Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

Ngày 25/2 tới, 2.775 thanh niên của tỉnh sẽ lên đường nhập ngũ. Đến nay, các địa phương đã hoàn tất công đoạn cuối cùng, sẵn sàng cho lễ giao nhận quân.

Đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị giao, nhận quân tại Ban CHQS huyện Bình Sơn. ẢNH: ĐỨC MINH

Hăng hái chờ ngày nhập ngũ
Sau những ngày vui Tết cùng gia đình, thanh niên Trương Quang Bình, ở tổ 4, phường Chánh Lộ (TP.Quảng Ngãi) tổ chức một bữa tiệc nhỏ chia tay những người bạn để lên đường nhập ngũ. Trong câu chuyện tâm tình, Bình được những người bạn thân chia sẻ kinh nghiệm trong quân ngũ, nên Bình cảm thấy yên tâm hơn.
Trương Quang Bình là một trong 10 trường hợp viết đơn tình nguyện nhập ngũ trong tổng số 25 chỉ tiêu của phường Chánh Lộ. Riêng cá nhân Bình thì đặc biệt hơn. Bởi, Bình đang là sinh viên năm thứ 3 của Trường Đại học Duy Tân, ngành Logictis. Tuy nhiên, khi địa phương phát lệnh gọi khám tuyển, em quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ để làm tròn nghĩa vụ công dân và mong muốn chọn con đường binh nghiệp cho tương lai.

Cán bộ Ban CHQS phường Chánh Lộ (TP.Quảng Ngãi) thăm hỏi, động viên Trương Quang Bình trước ngày nhập ngũ. ẢNH: XUÂN THIÊN

Bình chia sẻ, gia đình có 3 anh em trai, nhưng tất cả đều đi học, chưa ai phải nhập ngũ. Qua tìm hiểu về các chính sách ưu tiên cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, em quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Em rất hồi hộp chờ đợi về đơn vị để được trải nghiệm cuộc sống trong quân ngũ.

Tối 19/2, phường Nghĩa Chánh (TP.Quảng Ngãi) tổ chức Chương trình “Vinh quang được làm người chiến sĩ” để gặp mặt, tặng quà cho các thanh niên vừa xuất ngũ về địa phương và động viên 30 thanh niên chuẩn bị nhập ngũ. Tại chương trình, lãnh đạo địa phương đã dặn dò, động viên những thanh niên chuẩn bị nhập ngũ cần phát huy tinh thần của tuổi trẻ, phấn đấu học tập, huấn luyện hoàn thành tốt nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Sau đó, tất cả thanh niên có mặt cùng tham gia lửa trại, cùng vui ca những bài hát về quê hương, đất nước, về người lính... trong không khí vui tươi, phấn khởi trước ngày lên đường.

Phường Nghĩa Chánh (TP.Quảng Ngãi) tổ chức chương trình Vinh quang được làm người chiến sĩ động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. ẢNH: T.DUY

Đảm bảo cho lễ giao, nhận quân
Thực hiện công tác tuyển gọi công dân nhập ngũ năm 2024, các địa phương đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước trong quy trình tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ; công tác sơ, khám tuyển được thực hiện chặt chẽ, công khai, công bằng, đúng luật; số công dân khám và trúng tuyển đạt cao cả về sức khỏe và trình độ văn hóa...

Năm 2024, Quảng Ngãi được giao chỉ tiêu tuyển chọn gọi 2.775 công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Trong đó, có 2.502 công dân nhập ngũ vào quân đội. Thanh niên nhập ngũ của tỉnh sẽ giao cho 12 đơn vị nhận quân. Đến nay các địa phương đã tổ chức thâm nhập, chốt quân số và phát lệnh gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu giao. Trong số các công dân nhập ngũ có 498 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ; 587 công dân có trình độ từ trung cấp đến đại học; có 147 thanh niên là người đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Hòa - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Mộ Đức, đến thời điểm này, 100% thanh niên tại địa phương đã nhận được lệnh gọi nhập ngũ, tất cả thanh niên nhập ngũ đều an tâm tư tưởng, xác định tốt trách nhiệm, sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đối với công tác chuẩn bị cho lễ giao, nhận quân, địa phương cũng đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị theo yêu cầu trang nghiêm, an toàn. Đơn vị cũng đã hiệp đồng với các lực lượng lên phương án đảm bảo an ninh trật tự trong ngày giao, nhận quân; công tác hậu cần, đảm bảo quân trang cho công dân nhập ngũ đảm bảo chất lượng, số lượng theo yêu cầu.
Thượng tá Trần Thế Phan - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết, qua kiểm tra công tác giao nhận quân tại các địa phương những ngày qua cho thấy, các địa phương đã triển khai thực hiện tốt mọi mặt. Cùng với đó, các địa phương đã tổ chức làm tốt công tác tuyên truyền tuyển quân; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động thăm, động viên, tặng quà cho các thanh niên nhập ngũ, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn; làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội...

X.THIÊN - TR.QUỐC - T.DUY

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/quan-su/202402/san-sang-cho-ngay-hoi-tong-quan-44117df/