Samsung tố ngược smartphone Trung Quốc: Hơn hẳn Apple

Hãng công nghệ Hàn Quốc vừa đâm đơn kiện ngược lại Huawei ngay trên chính đất Trung Quốc, đã thể hiện được bản lĩnh và tầm vóc ông lớn của mình.

Thông tin mới rò rỉ khiến nhiều tín đồ công nghệ xôn xao gần đây nhất là cuộc tranh đấu pháp lý giữa hai hãng công nghệ Hàn Quốc và Trung Quốc. Mới đây, Samsung đã chính thức có động thái phản đòn lại trước hành động hung hăng của phía công ty Trung Quốc.

Cụ thể, ông trùm công nghệ xứ Kim chi đã trình đơn kiện lên tòa án Bắc Kinh, cáo buộc hãng điện thoại nước này đã đánh cắp bản quyền thiết kế của mình trên Mate 8, Honor và một số sản phẩm khác. Samsung cho biết, bản thân phải gánh chịu thiệt hại lên tới 24 triệu USD vì sự sao chép bất hợp pháp này của Huawei.

Samsung tố ngược lại Huawei đánh cắp bản quyền của mình

Trước đó, hãng smartphone Trung Quốc đã bị T-Mobile là một trong 4 nhà mạng lớn nhất của Mỹ đáp đơn kiện, tố hãng này đánh cắp thiết kế Tappy - một dạng robot giả lập trên điện thoại di động dùng để tiếp nhận ý kiến phản hồi của khách hàng T-Mobile.

Tức tối vì bị đâm đơn kiện, Huawei phản pháo bằng cách kiện loạn xạ nhiều ông lớn, trong đó có tố ngược T-Mobile và kiện Samsung. Việc đệ đơn kiện Gã khổng lồ Hàn Quốc diễn ra liên tiếp vào hồi tháng 5 và tháng 6 vừa qua.

Chưa đầy hai tháng, Huawei đã cáo buộc Samsung hai lần và cùng lúc trình đơn kiện lên cả tòa án tại Mỹ và tòa án ở Trung Quốc.

Công ty Huawei tố cáo Samsung sử dụng công nghệ truyền thông mạng dữ liệu (cellular communications technology) thế hệ thứ 4, cũng như đang sử dụng hệ điều hành và phần mềm giao diện người dùng của Huawei một cách không có giấy phép trên các sản phẩm điện thoại.

Hai đơn kiện trình lên tòa án Mỹ và tòa án ở Thâm Quyến đã diễn ra không suôn sẻ. Có lẽ phía Huawei đã đâm đơn kiện bừa ông lớn để thị uy với T-Mobile hoặc hãng này đã không đưa ra được những chứng cớ thuyết phục.

Sau khi trình đơn kiện lần hai (lần này Huawei chỉ tố lên tòa án ở thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) thì đơn tố cáo này đã tòa án tại đây thụ lý, tuy nhiên, chưa rõ thông tin sẽ xét xử như nào.

Theo nhiều nguồn tin, hành động kiện cáo của Huawei chỉ nhằm để dằn mặt ông lớn và cố gắng tìm kiếm được một khoản tiền bồi thường. Hãng smartphone Trung Quốc đã từng gây ra nhiều vụ bê bối, tranh chấp trương tự.

Phía Samsung cho hay, hãng này đã cố gắng tiến hành thương lượng với Huawei nhưng không được. Công ty Trung Quốc không những 1 lần mà còn hung hăng kiện hãng này 2 lần. Thỏa thuận không thành, Huawei không rút đơn kiện, dẫn đến bắt buộc ông trùm xứ Hàn phải lao vào cuộc chiến pháp lý, tố ngược công ty này.

Hành động của Samsung cho thấy ông lớn công nghệ đang khẳng định bản lĩnh và tầm vóc của mình. Huawei là một thương hiệu mới nổi lên trong vài năm trở lại đây trong mảng smartphone giá rẻ, trong khi đó, Samsung lại là Gã khổng lồ đã có tiếng tăm và thương hiệu trên toàn cầu với những model điện thoại cao cấp.

Tố ngược Huawei giúp hãng này khẳng định với các tin đồ ai mới thực sự là kẻ gian lận. Vốn dĩ, Huawei cũng luôn bị đồn đoán sao chép ăn theo thiết kế iPhone của Apple. Một kẻ thành công nhờ ăn theo Apple lại kiện ông lớn Hàn Quốc - được xem là đại kình địch của Táo, thì quả là chuyện khó tin, khó thuyết phục người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, hành động cương quyết, dứt khoát của Samsung cũng cho thấy bản lĩnh của hãng này hơn hẳn đại gia Mỹ. Trong đầu năm nay, Apple cũng bị các công ty Trung Quốc kiện cáo liên tiếp. Nhưng ông trùm Mỹ đều không có đòn tấn công nào đối với các hãng công nghệ Trung Quốc.

Còn Samsung, khi nhà sản xuất điện thoại Trung Quốc quá đáng và hung hăng, hãng này đã ngay lập tức tuyên bố sẽ xem xét một cách cẩn thận, kỹ lưỡng vụ việc và có hành động cương quyết khiến Huawei nhận ngay quả đắng.

Tường Vi

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/khoa-hoc/cong-nghe/samsung-to-nguoc-smartphone-trung-quoc-hon-han-apple-3314712/