Sách Huế trong Hội Sách Quốc gia

Nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin – Truyền thông, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh trống Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam gồm các hoạt động chính: Triển lãm, Hội sách chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam; Triển lãm và Hội sách trực tuyến phục vụ bà con kiểu bào Việt Nam ở nước ngoài; Lễ phát động Ngày đọc sách trong Thanh niên, học sinh...được tổ chức tại không gian cổ kính Văn Miếu – Quốc Tử Giám Hà Nội (diễn ra từ ngày 17 đến 21/4/2024), cùng nhiều hoạt động phong phú khác tại các địa phương trên khắp cả nước.

Đến dự Lễ khai mạc vào tối ngày 17/4/2024, có đồng chí Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông; đồng chí Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; đồng chí Phạm Minh Tuấn, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, cùng đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội.

Gian trưng bày sách của Nxb Thuận Hóa và Nxb Đại học Huế

Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 với thông điệp: Sách hay cần bạn đọc; Sách quý tặng bạn; Tặng sách hay – Mua sách thật; Sách hay mắt đọc – Tai nghe… với sự góp mặt của gần 30 Nhà xuất bản và hơn 20 đơn vị phát hành trên toàn quốc, thu hút lượng độc giả đông đảo, tạo không khí sôi động nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

Không gian dành cho sách điện tử và trực tuyến

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai mạc, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các bộ, ngành, cơ quan liên quan phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trong cộng đồng về ý nghĩa, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc; chú trọng đầu tư, hỗ trợ và hình thành các thiết chế khuyến khích đọc sách trong nhà trường, cơ quan, đơn vị, địa phương, đến gia đình, dòng họ…; vận động sáng tác các tác phẩm sách, công trình có giá trị cao, phục vụ nhu cầu ngày càng đa dạng của bạn đọc; đẩy mạnh chuyển đổi số trong văn hóa xuất bản, in ấn và phát hành sách.

Trong diễn văn khai mạc, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, Ngày Sách và Văn hóa đọc không chỉ tôn vinh những người viết sách, làm sách, mà sâu sắc hơn là tôn vinh bạn đọc, chấn hưng văn hóa đọc nước nhà. Năm nay, Ngày Sách và Văn hóa đọc mong muốn ngành xuất bản sẽ góp sức xây dựng hệ tri thức dân tộc, phát triển đội ngũ trí thức, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thông qua chuỗi sự kiện, đem đến tinh thần mới, "người dân ở đâu, văn hóa đọc phát triển đến đó, bạn đọc ở đâu, sách gần đến đó"…

Tủ sách tương tác

Hưởng ứng sự kiện văn hóa trên, Nhà xuất bản Thuận Hóa kết hợp cùng Nhà xuất bản Đại học Huế tổ chức không gian trưng bày, giới thiệu hàng trăm đầu sách được xuất bản trong thời gian gần đây. Đặc biệt, Nhà xuất bản Thuận Hóa đem đến hội sách nhiều đầu sách đặc sắc, quý và hay trên các lĩnh vực, thế mạnh đặc thù gồm: lịch sử- văn hóa, danh nhân – sự kiện và văn học - nghệ thuật của vùng đất Cố đô Huế, được bạn đọc và ban tổ chức ghi nhận, đánh giá cao.

Hy vọng, sách Cố đô Huế góp mặt trong Hội sách ở Thủ đô sẽ góp phần lan tỏa, nâng tầm các giá trị, bản sắc văn hóa Huế - con người Huế đến với đông đảo người dân và độc giả Hà Nội nói riêng, trên khắp cả nước nói chung.

Nguyễn Đình Dũng

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/van-hoa-nghe-thuat/thong-tin-van-hoa/sach-hue-trong-hoi-sach-quoc-gia-140000.html