Sắc đỏ chi phối thị trường chứng khoán châu Á

Trong phiên giao dịch ngày 21/6, hoạt động bán tháo cổ phiếu của các công ty năng lượng đã kéo hầu hết các TTCK châu Á đi xuống, nối gót đà mất điểm của TTCK Phố Wall do giá dầu giảm.

Cụ thể, kết thúc phiên này, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản và chỉ số Kospi của Hàn Quốc đều giảm 0,5% xuống còn lần lượt 20.138,79 điểm và 2.357,53 điểm.

Sắc đỏ chi phối thị trường chứng khoán châu Á. Ảnh: business.inquirer.net

Trong khi đó, tại thị trường chứng khoán Sydney, chỉ số S&P/ASX 200 của Australia để mất 91,6 điểm, hay 1,6% còn 5.665,7 điểm. Không nằm ngoài xu hướng trên, tại thị trường Hong Kong, chỉ số Hang Seng giảm 148,46 điểm, hay 0,6% và khép phiên với 25.694,58 điểm.

Giá dầu đã giảm hơn 2% trong phiên ngày 20/6 do những lo ngại ngày càng gia tăng đối với tình trạng dư thừa nguồn cung trên toàn cầu, khi sản lượng dầu của Mỹ đã phần nào lấn át thỏa thuận cắt giảm sản lượng của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC).

Hoạt động bán tháo khiến giá dầu mất 1/5 giá trị so với các mức cao ghi nhận trong thời gian gần đây là nguyên nhân khiến nhóm cổ phiếu của các công ty năng lượng kéo thị trường chứng khoán Phố Wall đi xuống, với cả ba chỉ số chính đều chìm trong sắc đỏ.

Thị trường Thượng Hải là điểm sáng trên bản đồ chứng khoán châu Á trong phiên này, khi chỉ số Shanghai Composite tăng 16,2 điểm, hay 0,5% lên 3.156,21 điểm, sau khi nhà cung cấp chỉ số chứng khoán toàn cầu MSCI thông báo sẽ thêm cổ phiếu hạng A của Trung Quốc vào chỉ số thị trường mới nổi (EM) của MSCI, bắt đầu từ tháng 6/2018. Đây sẽ là lần đầu tiên chứng khoán của Trung Quốc được MSCI bổ sung vào chỉ số thị trường.

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/sac-do-chi-phoi-thi-truong-chung-khoan-chau-a/48680.html