Sẵn sàng đối phó khi có 'giặc lửa'

Nhân Ngày Toàn dân phòng cháy, chữa cháy (4/10) và kỷ niệm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an TP Hồ Chí Minh đã kêu gọi mọi người dân nâng cao ý thức về phòng cháy, chữa cháy, luôn giữ tinh thần cảnh giác đối với nguy cơ cháy nổ trong cuộc sống hàng ngày.

Người dân cần biết cách sử dụng bình chữa cháy, đảm bảo trong gia đình có phương án thoát hiểm và bố trí lối thoát nạn thứ 2; khuyến khích gia đình, bạn bè và cộng đồng tham gia vào Tổ liên gia phòng cháy, chữa cháy, Điểm chữa cháy công cộng...

Lực lượng phòng cháy Quận 7 hướng dẫn phòng cháy chữa cháy tại khu lưu trú công nhân Khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7, TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN

Trong bất cứ thời gian nào, những cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PC07), Công an Thành phố Hồ Chí Minh luôn túc trực, miệt mài tập luyện nâng cao nghiệp vụ, rèn luyện sức khỏe để luôn sẵn sàng đối phó với "giặc lửa". Theo ghi nhận của phóng viên tại buổi luyện tập chiều 3/10 của các cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, dưới cái nắng gay gắt vào buổi trưa hè, các chiến sỹ vẫn miệt mài rèn luyện để sức khỏe dẻo dai, kỹ năng thuần thục sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, tránh những tai nạn rủi ro trong nghề.

Đu dây trên tầng cao, đeo bình dưỡng khí tiếp cận ngọn lửa và học cách cứu nạn, cứu hộ trong không gian hẹp… là những bài tập được các cán bộ, chiến sỹ thực hiện thường xuyên. Hạ sĩ Võ Tuấn Kỳ (chiến sỹ Đội 3, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ) chia sẻ, công việc của một chiến sỹ phòng cháy, chữa cháy rất vất vả, nguy hiểm nên cần ý chí, không sợ khó khăn, gian khổ mới có thể cứu giúp được người gặp nạn. Quá trình tập luyện thường xuyên giúp các chiến sỹ có kỹ năng thuần thục, nâng cao khả năng phối hợp đồng đội cùng với sự hướng dẫn nhiệt tình của các đồng đội có chuyên môn sẽ tiếp thêm sự tự tin, sức mạnh, ý chí hơn khi đối mặt với khó khăn.

Ngoài ra, trong ngày 3/10, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai diễn tập phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Các lực lượng tham gia phối hợp nhịp nhàng, hướng dẫn người dân thoát khỏi đảm cháy. Các tổ cứu hộ đã tiếp cận các tầng cao, sử dụng hệ thống cứu nạn bằng dây đưa những người chăm bệnh và các bệnh nhi xuống đất bằng máng trượt. Tham dự và kiểm tra buổi diễn tập, Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao kết quả thực hiện và yêu cầu các lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp cũng như tại chỗ ở các bệnh viện cần tiếp thu, rèn luyện để đạt hiệu quả cao trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cũng như có kinh nghiệm trong việc giải cứu người và tài sản khi không may có sự cố cháy nổ.

Theo Đại tá Huỳnh Quang Tâm, để công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đạt hiệu quả cao nhất, bên cạnh sự sẵn sàng cũng như chuyên môn của lực lượng chuyên nghiệp, việc nâng cao ý thức, kỹ năng, kiến thức về phòng cháy, chữa cháy trong nhân dân là đặc biệt quan trọng. Việc phát hiện cháy sớm và chữa cháy ngay từ ban đầu mới là “thời gian vàng" trong công tác này.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an Thành phố đã tập trung đổi mới công tác tuyên truyền, tập huấn, hình thành cho người dân văn hóa, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy để kịp thời xử lý đám cháy trong vòng 5 phút “vàng”, kỹ năng thoát nạn để tự cứu mình khi đám cháy xảy ra. Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đã tham mưu các cấp chính quyền địa phương xây dựng lực lượng dân phòng vững mạnh, trang bị các phương tiện thiết bị phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tổ chức tập huấn nghiệp vụ hàng năm và có các chế độ, chính sách đối với lực lượng dân phòng.

Thành Chung (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xa-hoi/san-sang-doi-pho-khi-co-giac-lua-20231004122752389.htm