Sản lượng dầu của Nga xuống mức thấp trong tháng 8 do ngoài khơi Bắc cực gián đoạn

Số liệu từ Bộ Năng lượng Nga cho thấy sản lượng dầu mỏ của Nga giảm xuống mức thấp nhất năm 10,91 triệu thùng/ngày trong tháng 8 từ mức 10,95 triệu thùng/ngày trong tháng 7, do Gazprom Neft ngừng sản xuất ở ngoài khơi Bắc cực để thực hiện bảo dưỡng.

Dưới dạng tấn, sản lượng trong tháng 8 đạt 46,144 triệu tấn so với 46,309 triệu tấn trong tháng 7. Đây là mức sản lượng thấp nhất kể từ mức 10,71 triệu thùng/ngày trong tháng 8/2016, và giảm 3% so với mức tháng 10/2016, mức làm chuẩn khi thỏa thuận dầu mỏ toàn dầu đạt được.

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ OPEC và các nhà sản xuất dầu mỏ hàng đầu khác gồm cả Nga đã đồng ý cùng nhau cắt giảm sản lượng của họ khoảng 1,8 triệu thùng/ngày để tái cân bằng cung cầu trong bối cảnh giá dầu mỏ yếu.

Nga đã đồng ý giảm sản lượng của mình 300.000 thùng/ngày từ mức 11,247 triệu thùng/ngày trong tháng 10/2016. Trong giai đoạn 8 tháng đầu năm, sản lượng dầu mỏ tăng 1,4% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu dầu mỏ của Nga qua đường ống trong tháng 8 tăng lên 4,34 triệu thùng/ngày từ 4,1 triệu thùng/ngày trong tháng 7. Theo số liệu của Bộ Năng lượng, Gazprom Neft, cánh tay dầu mỏ của tập đoàn khí đốt khổng lồ Gazprom đã giảm sản lượng trong tháng trước gần 5% do họ ngừng sản xuất tại mỏ dầu Prirazlomnoye ở Bắc cực để bảo dưỡng.

Báo chí địa phương cho biết việc bảo dưỡng tại mỏ dầu ngoài khơi Bắc cực của Nga được bao trùm trong tháng 10. Gazprom Neft có kế hoạch sản xuất 2,6 triệu tấn dầu mỏ, hay hơn 50.000 thùng/ngày tại mỏ này trong năm nay.

Các lệnh trừng phạt của phương Tây được đưa ra trong năm 2014 ngăn cản các công ty phương tây giúp Gazprom Neft phát triển các mỏ ngoài khơi Bắc cực. Gazprom Neft đã triển khai sản xuất tại mỏ Prirazlomnoye tại biển Pechora Nga trong năm 2013.

Gazprom Neft đã cho biết rằng việc bảo dưỡng không liên quan tới trừng phạt.

Sản lượng dầu cũng giảm 2,7% so với tháng trước tại Bashneft, được mua bởi nhà sản xuất dầu Rosneft lớn nhất của Nga vào năm ngoái.

Các dự án được điều hành bởi các công ty lớn nước ngoài theo thỏa thuận chia sản lượng PSA, đã giảm sản lượng của họ khoảng 15% trong tháng trước xuống 324.000 thùng/ngày.

Sản lượng khí đốt tự nhiên ở mức 54,2 tỷ m3 trong tháng trước hay 1,75 tỷ m3 mỗi ngày so với 50,8 tỷ m3 trong tháng 7.

Nguồn: VITIC/Reuters

Nguồn Vinanet: http://vinanet.vn/hang-hoa/san-luong-dau-cua-nga-xuong-muc-thap-trong-thang-8-do-ngoai-khoi-bac-cuc-gian-doan-678697.html