Sai phạm tại dự án khiến Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng bị khởi tố

Ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra việc Nhận hối lộ liên quan dự án Sài Gòn - Đại Ninh.

Ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Bộ Công an.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng bị điều tra Nhận hối lộ

Ngày 2/1, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Trần Văn Hiệp (58 tuổi), Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về tội Nhận hối lộ, theo khoản 4 Điều 353 BLHS. Công an thực hiện khám xét nơi ở của ông Hiệp trên đường Yersin, TP Đà Lạt.

Theo Bộ Công an, vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Ông Trần Văn Hiệp bị cơ quan điều tra xác định có hành vi Nhận hối lộ liên quan dự án khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh ở Lâm Đồng (dự án Sài Gòn - Đại Ninh).

Công an xuất hiện tại nhà riêng của ông Hiệp ở TP Đà Lạt, chiều 2/1. Ảnh: N.X.

Dự án Khu đô thị Nam Đà Lạt (dự án Khu đô thị thương mại, du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh của Công ty cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh) được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận đầu tư năm 2010, có quy mô 3.595 ha, trải rộng trên địa bàn 4 xã ở huyện Đức Trọng, tổng vốn đầu tư 25.243 tỷ đồng, thời gian dự kiến thực hiện từ năm 2010 - 2018.

Sau 13 năm triển khai, dự án chỉ thực hiện được một số hạng mục, gồm: 15 nhà làm việc và nghỉ dưỡng của chuyên gia, 1 hội trường, 6 trạm dừng chân, khoảng 20km đường nội bộ và trồng hơn 10ha rừng trên diện tích lấn chiếm đã được giải tỏa. Các hạng mục đã xuống cấp, kết cấu bê tông hư hỏng, sắt thép hoen gỉ.

Siêu dự án 25.243 tỷ đồng khiến nhiều cán bộ vướng lao lý

Liên quan dự án này, hồi tháng 6/2020, Thanh tra Chính phủ công bố kết luận số 929, yêu cầu UBND tỉnh Lâm Đồng chấm dứt hoạt động, thu hồi đất của dự án Sài Gòn Đại Ninh do vi phạm pháp luật về đất đai và đầu tư. Sau kết luận này, Công ty Sài Gòn - Đại Ninh có văn bản kiến nghị gửi tới nhiều cơ quan chức năng xem xét lại việc thu hồi dự án.

Bên trong dự án Sài Gòn - Đà Lạt. Ảnh: Hoàng Giám.

Đến tháng 7/2021, Thanh tra Chính phủ có văn bản thông báo sửa đổi một số nội dung trong kết luận 929, rút lại yêu cầu chấm dứt hoạt động, thu hồi đất với dự án này. Thanh tra Chính phủ đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng căn cứ thẩm quyền, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục giãn tiến độ, điều chỉnh dự án theo Luật Đầu tư năm 2014. Đồng thời, gia hạn sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2013, hoàn thành dự án theo đúng cam kết; đầu tư theo quy mô đã được phê duyệt.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng sau đó xem xét cho dự án được tiếp tục triển khai theo kết luận Thanh tra Chính phủ, đồng thời lập tổ công tác nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho chủ đầu tư Công ty Sài Gòn - Đại Ninh.

Một góc dự án nhìn từ trên cao. Ảnh: Hoàng Giám.

Tháng 8/2023, bà Trần Bích Ngọc - Vụ trưởng Vụ theo dõi công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Vụ I), Văn phòng Chính phủ bị bắt giam về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Kết quả điều tra ban đầu cho rằng bà Ngọc lợi dụng vị trí công tác làm trái chức trách, nhiệm vụ được phân công trong giải quyết thanh tra, khiếu nại với dự án Đại Ninh, gây thiệt hại cho lợi ích Nhà nước.

Sau 13 năm triển khai, dự án còn ngổn ngang, nhiều công trình xuống cấp. Ảnh: Hoàng Giám.

Dự án Sài Gòn - Đại Ninh cũng được nhắc tên khi liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Trong đó, Chủ tịch tập đoàn Capella Nguyễn Cao Trí dùng dự án để chiếm đoạt tài sản của bà Trương Mỹ Lan. Năm 2020, sau nhiều lần mua bán, ông Trí đã thanh toán 2.230 tỷ đồng để sở hữu thành công 58% vốn điều lệ của Công ty Sài Gòn - Đại Ninh.

Ông Trí thỏa thuận bán lại cho bà Lan 100% vốn đang sở hữu với giá 3.000 tỷ đồng. Bà Lan đã 5 lần chuyển tiền đặt cọc cho ông Trí tổng cộng 20 triệu USD (khoảng 460 tỷ đồng) và 127 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định số tiền ở dự án này cùng với hai dự án khác, "đại gia" Nguyễn Cao Trí đã chiếm đoạt của chủ tịch Vạn Thịnh Phát 40 triệu USD (tương đương 1.000 tỷ đồng).

Xuân Ngọc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/sai-pham-tai-du-an-khien-chu-tich-ubnd-tinh-lam-dong-bi-khoi-to-bat-tam-giam-2234313.html