Sắc màu nông thôn mới ở vùng cao Thuận Châu

Sau nhiều năm cả hệ thống chính trị quyết liệt vào cuộc và có sự chung sức, đồng lòng của người dân, bộ mặt nông thôn mới ở Thuận Châu đã có nhiều khởi sắc.

Bắt tay vào xây dựng nông thôn mới (NTM) từ năm 2010, khi đó, cả huyện Thuận Châu (Sơn La) mới chỉ đạt bình quân hơn 1 tiêu chí. Trong 28 xã thì có tới 10 xã không đạt tiêu chí nào; xã nhiều nhất cũng chỉ đạt 2/19 tiêu chí.

Sau nhiều năm cả hệ thống chính trị quyết liệt vào cuộc và có sự chung sức, đồng lòng của người dân, bộ mặt nông thôn mới ở Thuận Châu đã có nhiều khởi sắc.

Đến xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu (Sơn La) những ngày này, dễ dàng nhận thấy diện mạo nông thôn của xã ngày càng khởi sắc, với những con đường bê tông liên xã, liên bản nối dài, thuận lợi cho giao thương, phát triển kinh tế; những khu đất trống, đồi trọc trước đây giờ phủ kín một màu xanh bạt ngàn của các loại cây ăn quả, cây cà phê…

Diện mạo nông thôn mới huyện Thuận Châu đang có nhiều khởi sắc.

Diện mạo nông thôn mới huyện Thuận Châu đang có nhiều khởi sắc.

Anh Lò Văn Toan ở bản Thúm Cáy, xã Tông Cọ cho biết, từ khi xã bắt đầu triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, gia đình đã tích cực hưởng ứng, hiến đất làm đường, đưa đàn vật nuôi ra khỏi gầm sàn nhà ở; đồng thời, áp dụng khoa học kỹ thuật vào công việc chăn nuôi, trồng trọt của gia đình. Hiện, gia đình anh có đàn bò 25 con, 2 ha trồng cà phê, ngô, sắn, cho tổng thu nhập gần 400 triệu đồng mỗi năm.

Theo anh Toan: "Hiện tại hộ mình và các hộ gia đình khác đã có nhiều đặc sắc, ví dụ như phấn đấu đạt các tiêu chí và cùng nhau học hỏi phát triển kinh tế xã hội. Ở nông thôn mình đều áp dụng đều áp dụng khoa học kỹ thuật theo chỉ tiêu của Đảng, của xã đã tuyên truyền và biết học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để cùng phát triển".

Nhằm phát huy nội lực trong xây dựng nông thôn mới, chính quyền xã Tông Cọ đã phát động các phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới; ngày thứ 7 hướng về cơ sở; tổ chức các đợt ra quân sửa chữa kênh mương thủy lợi, giao thông… Từ đó, nhận được sự đồng tình hưởng ứng mạnh mẽ của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đông đảo người dân đã tham gia hiến đất, tự nguyện đóng góp tiền, ngày công làm đường giao thông, nhà văn hóa, sân thể thao… Riêng trong năm 2021, xã đã huy động nguồn đóng góp xã hội hóa đạt gần 320 triệu đồng.

Nhân dân huyện Thuận Châu đã đưa đàn gia súc ra khỏi gầm sàn, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi.

Nhân dân huyện Thuận Châu đã đưa đàn gia súc ra khỏi gầm sàn, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi.

Ông Lò Minh Huệ, Chủ tịch UBND xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu cho biết:, đến nay xã đã đạt 16/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Phấn khởi trước những thành tích đã đạt được, toàn thể cán bộ, nhân dân trong xã đang cùng quyết tâm, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm nay.

"Nhân dịp Tết đến, xuân về, lãnh đạo xã đã tuyên truyền, vận động bà con dân, tạo khí thế sôi nổi để bà con nhân dân cùng đồng tình ủng hộ và phấn khởi thực hiện nông thôn mới. Tuy nhiên có một tiêu chí hiện nay rất là khó khăn, đó là tiêu chí thu nhập, do vậy cấp ủy, chính quyền xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, vận động bà con nhân dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, sản xuất tập trung trở thành hàng hóa để làm sao có thu nhập đảm bảo đời sống, vươn lên thoát nghèo và làm giàu bền vững" - ông Huệ nhấn mạnh.

Những ngày đón xuân mới Nhâm Dần, đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã nông thôn mới Phổng Lái, huyện Thuận Châu đang phấn khởi, hăng hái góp công, góp sức để xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đây là tiền đề quan trọng để Phổng Lái phấn đấu trở thành vùng kinh tế động lực của huyện.

Người dân phấn khởi thu hoạch chè, chuẩn bị đón Tết.

Người dân phấn khởi thu hoạch chè, chuẩn bị đón Tết.

Ông Sùng A Mang, Phó chủ tịch UBND xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu cho biết, đến hết năm 2021, Phổng Lái đã có 10/17 tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Để đạt chuẩn các tiêu chí còn lại, nhất là tiêu chí về kinh tế, thu nhập, hiện Phổng Lái đang định hướng đưa cây chè vào chế biến theo hướng hữu cơ, mở rộng mạng lưới quảng bá sản phẩm chè Phổng Lái... Bên cạnh đó là tiếp tục vận động người dân đưa vào sản xuất những cây, con phù hợp, nhất là phát triển các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Ông Sùng A Mang hào hứng cho biết: "Chúng tôi cũng đang tuyên truyền, chỉ đạo các bản để cố gắng thường xuyên duy trì, tu sửa để làm sao đảm bảo các tiêu chí đã đạt được, sau đó là nâng cao hơn nữa''.

Với những nỗ lực bền bỉ của cả hệ thống chính trị, qua 11 năm triển khai, Thuận Châu đến nay đã có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân đạt trên 10 tiêu chí/xã, không có xã nào đạt dưới 5 tiêu chí; 98% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia; 90% dân số được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

Chia sẻ về kinh nghiệm của huyện, ông Trần Hữu Hùng, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thuận Châu, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của huyện cho biết, huyện đầu tư có trọng tâm, trọng điểm chứ không dàn trải; vướng ở đâu, tháo gỡ ở đó; thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án; đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống, sản xuất của nhân dân. Bên cạnh đó là chú trọng việc huy động nguồn lực đóng góp trong nhân dân; lấy phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân là trọng tâm làm bàn đạp để thực hiện các tiêu chí khác.

"Ngoài ra, chúng tôi lồng ghép tất cả các nguồn lực, đặc biệt là liên quan đến việc xã hội hóa, làm sao bà con có không khí, khí thế xây dựng nông thôn mới trong dịp Tết đến, xuân về, làm sao cho vui vẻ, hạnh phúc và huyện cũng đã thành lập các đoàn đi thăm, tặng quà các đối tượng chính sách để động viên các đối tượng chính sách, người yếu thế, đảm bảo nhà nhà có Tết, người người có Tết, không để bất kể một ai không có Tết" - ông Hùng nêu rõ.

Một mùa xuân mới đã về. Dù còn không ít khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết, niềm tin vào chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc ở huyện vùng cao Thuận Châu vẫn đang hăng hái thi đua, từng bước hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, đảm bảo thực chất và bền vững./.

Trấn Long/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/sac-mau-nong-thon-moi-o-vung-cao-thuan-chau-post921520.vov