Sản lượng xe tăng Abrams của Mỹ giảm mạnh so với thập niên 1980

Mỹ hiện sản xuất chỉ 12 xe tăng Abrams mỗi tháng, giảm mạnh so với thập niên 1980 là 75 chiếc.

Từ năm 1979 đến năm 1993, các hồ sơ lưu trữ cho thấy ngành công nghiệp quân sự Mỹ đã sản xuất số lượng đáng kinh ngạc lên tới 8.800 xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) M1 Abrams với nhiều biến thể.

Sản lượng trung bình này đạt 840 xe mỗi năm, tương đương 75 chiếc mỗi tháng. Với đặc thù của Chiến tranh Lạnh, thậm chí các nhà máy còn có khả năng tăng gấp đôi số lượng sản xuất nếu được yêu cầu.

Ngày nay, các hợp đồng đang thực hiện với Quân đội Mỹ và các khách hàng khác đã tiết lộ một thực tế mới: khả năng sản xuất của ngành công nghiệp quân sự Mỹ đã thu hẹp xuống đáng kể.

Hiện tại họ chỉ còn đủ sức chế tạo 12 xe tăng M1 Abrams mỗi tháng, hoặc chỉ tối đa 135 xe mỗi năm, như các nhà phân tích người Ba Lan đến từ ấn phẩm Defense 24 đã nêu trong thông báo truyền thông của họ.

Các nhà phân tích nhấn mạnh rằng ngày nay, Mỹ chủ yếu nâng cấp những chiếc Abrams cũ thay vì chế tạo mới từ đầu. Những chiếc xe tăng này thường được lấy từ kho lưu trữ và nâng cấp theo hợp đồng ký với Quân đội Mỹ hoặc quốc gia khác.

Đôi khi, họ có thể chỉ tìm thấy những thân xe tăng "trần trụi", thậm chí còn không có tháp pháo trong các nhà kho dự trữ, tuy nhiên những "vật liệu" này không bị loại bỏ mà thay vào đó được sử dụng trong sản xuất.

Những vấn đề kỹ thuật phức tạp như vậy chắc chắn sẽ làm dấy lên những cuộc tranh luận về số lượng thực tế xe tăng Abrams có thể được cất giữ ở Mỹ.

Sau khi tính toán kỹ lưỡng, các nhà phân tích Ba Lan ước tính sự hiện diện của tổng cộng 6.000 xe tăng trong đội hình tác chiến của Quân đội Mỹ, bao gồm những chiếc được cất giữ trong các căn cứ nước ngoài và số nằm trong lãnh thổ nước này.

Con số trên có thể so sánh với những gì được đề cập trong tạp chí Military Balance 2023. Theo nhận xét, vào đầu năm nay, Mỹ chỉ có tổng cộng 2.500 xe tăng M1 Abrams trực chiến, cùng với 2.000 xe ở các căn cứ dự trữ, tổng cộng là xấp xỉ 4.500 chiến xa.

Hơn nữa, dữ liệu từ cơ quan đăng ký vũ khí thông thường (ONN) do Mỹ cung cấp cho biết tổng số xe tăng đủ khả năng chiến đấu hay đạt tình trạng kỹ thuật ở mức chấp nhận được chỉ có 4.200 chiếc.

Cần lưu ý thêm, tổng số lượng hợp đồng mua xe tăng M1 Abrams hiện đại hóa cho Quân đội Mỹ và các đồng minh khác tương đương với hơn 1.500 chiếc. Ba Lan dự kiến sẽ nhận được trung bình 83 xe tăng mỗi năm từ hợp đồng 250 xe ký vào tháng 7/2021.

Dữ liệu được cung cấp ở đây giải thích rõ lý do tại sao Mỹ hiện đang phải đối mặt với những hạn chế trong việc cung cấp xe tăng cho các đồng minh của mình, đặc biệt là lực lượng vũ trang Ukraine.

Nhiều nguồn khác nhau ước tính rằng Quân đội Mỹ dự trữ một lượng lớn các bộ phận trị giá 3,8 tỷ USD cho xe tăng Abrams, xe chiến đấu bộ binh Bradley và nhiều loại thiết giáp khác, hơn một nửa trong số đó không may đã bị lỗi.

Nhưng cần lưu ý đó là tình trạng thời bình, nếu như xuất hiện đòi hỏi khẩn cấp, Washington hoàn toàn đủ khả năng khôi phục khối lượng sản xuất tương đương thời kỳ Chiến tranh Lạnh một cách nhanh chóng.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/san-luong-xe-tang-abrams-cua-my-giam-manh-so-voi-thap-nien-1980-post558472.antd