Sân chơi tinh thần bổ ích

Thời gian qua, các câu lạc bộ (CLB) đờn ca tài tử (ÐCTT) ở Cà Mau nở rộ rộng khắp, trở thành sân chơi tinh thần bổ ích, hấp dẫn đối với những người đam mê, mộ điệu loại hình nghệ thuật độc đáo của phương Nam và là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Ðặc biệt, ở các vùng nông thôn, nơi còn nhiều hạn chế trong điều kiện tiếp cận và thụ hưởng các hoạt động giải trí, văn hóa tinh thần thì hoạt động của các CLB ÐCTT càng có ý nghĩa thiết thực và phù hợp.

Nối nhịp thanh xuân
Sân chơi tinh thần của người khiếm thị

Trên cơ sở củng cố, tập hợp các nhóm ÐCTT có từ trước tại địa phương, xã Khánh Hòa, huyện U Minh đã thành lập CLB ÐCTT vào tháng 10/2023 để tăng cường chất lượng sinh hoạt, tạo sân chơi tinh thần bổ ích, lành mạnh, hấp dẫn cho bà con. CLB thành lập Ban Chủ nhiệm, quy định sinh hoạt với 19 thành viên nòng cốt.

"Với điều kiện vùng nông thôn, những sân chơi tinh thần như thế này được cấp ủy, chính quyền địa phương hết sức ủng hộ, khuyến khích và quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất để hoạt động hiệu quả”, ông Phạm Hồng Ngự, Chủ tịch UBND xã Khánh Hòa, chia sẻ.

Những “thầy đờn” ở Khánh Hòa, U Minh có dịp phô diễn tài nghệ thông qua các buổi sinh hoạt của CLB.

Ông Ðỗ Minh Lắm, Ấp 8, Chủ nhiệm CLB ÐCTT xã Khánh Hòa, thông tin: “CLB sinh hoạt định kỳ vào ngày 10 âm lịch hằng tháng. Từ khi được tổ chức bài bản, không chỉ các thành viên CLB tại địa phương sinh hoạt đều đặn mà còn thu hút được nhiều bà con đam mê ÐCTT khắp nơi tham gia”.

Nét mới trong hoạt động của CLB ở Khánh Hòa là tăng cường giao lưu với các đơn vị CLB bạn ở cả trong và ngoài tỉnh để học hỏi, chia sẻ tình yêu với nghệ thuật ÐCTT.

Trong không khí thân tình, sôi nổi, vui tươi, buổi sinh hoạt định kỳ mới nhất của CLB xã Khánh Hòa, ông Bùi Trí, Phó chủ nhiệm CLB ÐCTT Ngọc Ức, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, bộc bạch: “Về Khánh Hòa giao lưu cùng đơn vị bạn, bản thân tôi thấy hết sức mừng vì phong trào ÐCTT ở đây sôi nổi, nhiều người đam mê, am hiểu, cả ca và đờn đều rất hay. Những buổi giao lưu, thắt chặt nghĩa tình, trao đổi, học hỏi và cùng lan tỏa cái hay, cái đẹp của ÐCTT như thế này quả thật quá ý nghĩa. Bản thân tôi và những người yêu nghệ thuật ÐCTT nói chung có thêm động lực để tiếp tục sống với đam mê”.

Ông Nguyễn Lến, Ấp 3, xã Khánh Hòa (73 tuổi), thời gian dài sinh sống tại Mỹ, nay chọn về lại quê hương để gắn bó, đã xúc động chia sẻ: “Khi biết tới hoạt động của CLB, tôi đến ngay để tham gia cùng bà con. Tiếng đờn, tiếng hát vang lên, tôi tự hào lắm vì không ở đâu có được loại hình nghệ thuật độc đáo như ÐCTT ở quê mình. Bản thân tôi tự nguyện viết đơn để đăng ký trở thành thành viên của CLB xã nhà”.

Ông Nguyễn Lến (73 tuổi) vẫn trọn vẹn niềm đam mê với nghệ thuật đờn ca tài tử.

“Ở đây, mọi người cùng nhau có những giây phút giải trí, thư giãn bổ ích và học hỏi thêm những điều mới mẻ, thú vị của nghệ thuật ÐCTT. Không chỉ vậy, đây còn là dịp để anh chị em cùng chia sẻ với nhau những vui buồn trong cuộc sống để nghĩa tình thêm gắn bó. Tất cả đã tạo thêm niềm vui, năng lượng tích cực để mỗi người có cuộc sống tốt đẹp hơn”, bà Tô Ngọc Phương, giáo viên tại Khánh Hòa, thành viên hăng hái tham gia các hoạt động của CLB, tâm sự.

Ông Phan Văn Khánh, Phó chủ nhiệm CLB ÐCTT xã Khánh Hòa, cho biết: “Hoạt động của CLB trên tinh thần đam mê, tự nguyện, cùng nhau chung sức của tất cả các thành viên. Ðiều hướng đến là gìn giữ được hồn cốt của nghệ thuật ÐCTT, tạo thành nét sinh hoạt văn hóa tinh thần thân thiện, văn minh của địa phương; là sân chơi rộng mở dành cho tất cả những người mộ điệu. Vui phải gắn liền với bổ ích và chuẩn mực”.

Những “tài tử miệt vườn” ở Khánh Hòa cùng lan tỏa tình yêu, cái hay, cái đẹp của nghệ thuật ÐCTT.

Theo đánh giá của ông Phạm Hồng Ngự, hoạt động của CLB đã hình thành được nền nếp, có sức lan tỏa tích cực, góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị đặc sắc của văn hóa dân tộc, mà cụ thể là nghệ thuật ÐCTT.

“Người dân Khánh Hòa giờ có thêm lựa chọn phù hợp, bổ ích để giải trí, thụ hưởng văn hóa tinh thần. Xa hơn, thông qua những hạt nhân nòng cốt, tích cực của CLB, địa phương mong muốn tìm kiếm được những đại diện tiêu biểu để tham gia các hội thi, liên hoan, các cuộc giao lưu quy mô lớn, qua đó vun đắp và lan tỏa sâu rộng hơn những tinh hoa của nghệ thuật ÐCTT mà tiền nhân để lại”, ông Ngự kỳ vọng./.

Hải Nguyên

Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/san-choi-tinh-than-bo-ich-a31757.html