Sắc Xuân ở phum sóc nông thôn mới

Những ngày cuối năm, cùng bác nông dân thong thả dạo xe máy trên những tuyến đường nông thôn mới. Xe bon bon trên con đường bê-tông vàng rực cánh đồng lúa, ngang qua những ngôi chùa Khmer cổ kính mới trùng tu và dừng lại trước hiên nhà tường mái tôn khang trang. Chúng tôi cảm nhận mùa Xuân bừng sắc trong nụ cười giòn tan của bà con Khmer khi phum sóc bắt tay XDNTM.

Môi trường ấp Lò Ngò luôn sáng - xanh - sạch - đẹp.

Phum sóc không còn hộ nghèo

Đón chúng tôi trong ngôi nhà vừa được địa phương hỗ trợ xây dựng vào đầu năm 2023, bà Thạch Thị Dương ở ấp Ô Tưng B, xã Châu Điền, huyện Cầu Kè không chỉ mừng vì có nơi “an cư”, mà còn vui bởi năm nay có thêm nghề mới để “lạc nghiệp”.

Bà Dương phấn khởi nói: tôi ở nhà chăm sóc cháu để các con đi làm thuê nơi xa, tranh thủ thời gian học thêm nghề quấn dây chuối, mỗi ngày cũng kiếm đủ tiền chi tiêu.

Để tạo điều kiện cho gia đình bà Dương có “của ăn của để”, vươn lên thoát hộ cận nghèo vào năm 2023, vừa qua gia đình bà là 01 trong 26 hộ dân tộc Khmer ở ấp Ô Tưng B được hỗ trợ không hoàn lại 01 con bò thịt trị giá 15 triệu đồng từ Dự án xóa đói giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Rời gia đình bà Dương, chúng tôi ghé thăm vợ chồng ông Thạch Phol ngụ cùng ấp và cảm nhận mùa Xuân đang đến thật gần trong câu chuyện xóa nghèo của gia đình.

Ông Thạch Phol chia sẻ: vợ chồng tôi có chứng bệnh đau khớp không làm được việc nặng. Thấy vậy, địa phương hỗ trợ vốn vay 50 triệu đồng để vợ chồng tôi buôn bán nhỏ tại nhà và giới thiệu việc làm cho con trai tôi tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cuối năm nay gia đình tôi tiếp tục được địa phương hỗ trợ xây nhà mới trị giá 55 triệu đồng để vươn lên thoát nghèo bền vững.

Xác định xóa nghèo là giải pháp then chốt để xây dựng ấp nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu nên địa phương luôn đồng hành với đồng bào dân tộc Khmer trong hướng nghiệp, tạo điều kiện cho các hộ khó khăn được vay các nguồn vốn. Song song đó, ấp Ô Tưng B còn giới thiệu việc làm thường xuyên cho hơn 95% lao động địa phương và vận động 99/452 hộ sản xuất, kinh doanh tham gia hợp tác xã, tổ hợp tác.

Bà Thạch Thị Hồng Tươi, Trưởng ban Nhân dân ấp Ô Tưng B cho biết: sau thời gian nỗ lực xóa 100% hộ nghèo, ấp Ô Tưng B được công nhận ấp NTM kiểu mẫu vào tháng 11/2023. Từ đó, chất lượng cuộc sống của ấp có gần 90% đồng bào Khmer không ngừng khởi sắc, thu nhập bình quân đầu người cuối năm 2023 ước đạt 81,7 triệu đồng/năm.

Khi chọn ấp Ô Tưng B để xây dựng ấp NTM kiểu mẫu, xã Châu Điền tập trung đầu tư mọi nguồn lực để đồng bào Khmer có điều kiện phát triển toàn diện.

Ông Lê Quốc Thuần, Chủ tịch UBND xã Châu Điền cho biết: trong năm 2023 xã đã hỗ trợ xây dựng 14 căn nhà cho hộ Khmer để 100% nhà ở đảm bảo đạt chuẩn “3 cứng”; 100% đường trục chính của ấp, đường liên ấp được nhựa hóa hoặc bê-tông hóa; 100% hộ dân có điện, nước sử dụng; cảnh quan môi trường thông thoáng, sạch, đẹp; Nhà văn hóa ấp có đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ các hoạt động sinh hoạt, văn hóa, văn nghệ của đồng bào Khmer.

Bà Dương (bên trái) học nghề quấn dây chuối.

Chung sức giữ vững ấp nông thôn mới

Nếu như nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đang phấn đấu để xây dựng ấp NTM kiểu mẫu thì đồng bào Khmer ở ấp Lò Ngò, xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần lại đồng lòng giữ vững thành tích ấp NTM vào năm 2016.

Ông Nguyễn Văn Chọn, Trưởng Ban nhân dân ấp Lò Ngò cho biết: hàng năm Ban nhân dân, Ban công tác mặt trận ấp phối hợp với đoàn thể tăng cường công tác vận động Nhân dân cùng tham gia nâng chất các tiêu chí ấp NTM, đặc biệt là các tiêu chí “mềm” như môi trường, thu nhập bình quân, tỷ lệ hộ nghèo... được xem là khó thực hiện. Qua đó, ấp phát động xây dựng mô hình Dân vận khéo “Tuyến đường không rác thải”, đồng thời phát huy vai trò tiên phong của cán bộ, đảng viên. Mỗi tuần có 03 cán bộ, đảng viên đến các hộ gia đình kiểm tra, thu gom và xử lý rác thải tại nhà cho các hộ dân. Nên môi trường NTM ở ấp luôn sáng - xanh - sạch - đẹp.

Trưởng ban Nhân dân ấp Lò Ngò đến thăm mô hình sản xuất lúa của gia đình nông dân Kim Som (giữa).

Để nâng cao mức sống cho đồng bào Khmer, từ phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, năm 2020 Chi bộ ấp Lò Ngò xây dựng mô hình “Hoàn thành nạo vét kênh nội đồng để đảm bảo đủ nước tưới tiêu trên toàn diện tích ấp” và nhận được sự đồng thuận cao của đồng bào dân tộc Khmer.

Nông dân Kim Som, ấp Lò Ngò chia sẻ: xây dựng ấp NTM là giúp cho cuộc sống của gia đình tôi và phum sóc ngày càng phát triển, nên khi địa phương đến vận động gia đình hiến hơn 0,5 công đất để đào kênh phục vụ sản xuất lúa, tôi sẵn sàng đóng góp.

Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” trong 05 năm qua, ấp Lò Ngò đã đào mới và nạo vét 05 tuyến kênh nội đồng phục vụ 100% diện tích sản xuất nông nghiệp với 03 vụ lúa/năm. Để nâng cao mức sống đồng bào Khmer ở ấp còn tận dụng phụ phẩm từ rơm rạ để nuôi bò trên 700 con.

Nông dân Kim Thiên ngụ cùng ấp chia sẻ: từ khi ấp có kênh thủy lợi nội đồng, từ 01 vụ lúa/năm, tôi mạnh dạn tăng lên 03 vụ lúa/năm và nuôi 07 con bò sinh sản. Bình quân mỗi năm sau khi trừ chi phí tôi cũng còn lợi nhuận hơn trăm triệu đồng.

Có thể thấy, chương trình XDNTM đã tô điểm cho phum sóc có đông đồng bào Khmer ngày càng khởi sắc. Và, khi đời sống vật chất, tinh thần được nâng cao, đồng bào Khmer ngày càng tin tưởng vào chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Bài, ảnh: SỐC KHA

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/xa-hoi/sac-xuan-o-phum-soc-nong-thon-moi-34857.html