Sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona

Hiện nay, dù chưa ghi nhận có ca nghi nhiễm bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona nào nhưng công tác đối phó, phòng, chống dịch bệnh đang được Thái Nguyên quyết liệt triển khai, sẵn sàng ứng phó ngay khi xuất hiện dịch.

Khu vực cách ly đã được Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên chuẩn bị sẵn sàng tại Khoa Bệnh Nhiệt đới với hai khu vực: Khu vực vàng - dành cho bệnh nhân nghi nhiễm; khu vực đỏ - dành cho bệnh nhân nhiễm virus corona.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ngày 30-1, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 01 về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (hay còn gọi là viêm phổi cấp) do chủng mới của vi rút Corona gây ra. Trong đó yêu cầu các cấp, ngành, địa phương nhanh chóng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Đặc biệt, các địa phương phải chỉ đạo các xã, phường, thị trấn triển khai quyết liệt, sẵn sàng ứng phó với các tình huống phòng, chống dịch, hạn chế thấp nhất người bệnh tử vong; bảo đảm cung cấp phương tiện, vật tư, thuốc, trang thiết bị, kinh phí cho hoạt động phòng, chống dịch…

Riêng với ngành Y tế, đã tham mưu với tỉnh xây dựng kế hoạch Triển khai hoạt động đáp ứng với bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona. Trong trường hợp chưa ghi nhận trường hợp nhiễm bệnh, mục tiêu đề ra là phát hiện sớm trường hợp về Thái Nguyên từ vùng có dịch. Khi xuất hiện các trường hợp bệnh xâm nhập vào tỉnh, mục tiêu là khoanh vùng, xử lý kịp thời, triệt để ổ dịch nhằm hạn chế thấp nhất việc lây lan ra cộng đồng. Trong trường hợp dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, mục tiêu là đáp ứng nhanh, khoanh vùng, xử lý kịp thời triệt để các ổ dịch nhằm hạn chế thấp nhất việc lan rộng trong cộng đồng.

Ông Đặng Ngọc Huy, Giám đốc Sở Y tế cho biết: Hiện, tại tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đều đã chủ động phương án bố trí nhân, vật lực phục vụ cho công tác phòng, chống dịch. Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, A Thái Nguyên, C Thái Nguyên, Gang Thép là những bệnh viện được giao thu dung bệnh nhân điều trị đều đã có phương án đáp ứng với từng tình huống cụ thể xảy ra; chuẩn bị sẵn sàng khu vực cách ly điều trị, thuốc, thiết bị y tế và nhân lực để tiếp nhận, cách ly điều trị theo đúng quy định. Đồng thời, có phương án mở rộng khu vực cách ly điều trị khi lượng bệnh nhân tăng cao. Các bệnh viện đa khoa tỉnh sẽ thực hiện hỗ trợ chuyên môn đối với các đơn vị y tế tuyến huyện theo sự phân công của Sở.

Đúng như chia sẻ của ông Huy, khi tìm hiểu thực tế tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, chúng tôi thấy, cơ sở y tế lớn nhất tỉnh này đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch gồm 18 người thường trực, sẵn sàng xử lý kịp thời các trường hợp nghi nhiễm bệnh. Theo đó, Bệnh viện cũng đã ban hành Kế hoạch đáp ứng với bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona; Phương án phòng chống bệnh ở cả thời điểm chưa có dịch xảy ra và khi có dịch xảy ra. Trong đó, phân công nhiệm vụ cụ thể cho 14 khoa, phòng. Về quy trình tiếp nhận và xử trí bệnh nhân nghi ngờ nhiễm vi rút Corona cũng được Bệnh viện thực hiện chi tiết với khu vực cách ly nghiêm ngặt nhằm hạn chế tối đa sự lây lan của vi rút.

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, Bệnh viện yêu cầu tất cả bệnh nhân vào Bệnh viện phải đeo khẩu trang y tế để phòng lây nhiễm bệnh qua đường hô hấp. Bác sĩ Nguyễn Thị Mai Huyền, Phó Trưởng Khoa Bệnh Nhiệt đới (Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên) cho biết: Chúng tôi luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bất cứ lúc nào. Trong trường hợp có bệnh nhân mắc bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona, chúng tôi sẽ giải phóng bệnh nhân thông thường tại khu vực cách ly nguy hiểm; vệ sinh buồng bệnh, chuẩn bị quần áo, đồ dùng dành cho người bệnh. Đồng thời, phân công người đón tiếp, khám bệnh (gồm 1 bác sĩ, 1 điều dưỡng); bố trí các phương tiện thực hiện kiểm soát nhiễm khuẩn phía ngoài phòng bệnh cách ly (thùng đựng trang phục phòng hộ bẩn, trang thiết bị y tế tái sử dụng; bình đựng dung dịch sát khuẩn nhanh có chứa cồn, bình sát khuẩn không khí); đặt biển báo vàng “khu vực cách ly nguy hiểm”; thực hiện thăm khám, điều trị cho bệnh nhân…

Trước thông tin trên mạng xã hội về trường hợp nhiễm virus corona đang được điều trị tại Bệnh viện, phía Bệnh viện cho biết, đây là thông tin không chính xác. Trên thực tế, có một trường hợp bệnh nhân nam, sinh năm 1984, sinh sống tại Đài Loan về quê (thị trấn Đu, Phú Lương) ăn Tết có biểu hiện sốt, ho, khó thở, vào điều trị từ ngày 27-1. Bệnh nhân đã được thực hiện cách ly điều trị theo đúng quy định, lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (hiện chưa có kết quả xét nghiệm). Tuy nhiên, hiện, sức khỏe bệnh nhân này ổn định, không có triệu chứng viêm phổi, kết quả các xét nghiệm khác đều trong giới hạn bình thường.

Từ thực tế cho thấy, đến thời điểm này, tất cả các cở sở y tế trên địa bàn tỉnh đều đã kích hoạt quy trình phòng, chống dịch, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống liên quan đến dịch bệnh này.

Tùng Lâm

Nguồn Thái Nguyên: http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/thoi-su-trong-tinh/san-sang-ung-pho-voi-dich-benh-viem-phoi-cap-do-vi-rut-corona-268786-205.html