Sẵn sàng khai hội Quán Thế Âm năm 2024

Ngày 19-3, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường chủ trì hội nghị rà soát công tác chuẩn bị tổ chức lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn năm 2024.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường kết luận hội nghị. Ảnh: X.D

Theo báo cáo tại hội nghị, đến nay, công tác chuẩn bị cho lễ hội Quán Thế Âm năm 2024 đã cơ bản hoàn tất. Công tác lễ tân, hậu cần, tôn giáo, thông tin quảng bá được các đơn vị, sở, ngành, địa phương thực hiện đúng theo nội dung kế hoạch đề ra.

Ban tổ chức đã duyệt chương trình nghệ thuật của chùa Quán Thế Âm; chỉ đạo xây dựng các chương trình nghệ thuật tại lễ khai mạc, bế mạc và chương trình nghệ thuật chào mừng lễ hội đảm bảo chất lượng.

Năm nay, lễ hội diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 26 đến 29-3 với hơn 30 hoạt động tôn giáo, văn hóa - nghệ thuật, thể dục - thể thao. Dự kiến, lễ hội có 6 gian hàng trưng bày và biểu diễn chế tác đá mỹ nghệ Non Nước; trưng bày 47 tác phẩm cuộc thi nhiếp ảnh nghệ thuật Non nước Ngũ Hành Sơn năm 2024.

Đối với giải đua thuyền truyền thống, hiện có 4 thuyền nam đến từ các quận, huyện: Hòa Vang, Sơn Trà, Hải Châu, Liên Chiêu và 4 thuyền nữ của quận Ngũ Hành Sơn, Hải Châu, Cẩm Lệ, Thanh Khê.

Ngoài ra, công tác an ninh - trật tự, vệ sinh - môi trường và y tế phục vụ lễ hội cũng đã được lên phương án kỹ lưỡng, bảo đảm lễ hội văn minh và các tiêu chí “5 không”.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường đánh giá cao sự vào cuộc chủ động, quyết liệt của các đơn vị, sở, ngành, địa phương trong công tác chuẩn bị tổ chức lễ hội Quán Thế Âm năm 2024.

Đồng thời nhấn mạnh, đây là 1 trong 4 sự kiện văn hóa - lễ hội điểm nhấn trong năm của thành phố, vì vậy, mọi công tác tổ chức phải được thực hiện bài bản, chỉn chu, chuyên nghiệp, an toàn để thu hút cũng như tạo ấn tượng đối với người dân, du khách.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các tiểu ban, đơn vị, bộ phận liên quan trên cơ sở nhiệm vụ được phân công phát huy vai trò, trách nhiệm quản lý; có sự kết nối để bảo đảm sự liên kết trong các hoạt động.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh truyền thông về lễ hội qua các hình thức để lan tỏa lễ hội đến với đông đảo bạn bè trong và ngoài nước.

Ngoài ra, các đơn vị, hội đoàn thể chủ động liên hệ, huy động sự tham gia các đoàn viên, hội viên để làm phong phú thêm các hoạt động, tạo sự đa dạng và tăng trải nghiệm của người dân, du khách đến tham gia lễ hội.

KHÔI NGUYÊN

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5414/202403/san-sang-khai-hoi-quan-the-am-nam-2024-3968611/