Sẵn sàng bước vào huấn luyện đạt kết quả cao

Sáng 1-3, cùng toàn quân, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh và các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn Đồng Nai đồng loạt tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024.

Đại tá Thái Thành Đức (bìa trái) kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện tại Trung đoàn Đồng Nai. Ảnh: ĐVCC

Đây là năm thứ hai các đơn vị thực hiện công tác huấn luyện chiến đấu theo Nghị quyết 1659/NQ-QUTW ngày 20-12-2022 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo. Để tiếp tục đưa nghị quyết vào thực tiễn, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị của LLVT tỉnh và các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân khu 7 đóng trên địa bàn đã chuẩn bị chu đáo mọi mặt, sẵn sàng bước vào huấn luyện đạt kết quả cao.

Chuẩn bị chu đáo

Theo Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho lễ ra quân huấn luyện và bước vào huấn luyện năm 2024 đã hoàn tất. Các đơn vị đã hoàn chỉnh việc tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp với mục tiêu nâng chất mọi mặt, đúng phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; huấn luyện sát thực tế địa bàn, đối tượng huấn luyện.

Thượng tá Lại Như Thanh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Nhơn Trạch cho hay, đơn vị đã sẵn sàng bước vào mùa huấn luyện. Trong đó, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện đã nghiên cứu, cải tiến 27 mô hình, sáng kiến có hiệu quả trong huấn luyện; công tác hậu cần, kỹ thuật được chuẩn bị chu đáo…

Ngoài tổ chức các mặt cho huấn luyện, hầu hết các đơn vị quân đội của LLVT tỉnh, Bộ Quốc phòng và Quân khu 7 đều tổ chức Hội thi Mô hình học cụ phục vụ huấn luyện. Trong đó có nhiều mô hình ý nghĩa, phù hợp đặc thù từng chuyên ngành, sẵn sàng huấn luyện có hiệu quả.

“Phát huy kết quả đạt được năm 2023, Đảng ủy, Ban CHQS huyện sẽ tổ chức huấn luyện chặt chẽ, đúng thời lượng, nội dung theo quy định; huấn luyện thực chất, kiểm tra thực chất và đánh giá kết quả thực chất” - thượng tá Lại Như Thanh nhấn mạnh.

Trung đoàn Đồng Nai cũng là đơn vị vừa tiếp nhận huấn luyện chiến sĩ mới, vừa huấn luyện chuyên ngành theo quy định. Đến nay, công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng bước vào huấn luyện năm 2024…

Trước lễ ra quân huấn luyện, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức Hội thi Mô hình học cụ với 13 mô hình dự thi. Ban tổ chức đã chấm, trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 3 giải khuyến khích cho các đơn vị đoạt giải. Cùng với đó, Bộ CHQS tỉnh cũng trưng bày trên 350 mô hình, vật chất huấn luyện tại lễ ra quân huấn luyện. Đây là một trong những giải pháp góp phần nâng chất huấn luyện hàng năm của LLVT tỉnh; đồng thời, góp vào thành tích chung 3 năm liên tiếp (2021-2023) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, năm 2023 được Bộ Quốc phòng tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào Thi đua quyết thắng”; được Tỉnh ủy tặng cờ “Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Đảm bảo chất lượng, hiệu quả cao

Ở các đơn vị chủ lực đóng trên địa bàn, công tác chuẩn bị cho lễ ra quân và bước vào mùa huấn luyện được quan tâm chu đáo.

Đại tá Phạm Minh Trung (giữa), Phó tư lệnh Binh chủng Pháo binh kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện tại Lữ đoàn 96, đóng tại huyện Long Thành

Đại tá Trịnh Văn Long, Chỉ huy trưởng Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân cho hay, nhiều năm qua, đơn vị luôn hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ được giao, đã được Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, Vùng 2 Hải quân khen thưởng thành tích “Đơn vị huấn luyện giỏi”.

Phát huy những kết quả này, mùa huấn luyện năm 2024, trung tâm được giao huấn luyện 800 chiến sĩ mới (có 149 chiến sĩ của Đồng Nai) và thực hiện huấn luyện theo các chuyên ngành nên trung tâm đã chuẩn bị chu đáo mọi mặt. Qua kiểm tra của vùng và quân chủng mới đây cho thấy, trung tâm sẵn sàng bước vào huấn luyện đạt hiệu quả cao.

Với đặc thù đơn vị nhà trường quân đội, Trường Sĩ quan lục quân 2 đã chuẩn bị cho lễ ra quân huấn luyện và bước vào mùa huấn luyện mang đặc trưng riêng của nhà trường. Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường tổ chức hội thi trong toàn thể giáo viên, học viên, các khoa, ban của nhà trường; phát động phong trào nghiên cứu sáng kiến, sáng tạo; vận dụng, nâng chất giảng dạy, huấn luyện phù hợp đặc thù đơn vị đào tạo.

Lữ đoàn 972, Tổng cục Hậu cần (đóng tại thành phố Biên Hòa) đã chuẩn bị tốt cho công tác ra quân và bước vào mùa huấn luyện. Cùng với đó, Đảng ủy chỉ huy tổ chức thành công Hội thi Công tác chuẩn bị huấn luyện với nhiều mô hình, giải pháp có khả năng vận dụng nâng chất huấn luyện.

Các đơn vị thuộc Quân chủng Phòng không - không quân đóng trên địa bàn tỉnh cũng đang tập trung chuẩn bị các nội dung huấn luyện chuyên ngành cùng các loại khí tài mới phục vụ nhiệm vụ bảo vệ bầu trời Tổ quốc…

Như vậy, LLVT tỉnh và các đơn vị chủ lực đã sẵn sàng cho lễ ra quân huấn luyện và mùa huấn luyện 2024 nhằm đào tạo đội ngũ cán bộ, chiến sĩ quân đội tinh, gọn, mạnh, sẵn sàng bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc trong mọi tình huống.

Nguyệt Hà

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202402/san-sang-buoc-vao-huan-luyen-dat-ket-qua-cao-d2c5d0a/