Sắc xuân vùng hoa ven đô TP Hải Dương

Mùa xuân dường như đến sớm hơn với vùng hoa ven đô TP Hải Dương mỗi dịp Tết Nguyên đán cận kề. Nhờ nghề trồng hoa, cây cảnh, cuộc sống người dân khấm khá, đủ đầy hơn.

Mỗi dịp Tết đến, xuân về, vùng trồng hoa ven đô TP Hải Dương lại rực rỡ sắc hoa

Nơi mùa xuân đến sớm

Nhiều năm nay, vùng trồng hoa ở phường Tân Hưng là địa chỉ tin cậy của khách hàng trong và ngoài tỉnh tới chọn hoa, cây cảnh chơi Tết. Hoa Tết ở Tân Hưng đa dạng, rực rỡ sắc màu đã tô vẽ cho mùa xuân nơi đây tràn đầy sức sống.

Gia đình ông Nguyễn Diễm là hộ trồng hoa có tiếng ở phường Tân Hưng. Nắm bắt nhu cầu sử dụng hoa, cây cảnh để trang trí của người dân ngày càng cao, 15 năm trước ông Diễm đã chuyển đổi diện tích cây ăn quả sang trồng hoa, cây cảnh. Vừa làm, vừa học hỏi, đến nay vườn hoa Diễm Đoan là điểm đến của khách sành chơi hoa Tết.

Nhà ông Nguyễn Diễm là hộ trồng hoa lớn có tiếng ở phường Tân Hưng

Mới đầu, nhà ông Diễm chỉ trồng các loại hoa truyền thống như cúc, thược dược, lay ơn, đồng tiền, trạng nguyên… Nhờ nhanh nhạy mà ông dần tiếp cận và thành thạo kỹ thuật trồng các loại hoa mới, thịnh hành như dạ yến thảo, ngọc thảo, cẩm tú cầu… Vào dịp Tết, ông Diễm còn nhập nhiều loại hoa, cây cảnh mới mang đặc trưng ngày Tết như cây pháo hoa, đèn lồng để phục vụ khách hàng. “Nhà vườn bán hoa, cây cảnh quanh năm nhưng cứ đến độ cận kề Tết Nguyên đán thì tấp nập, đông vui hơn nhiều. Không chỉ khách ra vào mua nườm nượp mà những chuyến xe chở hoa, cây cảnh tới các tỉnh, thành phố cũng tất bật, nhộn nhịp không kém”, ông Diễm phấn khởi nói.

Những chậu hoa đến độ được người dân chăm sóc cẩn thận, chờ khách hàng tới mang đi

Những năm gần đây, nhằm đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng, những hộ trồng đào ở ngoại thành TP Hải Dương mạnh dạn tìm tòi, học hỏi để tạo ra những dáng đào, thế đào mới mang lại giá trị kinh tế cao. Từ đào bonsai tới đào cổ thụ hay đào huyền đều được người dân uốn nắn đẹp mắt. Cảnh sắc tươi đẹp, tràn đầy sắc xuân ở vùng ven đô cũng thu hút nhiều người trẻ tới chụp ảnh mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Điểm nhấn nông nghiệp đô thị

Các địa phương ven đô TP Hải Dương như Hải Tân, Liên Hồng, Gia Xuyên cũng là vùng trồng đào có tiếng

Với quỹ đất nông nghiệp hạn hẹp, việc phát triển hoa, cây cảnh giúp TP Hải Dương không chỉ nâng cao giá trị sản xuất mà còn cải thiện môi trường, cảnh quan đô thị, nhất là khi thành phố đang hướng tới xây dựng đô thị xanh. Trồng hoa, cây cảnh còn góp phần khắc phục bất lợi về tưới tiêu, sâu bệnh, chuột phá hoại sản xuất nông nghiệp vùng ven đô, đồng thời còn đem đến diện mạo vành đai đô thị xanh, sạch, đẹp.

Hiện nay, TP Hải Dương là địa phương có diện tích trồng hoa, cây cảnh lớn nhất tỉnh với khoảng 250 ha. Ông Nguyễn Huy Tuấn, Chủ tịch UBND phường Tân Hưng cho biết, sản xuất hoa, cây cảnh là thế mạnh nổi trội trong lĩnh vực nông nghiệp của địa phương.

Ngoài các loại hoa truyền thống, người dân ven đô TP Hải Dương cũng phát triển các giống hoa mới đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Trong ảnh: Hoa đèn lồng được người dân ưa chuộng vào dịp Tết

Với ý nghĩa, vai trò quan trọng trong việc góp phần xây dựng đô thị xanh, thời gian tới, TP Hải Dương có kế hoạch mở rộng diện tích trồng hoa, cây cảnh ven đô. Bên cạnh đó, thành phố cũng tính toán, quy hoạch vùng hoa kết hợp với du lịch cộng đồng. Có như vậy thành phố sẽ phát triển hài hòa giữa các ngành, lĩnh vực kinh tế để đô thị trở nên cân đối hơn và hạn chế tối đa hệ lụy của công nghiệp hóa. Và bức tranh xuân ven đô luôn tươi mới, tràn đầy sắc xuân.

THANH HOA

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/sac-xuan-vung-hoa-ven-do-tp-hai-duong-371821.html