Sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 có nhiều điểm mới và sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 10/8. Phóng viên Báo Lào Cai đã phỏng vấn ông Nguyễn Anh Ninh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác chuẩn bị cho kỳ thi này.

Phóng viên: Thưa ông! Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, số lượng thí sinh đăng ký dự thi và số lượng cán bộ tham gia làm nhiệm vụ thi được huy động như thế nào?

Ông Nguyễn Anh Ninh: Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, toàn tỉnh có 6.379 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó: Chương trình giáo dục phổ thông có 5.887 thí sinh (có 18 thí sinh tự do); chương trình giáo dục thường xuyên 492 thí sinh (có 20 thí sinh tự do).

Học sinh lớp 12 Trường THPT số 2 Bát Xát ôn thi giai đoạn nước rút.

Toàn tỉnh có 1 hội đồng coi thi, 18 điểm thi bố trí tại các huyện, thị xã, thành phố (Bắc Hà, Bảo Thắng, Bảo Yên, Bát Xát, Mường Khương, Văn Bàn mỗi địa phương 2 điểm; thị xã Sa Pa và huyện Si Ma Cai mỗi địa phương 1 điểm; thành phố Lào Cai 4 điểm); tổng số 274 phòng thi; số cán bộ tham gia làm nhiệm vụ thi gần 1.100 người, riêng cán bộ quản lý, giáo viên các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên là 862 người.

Phóng viên: Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có điểm gì mới so với những năm trước, thưa ông?

Ông Nguyễn Anh Ninh: Kỳ thi năm 2020 có một số điểm mới cơ bản đó là kỳ thi THPT quốc gia được đổi thành kỳ thi tốt nghiệp THPT, do đó, mục đích, yêu cầu có thay đổi. UBND tỉnh chịu trách nhiệm toàn bộ kỳ thi tại địa phương. Có 3 cấp thanh tra: Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Thanh tra tỉnh, Thanh tra Sở GD & ĐT làm nhiệm vụ thanh tra tất cả các khâu của kỳ thi. Cán bộ coi thi, chấm thi là giáo viên của các địa phương, không có sự tham gia của giảng viên các trường đại học, cao đẳng.

Ngoài ra sẽ thực hiện đối sánh, phân tích kết quả thi và kết quả học tập bậc THPT của thí sinh. Theo đó, Bộ GD & ĐT tiếp tục sử dụng phần mềm phân tích, đối sánh điểm thi tốt nghiệp THPT với kết quả điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ của học sinh (mọi năm đều có nội dung đối sánh nhưng chưa công bố, dự kiến năm nay, Bộ GD & ĐT sẽ công bố kết quả đối sánh).

Phóng viên: Trong kỳ thi năm nay sẽ tăng cường sự tự chủ của các địa phương. Ông có thể nói rõ hơn về điều này?

Ông Nguyễn Anh Ninh: Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, Chính phủ giao trách nhiệm cho chủ tịch UBND tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện với yêu cầu bảo đảm an toàn, trung thực, nghiêm túc, đúng quy chế. Việc giao như vậy sẽ tăng tính tự chủ cho các địa phương, đồng thời gắn trách nhiệm của người đứng đầu (trực tiếp là chủ tịch UBND tỉnh), trách nhiệm của người phụ trách các khâu trong tổ chức kỳ thi.

Theo quan điểm đó, Sở GD & ĐT tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức kỳ thi với yêu cầu đảm bảo tuyệt đối nghiêm túc, đúng quy chế, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Lào Cai đã thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) thi cấp tỉnh; các huyện thành lập BCĐ thi cấp huyện. Tỉnh ủy có Công văn số 2825 ngày 23/7/2020 về tăng cường chỉ đạo tổ chức kỳ thi; Chủ tịch UBND tỉnh cũng ban hành chỉ thị về tổ chức kỳ thi.

Phóng viên: Thời gian qua, việc học tập của học sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Sở GD & ĐT đã có giải pháp nào để nâng cao chất lượng ôn thi cho học sinh, thưa ông?

Ông Nguyễn Anh Ninh: Ngày 4/5/2020, học sinh đi học trở lại sau hơn 3 tháng phải tạm nghỉ để phòng, chống Covid-19. Sở GD & ĐT đã chỉ đạo các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên rà soát, đánh giá kết quả dạy học và ôn tập, đặc biệt là đối với việc học và ôn trực tuyến của học sinh lớp 12; chỉ đạo các đơn vị căn cứ vào nội dung giảm tải kiến thức học kỳ II và cấu trúc đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT năm 2020 của Bộ GD & ĐT để điều chỉnh kế hoạch ôn thi tốt nghiệp THPT.

Sở GD & ĐT cũng yêu cầu các đơn vị ôn thi tốt nghiệp THPT năm 2020 theo chương trình đảm bảo tính cơ bản, thiết thực cho học sinh đến sát ngày thi. Cùng với đó, các trường giúp nhau ôn thi trực tuyến và trực tiếp; học sinh giúp nhau trong ôn tập. Tiếp tục căn cứ ma trận đề thi minh họa do đơn vị đã xây dựng và khung tinh giản kiến thức, tập trung vào giáo án dạy ôn tập, đề cương hướng dẫn ôn tập cho học sinh, ngân hàng câu hỏi ôn thi, tổ chức thi thử... Đặc biệt, Sở GD & ĐT chỉ đạo các đơn vị phát động 10 ngày quyết định luyện thi tốt nghiệp với chủ đề “chắc kiến thức, vững tâm lý”.

Phóng viên: Để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, công tác thanh tra, kiểm tra sẽ được thực hiện như thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Anh Ninh: Sở GD & ĐT đã phối hợp với Thanh tra tỉnh xây dựng và ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Theo đó, đã thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra để thanh tra, kiểm tra tất cả các khâu trong quy trình tổ chức kỳ thi. Tất cả cán bộ tham gia đều được học tập, quán triệt, nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ về công tác thanh tra thi, kịp thời giúp cơ quan quản lý, tổ chức, cá nhân tham gia kỳ thi thực hiện đúng quy chế thi, các văn bản liên quan và chỉ đạo của Bộ GD & ĐT.

Phóng viên: Xin ông cho biết việc thực hiện đối sánh, phân tích kết quả thi với kết quả học tập bậc THPT của thí sinh sẽ có vai trò, ý nghĩa như thế nào trong kỳ thi này?

Ông Nguyễn Anh Ninh: Việc đối sánh, phân tích kết quả thi và kết quả học tập bậc THPT của thí sinh là thông tin quan trọng để các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục rà soát, phân tích, đánh giá hiệu quả các giải pháp đã thực hiện, đồng thời xác định đúng nguyên nhân, từ đó đề ra biện pháp cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục trong giai đoạn tiếp theo. Thực hiện đối sánh kết quả cũng là cơ hội tốt để Lào Cai thực hiện chủ trương chủ đề năm học: “Chất lượng giáo dục thực chất”.

Phóng viên: Do đặc thù của tỉnh miền núi, nhiều học sinh sẽ phải di chuyển xa đến điểm thi trong mùa mưa lũ, Sở GD & ĐT có phương án nào để giúp thí sinh đi thi an toàn cũng như bố trí chỗ ăn, ở cho thí sinh ở xa?

Ông Nguyễn Anh Ninh: BCĐ thi cấp tỉnh đã yêu cầu BCĐ thi các huyện, thị xã, thành phố rà soát, chuẩn bị các phương án có thể xảy ra trong kỳ thi để kịp thời xử lý, trong đó có việc bố trí, huy động các nguồn lực hỗ trợ, đưa thí sinh ở xa điểm thi về ở tập trung tại các trường PTDT nội trú, PTDT bán trú hoặc các khu vực gần điểm thi.

Các sở, ngành, cơ quan có liên quan như Sở Giao thông vận tải - Xây dựng, Công an tỉnh cũng phối hợp chặt chẽ với các địa phương để có phương án tốt nhất đảm bảo an toàn giao thông thông suốt trong thời gian diễn ra kỳ thi.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn!

Tuấn Ngọc

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/xa-hoi/san-sang-cho-ky-thi-tot-nghiep-thpt-nam-2020-z5n20200804085947418.htm