Saigon Tourist Taxi gian lận cước kinh doanh ra sao?

Hôm nay 23/6, Công ty CP Vận chuyển Sài Gòn Tourist (UPCoM: STT) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên để bàn về kế hoạch kinh doanh năm 2023 với kế hoạch đạt doanh thu gần 41 tỷ đồng và có lãi 556 triệu đồng.

Đại diện Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) cho biết vừa có đơn gửi Tòa án nhân dân TP HCM để khởi kiện Công ty CP vận chuyển Sài Gòn Tourist vì tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ. Công ty CP vận chuyển Sài Gòn Tourist cũng chính là hãng taxi vừa bị tạm ngừng hoạt động tại sân bay Tân Sơn Nhất do gian lận giá cước.

Tổng công ty Du lịch Sài Gòn có tên tiếng Anh là Saigontourist Group, đã đăng ký nhãn hiệu độc quyền với tên "Saigontourist", không trùng hoặc gây nhầm lẫn với bất kỳ tên thương mại nào khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh. Trong khi đó, Công ty CP vận chuyển Sài Gòn Tourist cũng sử dụng nhãn hiệu và tên thương mại là "Saigontourist" để kinh doanh khách sạn - khu du lịch, nhà hàng, dịch vụ lữ hành và vui chơi giải trí, dịch vụ vận chuyển.

"Việc này là vi phạm pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, dẫn đến tình trạng khách hàng nhầm lẫn hàng hóa, dịch vụ với Tổng công ty du lịch Sài Gòn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và thương hiệu của tổng công ty" - đại diện Saigontourist Group nói.

Kinh doanh ảm đạm, hàng chục tỷ công nợ chưa thu hồi

Nhìn từ việc xe taxi của Công ty CP Vận chuyển Sài Gòn Tourist (Vận chuyển Sài Gòn Tourist)bị dừng hoạt động ở sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM) do tài xế gian lận cước có thể thấy bước trượt dài của hãng taxi này, từ chuyện “chặt chém” ảnh hưởng đến ngành du lịch cho đến vấn đề tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ hay những rối ren trong nội bộ và chuyện làm ăn bết bát.

Theo báo cáo thường niên năm 2022 của Công ty CP vận chuyển Sài Gòn Tourist, tổng tài sản của công ty tại ngày 31/12/2022 là 22,372 tỷ đồng, giảm 13,29% so với năm 2021 (tương đương giảm 3,429 tỷ đồng). Tổng nợ phải trả năm 2022 là 49,876 tỷ đồng, giảm so với cùng kỳ năm trước là 3,048 tỷ đồng.

Cũng trong năm 2022, Vận chuyển Sài Gòn Tourist ghi nhận doanh thu 31,7 tỷ đồng, nhưng thu không đủ bù chi khiến công ty thua lỗ 381 triệu đồng. Mức lỗ này khiến lỗ lũy kế lên 107,5 tỷ đồng nên công ty không chia cổ tức năm 2022.

Trong bối cảnh tình hình kinh doanh chưa khả quan, Vận chuyển Sài Gòn Tourist lên kế hoạch chào bán 1 triệu cổ phiếu cho đối tác chiến lược với giá tối thiểu 10.000 đồng/cp. Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 10 tỷ đồng được dùng để bổ sung nguồn vốn phát triển các hoạt động kinh doanh hiện tại của công ty.

Taxi của Công ty CP vận chuyển Sài Gòn Tourist sẽ bị tạm dừng hoạt động tại sân bay Tân Sơn Nhất từ ngày 22/6.

Ngày 1/6/2023, tại báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2022, Vận chuyển Sài Gòn Tourist cho biết, năm 2022, hoạt động HĐQT vẫn còn gặp nhiều khó khăn do tiếp tục có sự cản trở của một số thành viên HĐQT thường xuyên không tham dự cuộc họp lần thứ nhất của HĐQT. Điều này đã làm cho HĐQT cũng như Ban điều hành chậm trễ, thậm chí không thể thực hiện được các hoạt động kinh doanh, vận hành của STT như mong muốn.

Cũng tại báo cáo trên, Vận chuyển Sài Gòn Tourist cho biết, về thu hồi công nợ, mặc dù đã cố gắng nhưng vì các công ty dưới đây không hoạt động và không có tài sản, nên HĐQT công ty vẫn chưa thực sự thành công trong việc thu hồi các khoản nợ nghiêm trọng do lãnh đạo trước đề lại. Cụ thể như công nợ của ông Đinh Quang Hiền, nguyên Tổng giám đốc Vận chuyển Sài Gòn Tourist là 2,9 tỷ đồng; Công ty CP Đầu tư và Phát triển An Thiện Nhân 9,8 tỷ đồng; Công ty CP Đầu tư Tài chính Đất Việt 38 tỷ đồng; Công ty CP Ô tô Vận tải Vina Đông Đương 12,6 tỷ đồng; Công ty TNHH Thương mại Du lịch Huyền Trang 600 triệu đồng.

Mặt khác, theo báo cáo tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Vận chuyển Sài Gòn Tourist phải gánh chịu hơn 7,2 tỷ đồng khoản phạt thuế do những vi phạm từ năm 2007 – 2012 lên đến 80%.

Đáng chú ý, theo Vận chuyển Sài Gòn Tourist, với công nợ của ông Đinh Quang Hiền, do các hành vi sai phạm trong quản lý, tạo đặc quyền, đặc lợi cho con trai (ông Đinh Quang Phước Thanh) trong thời gian đương nhiệm chức vụ Tổng giám đốc nên công ty đã khởi kiện ông Đinh Quang Hiền ra tòa án để được giải quyết.

Căn cứ theo Bản án sơ thẩm năm 2018 của Tòa án nhân dân TPHCM và Quyết định thi hành án năm 2019 của Cục Thi hành án dân sự TPHCM, thì ông Đinh Quang Hiền có nghĩa vụ thi hành án, phải bồi thường cho Vận chuyển Sài Gòn Tourist số tiền thiệt hại là 2,92 tỷ đồng và tiền lãi chậm trả theo quy định của pháp luật. Cơ quan thi hành án đã tiến hành phong tỏa cổ phiếu của ông Định Quang Hiền. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện nay ông Hiền chưa thi hành bất kỳ khoản tiền nào cho Sài Gòn Tourist.

Ngày 4/3/2022, Chi cục Thi hành án dân sự quận 1 đã tiến hành kê biên toàn bộ 161.405 cổ phiếu STT của ông Đinh Quang Hiền để thi hành án cho Sài Gòn Tourist. Tuy nhiên, trước đó, ngày 28/2/2022, bà Nguyễn Thị Phước là vợ ông Đinh Quang Hiền đã khởi kiện yêu cầu Tòa án nhân dân TP Thủ Đức chia toàn bộ 161.405 cổ phiếu STT của ông Hiền trong thời kỳ hôn nhân cho bà Phước với lý do là số tiền mua cổ phiếu STT là tiền cá nhân của bà Phước.

Theo Vận chuyển Sài Gòn Tourist, việc làm này của bà Nguyễn Thị Phước và ông Đinh Quang Hiền nhằm trốn tránh nghĩa vụ thi hành án đối với tài sản của ông Đinh Quang Hiền cho Sài Gòn Tourist. Hiện tại Sài Gòn Tourist đã gửi đơn khiếu nại và đơn kiện đến cơ quan thi hành án cũng như tòa án và công an đề truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bà Nguyễn Thị Phước và ông Đinh Quang Hiền.

Đối với các công nợ còn lại, sau khi kiểm tra, đánh giá các chứng từ, tài liệu liên quan do việc xác lập còn lỏng lẻo, thiếu kiểm tra tình trạng đối tác dẫn đến thiếu sót tài liệu chứng minh nợ do Ban điều hành cũ thực hiện từ 2010, 2011... tất cả các khoản nợ này đã được Vận chuyển Sài Gòn Tourist trích lập dự phòng 100%...

Âm vốn chủ sở hữu, Vận chuyển Sài Gòn Tourist nói gì?

Ở diễn biến liên quan, đầu tháng 4/2023, cổ phiếu STT của Công ty CP Vận chuyển Sài Gòn Tourist tiếp tục bị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ra quyết định duy trì diện hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UpCoM do vốn chủ sở hữu âm căn cứ trong báo cáo tài chính kiểm toán 2022.

Theo giải trình của Vận chuyển Sài Gòn Tourist, năm 2022, tình hình kinh tế thị trường có nhiều biến động sau dịch bệnh. Bên cạnh đó, năm 2022 xảy ra cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu, đẩy giá xăng dầu lên cao trong suốt thời gian dài. Ngành nghề kinh doanh chính của Sài Gòn Tourist là vận chuyển hành khách và đào tạo lái xe nên đã chịu ảnh hưởng trực tiếp khiến cho công việc kinh doanh càng khó khăn hơn.

Trong khi đó, Vận chuyển Sài Gòn Tourist vẫn phải chi trả cho những chi phí hoạt động của doanh nghiệp như chi phí thuê mặt bằng, lương nhân viên, bảo hiểm xã hội… Ngoài ra, STT phải trích lập dự phòng cho những khoản nợ xấu, nợ khó đòi của STT từ những năm trước (theo báo cáo tài chính các năm đã được kiểm toán) nên dẫn đến việc âm vốn chủ sở hữu trong báo cáo tài chính trong năm 2022.

Nhằm khắc phục tình trạng trên, Vận chuyển Sài Gòn Tourist đã đề ra các kế hoạch như: Ra sức thu hồi các nợ xấu đã tồn đọng; phát triển hoạt động kinh doanh của trung tâm đào tạo, dự kiến trong năm sẽ mở rộng phạm vi hoạt động và nâng cao số lượng học viên; tạo mối liên kết với các đối tác khác trong lĩnh vực thuê xe; tăng thêm số lượng xe taxi hoạt động tại sân bay cũng như các bến bãi khác…

Liên Hà Thái

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/saigon-tourist-taxi-gian-lan-cuoc-kinh-doanh-ra-sao-1869343.html