khai giảng, học sinh mới có thể tựu trường. Đặc biệt, thời điểm này, vùng cao Bát Xát đang vào mùa thu hoạch lúa mùa nên việc vận động học sinh đến trường sau kỳ nghỉ hè cũng là thách thức lớn. Tuy nhiên, các thầy cô đang tích cực tuyên truyền, vận động phụ huynh đưa con, em mình ra lớp đúng dịp khai giảng.

Thầy cô giáo Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Dền Sáng (Bát Xát) chỉnh trang cảnh quan trường học.

Thầy cô giáo Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Dền Sáng (Bát Xát) chỉnh trang cảnh quan trường học.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bát Xát cho biết: Năm học 2020 - 2021, huyện Bát Xát có 60 trường, 1 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và 5 cơ sở mầm non tư thục với tổng số hơn 23.000 học sinh. Công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp đảm bảo 100% chỉ tiêu kế hoạch. Để chuẩn bị cho năm học mới, huyện đã đầu tư sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm bàn ghế, trang - thiết bị phục vụ dạy học, đặc biệt là mua sắm trang - thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Phòng đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện thống kê diện tích các trường và các điểm trường để phun tiêu độc, khử trùng tại 100% trường và điểm trường trước khi học sinh ra lớp.

Tại Trường Tiểu học Lao Chải, thị xã Sa Pa, đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh của trường cũng tích cực chuẩn bị cho ngày khai giảng. Các khu vực trong trường đã được sơn lại, tạo cảm giác mới mẻ, sáng đẹp. Học sinh tham gia dọn vệ sinh, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh để các em thêm yêu trường, mến lớp. Năm học này, Trường Tiểu học Lao Chải tăng quy mô lớp, học sinh do sáp nhập 2 xã Lao Chải và San Sả Hồ, nâng tổng số học sinh toàn trường lên 759 em với 34 lớp ở 8 điểm trường, trong đó có 3 điểm trường vẫn còn học sinh khối lớp 3, lớp 4 chưa về trường chính học theo Đề án quy hoạch mạng lưới trường, lớp học. Cô giáo Dương Thị Oanh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Theo kế hoạch, ngày khai giảng, học sinh sẽ được đón ngay tại cổng trường, khai báo y tế, đo thân nhiệt, sau đó được phát khẩu trang và rửa tay khử khuẩn mới được nhập trường, trường hợp có biểu hiện nghi vấn sẽ được cách ly kiểm tra.

Năm học 2020 - 2021, thị xã Sa Pa có 61 trường học ở các cấp mầm non, tiểu học và THCS, 3 trường THPT và PTDT nội trú; tổng số 808 lớp với 21.289 học sinh... Về công tác xóa phòng học tạm, thị xã đã khởi công xây dựng 9 công trình với 56 phòng học, hiện còn 2 công trình đang giải phóng mặt bằng. Thị xã cũng đã đầu tư, bổ sung trang - thiết bị với kinh phí hơn 10 tỷ đồng để sửa chữa lớp học, mua sắm đồ dùng, thiết bị cho các trường. Thời điểm này, tình hình dịch Covid-19 trong cả nước vẫn có diễn biến phức tạp nên việc chuẩn bị cho năm học mới vừa phải khẩn trương, đảm bảo điều kiện tốt nhất cho ngày tựu trường, vừa phải an toàn phòng, chống dịch. Trước ngày khai giảng, các trường học trên địa bàn đã triển khai vệ sinh khu vực sân trường, lớp học, phun thuốc diệt trùng, xử lý môi trường...

Năm học 2020 - 2021, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh tiếp tục thực hiện chủ đề: “Vì học sinh thân yêu”; xây dựng “trường học kỷ cương - văn hóa; chất lượng giáo dục thực chất”. Để cụ thể hóa chủ đề năm học, ngành tập trung vào 9 nhiệm vụ trọng tâm: Giáo dục chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh tuyên truyền, thi đua; đổi mới công tác quản lý, đổi mới chương trình giáo dục mầm non, phổ thông, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; hướng nghiệp và phân luồng học sinh phổ thông; phổ cập giáo dục - xóa mù chữ; công tác giáo dục dân tộc; xây dựng trường chuẩn quốc gia và trường chất lượng cao; ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao chất lượng dạy, học ngoại ngữ; tăng cường hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo.

Ông Nguyễn Anh Ninh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Tổ chức hoạt động giáo dục năm học 2020 - 2021 diễn ra trong điều kiện phức tạp do dịch Covid-19. Vì vậy, ngành giáo dục và đào tạo đã chủ động xây dựng các phương án phù hợp với điều kiện giáo dục vùng cao để đảm bảo duy trì, nâng cao chất lượng. Đây cũng là năm đầu tiên học sinh lớp 1 học theo chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, hiện 100% giáo viên dạy lớp 1 đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng thực hiện chương trình này và được tập huấn sử dụng sách giáo khoa. Cùng với tập huấn trực tiếp, các giáo viên còn tham gia trên hệ thống trực tuyến của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sách giáo khoa lớp 1 đã được chuyển tới giáo viên trong toàn ngành, đặc biệt, 100% học sinh có sách để chuẩn bị bước vào năm học mới.

Thanh Huệ

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/xa-hoi/san-sang-vao-nam-hoc-moi-z5n20200904102611622.htm