Sắc xuân Tô Múa

Những đồi chè hình bát úp xanh ngát, búp non vươn đón ánh nắng ban mai; con đường bê tông rộng rãi, nối dài từ xã đến các xóm bản, những ngôi nhà khang trang ẩn dưới những vườn hoa mơ, hoa đào... Bức tranh mùa xuân trên vùng quê nông thôn mới Tô Múa (huyện Vân Hồ) thật đẹp.

Người dân xã Tô Múa, huyện Vân Hồ phát triển cây chè.

Người dân xã Tô Múa, huyện Vân Hồ phát triển cây chè.

Nói về những đổi thay của quê hương, ông Hà Như Thuần, Chủ tịch UBND xã Tô Múa, phấn khởi: Sau hơn 9 năm, xã đã được đầu tư thực hiện xây dựng nông thôn mới với trên 55,5 tỷ đồng, trong đó, ngân sách Nhà nước hỗ trợ gần 46 tỷ đồng, nhân dân trong xã đóng góp hơn 9,5 tỷ đồng; các hộ dân hiến hơn 6.300 m² đất, 18.500 ngày công lao động. Toàn xã đã bê tông hóa trên 19,7 km đường nội bản, liên bản. Đầu năm 2021, xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Bộ mặt nông thôn của xã ngày càng khởi sắc. Các công trình điện, đường, trường, trạm... được xây dựng khang trang; từng bước đẩy lùi cái đói, cái nghèo; quan trọng hơn là cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn đang chuyển dịch đúng hướng.

Nhớ lại năm 2012, khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, xã Tô Múa đạt 3 tiêu chí, thu nhập bình quân toàn xã đạt 3 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo trên 70%. Với quyết tâm cao, xã đã tập trung thực hiện đồng bộ giữa phát triển kinh tế với thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, coi đây là nguồn lực quan trọng và trực tiếp để giải quyết tiêu chí về thu nhập, giảm tỉ lệ hộ nghèo. Cán bộ, đảng viên nêu cao trách nhiệm, sâu sát với nhiệm vụ phụ trách theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện tiêu chí, khu dân cư; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia góp sức, chung tay xây dựng nông thôn mới.

Xã tăng cường phối hợp tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật sản xuất cho nông dân; huy động nguồn lực cho sản xuất, tạo điều kiện để nhân dân vay vốn từ các tổ chức tín dụng thông qua hình thức vay vốn trực tiếp và vay vốn tín chấp qua các tổ chức chính trị - xã hội. Hiện, các tổ chức hội, đoàn thể trong xã nhận ủy thác cho vay từ các ngân hàng trên 25,6 tỷ đồng với hàng trăm hội viên, đoàn viên vay phát triển sản xuất, kinh doanh. Có vốn, bà con đầu tư thâm canh trên 478 ha chè, trên 210 ha cây ăn quả, trồng rau màu các loại, phát triển chăn nuôi giúp tăng thu nhập trên diện tích đất canh tác... Thu nhập bình quân đạt 37 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 10%.

Không chỉ là những con số thống kê, điều dễ nhận thấy, đời sống của nhân dân xã Tô Múa nâng lên là nhờ hoạt động kinh doanh dịch vụ sôi động. Dịp tết, người người mua sắm tấp nập, làm cho trung tâm xã vốn đã khang trang với nhiều nhà cao tầng lại càng nhộn nhịp như thị tứ của vùng hạ huyện. Chúng tôi bắt gặp nhiều khuôn mặt rạng ngời hân hoan của người dân trên địa bàn các xã lân cận đến trung tâm xã Tô Múa để sắm tết. Xã hiện có trên 100 hộ kinh doanh với các ngành nghề đa dạng, như: 9 cửa hàng dịch vụ ăn uống; 13 cơ sở kinh doanh vận tải; 3 cơ sở thu mua, chế biến nông sản; 21 cơ sở sửa chữa xe máy và các loại máy; 35 cửa hàng bán hàng hóa tiêu dùng và nhiều cửa hàng, đại lý kinh doanh mặt hàng khác, tập trung nhiều ở tiểu khu Trung Tâm và bản Mến...

Trên các tuyến đường đến các bản được treo cờ hoa, băng rôn đón chào xuân mới; cuộc sống no ấm hiện rõ trong từng mái nhà. Ông Lường Văn Trọng, Bí thư chi bộ bản Lắc Mường, vui vẻ cho biết: Bà con bản chúng tôi hiểu rằng xây dựng nông thôn mới chính là làm cho nhân dân được thụ hưởng. Với sự hỗ trợ của Nhà nước, nhân dân trong bản đã đóng góp trên 300 triệu đồng tiền mặt và hơn 6.600 công lao động để bê tông hóa hơn 1,8 km đường giao thông nội bản. Năm 2018, sau khi được đầu tư xây dựng nhà văn hóa, bà con đến đông đủ các cuộc họp, bảo nhau phát triển kinh tế, xây dựng bản phát triển; tích cực đến nghe phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; hưởng ứng các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao nâng cao sức khỏe, tăng cường đoàn kết.

Đón Xuân Nhâm Dần năm 2022, nhân dân các dân tộc trong xã Tô Múa ai cũng hạnh phúc và tự hào. Hoàn thành chương trình xây dựng xã nông thôn mới là động lực cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã phát huy tinh thần đoàn kết để duy trì và tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Mạnh Hùng

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/sac-xuan-to-mua-47495