Sẵn sàng cho Giải vô địch quốc gia Marathon

Để góp phần vào thành công chung của Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024, Công an Phú Yên đã và đang triển khai các phương án bảo vệ từ xa, từ sớm, quyết tâm bảo đảm tốt ANTT, trật tự ATGT trong suốt thời gian giải diễn ra.

Cảnh sát môi trường kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại một cơ sở kinh doanh trên địa bàn TP Tuy Hòa. Ảnh: XUÂN HUY

Bên cạnh đó, hơn 30 VĐV trong lực lượng công an cũng đang tích cực tập luyện để tham dự giải.

Hăng say tập luyện

Tham gia Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65, các VĐV trong lực lượng công an tỉnh sẽ thi đấu, tranh giải cá nhân ở các cự ly 21,1km, 42,195km nam, nữ hệ phong trào; 10km nam, nữ phong trào; 5km nữ trẻ và nam, nữ phong trào.

Những ngày qua, cường độ tập luyện dày đặc, nhưng ai nấy đều phấn khởi, háo hức khi lần đầu tiên được tham gia cuộc tranh tài marathon có quy mô quốc gia, được tổ chức tại tỉnh nhà.

Trung tá Nguyễn Hồng Thanh (Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh) cho hay: Phấn khởi vì lần đầu tiên Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong được tổ chức tại tỉnh nhà, tôi đã vận động được nhiều cán bộ, chiến sĩ ở độ tuổi thanh niên lẫn trung niên có cùng sở thích, đam mê với hoạt động điền kinh đăng ký tham gia giải từ tháng 9 năm ngoái.

Anh chị em VĐV luôn động viên, khích lệ nhau tập luyện, thi đấu đạt kết quả tốt nhất. Trong đội có nhiều VĐV nữ tham gia đăng ký thi đấu cự ly 42,195km, thể hiện tinh thần và ý chí thể thao rất cao.

Tham gia giải ở cự ly 10km nam hệ phong trào, thượng úy Võ Nguyên Vũ Lâm, Bí thư Đoàn cơ sở Phòng Hậu cần (Công an tỉnh) hào hứng chia sẻ: “Để chuẩn bị tốt cho giải, tôi và các VĐV trong đội tích cực tham gia tập luyện. Đây không chỉ là cơ hội được hòa mình vào một giải đấu lớn mà cũng là dịp để rèn luyện thể lực, phục vụ tốt cho công tác, chiến đấu”.

Các VĐV Công an tỉnh hăng say tập luyện. Ảnh: XUÂN HUY

Bảo đảm ANTT

Xác định tầm quan trọng của sự kiện lần này, những ngày qua, Công an tỉnh đã phối hợp với lực lượng quân sự, biên phòng và các ban ngành, đoàn thể chủ động xây dựng chặt chẽ các phương án, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thường xuyên tiến hành kiểm tra, kiểm soát các khâu, như lưu trú, vệ sinh an toàn thực phẩm, niêm yết giá dịch vụ ăn uống, phương tiện đi lại…

Đồng thời chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Các lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát bảo vệ, cảnh sát hình sự, cảnh sát 113 và lực lượng công an cơ sở cũng đã được huy động tối đa, triển khai đồng bộ, thực hiện quyết liệt các biện pháp nhằm bảo đảm trật tự ATGT, chủ động phòng ngừa, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn, không để tội phạm lợi dụng đông người hoạt động trộm cắp, móc túi, cướp giật tài sản, gây rối trật tự công cộng cũng như chủ động hướng dẫn, giúp đỡ các VĐV và du khách.

Đại tá Nguyễn Khỏe, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Đây là giải marathon quốc gia lần đầu tiên được tổ chức tại Phú Yên, thu hút rất nhiều VĐV hệ chuyên nghiệp và phong trào trong cả nước. Phú Yên xác định đây là dịp để quảng bá hình ảnh, tiềm năng phát triển KT-XH, du lịch của tỉnh nhà.

Được giao nhiệm vụ bảo đảm ANTT cho giải, Công an tỉnh đã thành lập tổ an ninh rà soát các tuyến biển, xây dựng các phương án cụ thể để triển khai các biện pháp bảo đảm ANTT với mục tiêu bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các hoạt động của giải.

Chúng tôi cũng quán triệt cho lực lượng công an làm nhiệm vụ giữ đúng tư thế, lễ tiết tác phong của người chiến sĩ CAND, sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ các VĐV, du khách trong tình huống cho phép, góp phần vào thành công chung của giải.

XUÂN HUY - LƯU HNH

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/88/314677/san-sang-cho-giai-vo-dich-quoc-gia-marathon.html