Sách Xanh ngoại giao Nhật Bản 2024: 'Nhẹ giọng' với Trung Quốc, vẫn bị Hàn Quốc ra tuyên bố phản đối

Ngày 16/4, Nhật Bản công bố Sách Xanh ngoại giao năm 2024, một tài liệu thường niên, thể hiện quan điểm của quốc gia này về tình hình khu vực, thế giới, cũng như vị thế đất nước hiện nay.

Nhật Bản tiếp tục khẳng định chủ quyền với đảo tranh chấp Dokdo/Takeshima. (Nguồn: Yonhap)

Hãng tin Kyodo News của Nhật Bản đề cập một số nét chính trong Sách Xanh ngoại giao 2024, trong đó đánh giá, dù trong quan hệ với Trung Quốc còn bất đồng nhiều vấn đề khác nhau, song đối thoại vẫn đóng vai trò quan trọng.

Sách Xanh lưu ý Bắc Kinh vẫn đặt ra “thách thức chiến lược lớn nhất và chưa từng có”, song, Tokyo sẽ "thúc đẩy mối quan hệ đôi bên cùng có lợi dựa trên lợi ích chiến lược chung với Trung Quốc".

Nhật Bản cũng bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về “những nỗ lực đơn phương thay đổi nguyên trạng” ở Biển Đông, đồng thời lưu ý tầm quan trọng của việc thúc đẩy hợp tác ba bên giữa nước này với Mỹ và Philippines để đối phó.

Đối với Hàn Quốc, Sách Xanh mô tả là "quốc gia láng giềng quan trọng" mà Nhật Bản nên hợp tác "với tư cách là đối tác để giải quyết các vấn đề khác nhau của cộng đồng quốc tế".

Tài liệu nhấn mạnh: “Trong bối cảnh môi trường an ninh nghiêm trọng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, sự hợp tác chặt chẽ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc là cần thiết hơn bao giờ hết”.

Đây là lần đầu tiên kể từ phiên bản Sách Xanh năm 2010, Tokyo lại gọi Seoul là đối tác, phản ánh sự cải thiện đáng kể trong quan hệ song phương kể từ khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol nhậm chức vào năm 2022.

Mặc dù vậy, Tokyo tiếp tục tuyên bố rằng, đảo tranh chấp Takeshima - mà Seoul gọi là Dokdo - là lãnh thổ của Nhật Bản về mặt lịch sử và theo luật pháp quốc tế, đồng thời nhấn mạnh Hàn Quốc đang tiếp tục "chiếm đóng bất hợp pháp" khu vực này.

Hai nước Đông Bắc Á cũng tăng cường hợp tác an ninh ba bên với Mỹ để đối phó với các chương trình hạt nhân và tên lửa đang tiến triển của Triều Tiên, mà tài liệu ngoại giao trên cho rằng, gây ra "mối đe dọa nghiêm trọng và sắp xảy ra" đối với an ninh của Nhật Bản.

Sách Xanh cho biết, mục tiêu của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio là sớm xúc tiến cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, lưu ý rằng, Tokyo "không thể lãng phí" bất kỳ thời gian nào để giải quyết vấn đề lâu dài về các vụ bắt cóc công dân.

Về Nga, tài liệu nhấn mạnh sự cảnh giác về động thái của Moscow nhằm tăng cường quan hệ không chỉ với Bắc Kinh mà cả với Bình Nhưỡng.

Theo Sách Xanh 2024, để tăng cường khả năng răn đe, điều cần thiết là phải hợp tác với các quốc gia có cùng quan điểm và xây dựng "mạng lưới đa lớp" mà liên minh Nhật Bản-Mỹ là trung tâm, chẳng hạn như các mạng lưới có sự tham gia của Australia, Ấn Độ và các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trong phản ứng mới nhất, Hàn Quốc đã “mạnh mẽ” phản đối về việc tài liệu thường niên này của Nhật Bản khi tiếp tục gia hạn các yêu sách lãnh thổ đối với đảo tranh chấp Dokdo/Takeshima.

Yonhap đưa tin, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã triệu Phó Đại sứ Nhật Bản ở Seoul Taisuke Mibae để phản đối.

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/sach-xanh-ngoai-giao-nhat-ban-2024-nhe-giong-voi-trung-quoc-van-bi-han-quoc-ra-tuyen-bo-phan-doi-268015.html