Sẵn sàng cho Lễ Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông

Chiều 18/3, đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Lễ Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo.

Cùng dự có các đồng chí: Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông; Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông.

Đến nay, công tác chuẩn bị cho Lễ Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh cơ bản hoàn thành, bảo đảm tiến độ, yêu cầu

Cuộc họp đã nghe các đơn vị báo cáo một số nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức Lễ Kỷ niệm; Hội nghị công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2024.

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Nông tham dự cuộc họp

Theo báo cáo, đến nay, công tác chuẩn bị Lễ Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh, Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và Xúc tiến đầu tư đã cơ bản hoàn thành, bảo đảm yêu cầu, kế hoạch.

Công tác chuẩn bị về sân khấu, kịch bản chương trình Lễ Kỷ niệm đang được triển khai theo tiến độ. Bài diễn văn kỷ niệm, bài đáp từ cảm ơn phát biểu của lãnh đạo Trung ương đã chuẩn bị xong. Cuốn sách Kỷ yếu “Đắk Nông 20 năm xây dựng và phát triển (2004 - 2024)” đã hoàn thành. Tỉnh cũng đã tiến hành gửi thư mời đến các đại biểu.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông trao đổi thêm một số nội dung về công tác chuẩn bị cho Lễ Kỷ niệm

Cơ sở vật chất lưu trú, phương tiện đi lại, đón tiếp đại biểu, quà cho các đại biểu đã hoàn tất. Các công tác khác như bảo đảm an ninh trật tự, y tế, bắn pháo hoa... được tập trung triển khai thực hiện.

TP. Gia Nghĩa đã và đang chủ động tuyên truyền rộng rãi đến bà con Nhân dân về các hoạt động trước, trong và sau Lễ Kỷ niệm. Đồng thời, thành phố đã tiến hành trang trí cờ hoa, pa nô, khẩu hiệu dọc các tuyến đường trung tâm, khu vực diễn ra các sự kiện và chỉnh trang đô thị... nhất là khu vực Đảo nổi.

Phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh, Lễ Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội có ý nghĩa quan trọng của tỉnh, nên công tác chuẩn bị phải bảo đảm chu đáo, an toàn, tiết kiệm, trang trọng, ấn tượng.

Đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh, Lễ Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội có ý nghĩa quan trọng của tỉnh

Công tác tuyên truyền về Lễ Kỷ niệm và những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực cần được đẩy mạnh để góp phần quảng bá hình ảnh, sự nỗ lực, quyết tâm, đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Đắk Nông qua 20 năm xây dựng và phát triển.

Các đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo tất cả phần việc theo kế hoạch phân công một cách cụ thể, chi tiết. Công tác hậu cần như nơi lưu trú, ăn uống cần chuẩn bị đầy đủ, nhất là khâu vệ sinh an toàn thực phẩm. Công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ phải bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Các phóng sự trình chiếu tại Lễ Kỷ niệm và Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và Xúc tiến đầu tư tỉnh cần sớm hoàn thiện. TP. Gia Nghĩa cần chú trọng chỉnh trang đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp; bảo đảm các dịch vụ thiết yếu phục vụ người dân, du khách trong dịp lễ.

Hoàng Hoài

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/san-sang-cho-le-ky-niem-20-nam-ngay-tai-lap-tinh-dak-nong-203339.html