Sa Pa 'khoác lên mình bộ áo mới'

Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Sa Pa đến năm 2040 được kỳ vọng sẽ giúp nơi đây 'khoác lên mình bộ áo mới', với những định hướng quan trọng, không gian phát triển rộng mở, đáp ứng yêu cầu phát triển của Sa Pa trong giai đoạn dài.

Ông Tô Ngọc Liễn, Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa.

Ngày 20/3/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký Quyết định số 266/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Sa Pa đến năm 2040. Phạm vi lập quy hoạch xây dựng gồm: Trung tâm của Khu du lịch quốc gia Sa Pa có diện tích khoảng 6.090ha, trong đó bao gồm diện tích đô thị du lịch Sa Pa lõi hiện hữu (diện tích 5.525ha) và khu vực nghiên cứu mở rộng không gian (diện tích khoảng 565ha); 4 phân khu kết nối với trung tâm của Khu du lịch quốc gia Sa Pa gồm: Ngũ Chỉ Sơn (diện tích khoảng 285ha), Tả Phìn (diện tích khoảng 185ha), Tả Van (diện tích khoảng 306ha) và Thanh Bình (330ha).

Toàn cảnh khu trung tâm hành chính thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Rất nhiều dự án đang được triển khai nhằm thay đổi bộ mặt đô thị Sa Pa.

Công viên Văn hóa Mường Hoa nằm trên địa phận xã Lao Chải đang trong quá trình thi công xây dựng.

Dự báo, đến năm 2030, dân số Khu du lịch quốc gia Sa Pa - thị xã Sa Pa khoảng 155.000 người, đón khoảng 8 triệu lượt khách du lịch; đến năm 2040 khoảng 210.000 người; đón khoảng 12 triệu lượt du khách.

Ruộng bậc thang - Một nét riêng của Sa Pa.

Hạ tầng du lịch, dịch vụ ngày càng hoàn thiện để tiếp đón du khách.

Định hướng phát triển không gian tổng thể trung tâm Khu du lịch quốc gia Sa Pa được thể hiện qua tầm nhìn chiến lược. Cụ thể, định hướng trung tâm Khu du lịch quốc gia Sa Pa: Tái thiết khu vực lõi trung tâm Sa Pa; cải tạo chỉnh trang các khu dân cư hiện hữu; bổ sung đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; mở rộng không gian đô thị về phía Đông Bắc, suối Hồ, phía Bắc tuyến tránh Quốc lộ 4D, Mường Hoa, Trung Chải hình thành các trung tâm đô thị, dịch vụ, du lịch mới; phát triển các khu chức năng đô thị, dịch vụ du lịch chất lượng cao gắn với chủ đề văn hóa Sa Pa dọc thung lũng Mường Hoa, suối Hồ; gìn giữ, cải tạo mở rộng các bản làng truyền thống trong đô thị kết hợp phát triển du lịch cộng đồng; bảo tồn phát huy các giá trị cảnh quan tự nhiên, công trình kiến trúc như danh thắng ruộng bậc thang Sa Pa, núi Hàm Rồng, nhà thờ đá…

Sa Pa với nhiều công trình, dự án mới được đầu tư xây dựng phục vụ lưu trú của du khách.

Theo ông Tô Ngọc Liễn, Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa, việc phê duyệt quy hoạch chung cho Khu du lịch quốc gia Sa Pa thời điểm này là vô cùng ý nghĩa. Theo quy hoạch mới được công bố, cấu trúc không gian tổng thể Khu du lịch quốc gia Sa Pa sẽ phát triển theo cấu trúc mở, liên kết nhau bằng hệ thống giao thông vùng, được bố trí linh hoạt dựa trên đặc điểm tự nhiên, văn hóa và lợi thế của từng khu vực. Trong đó, bao gồm: 3 hành lang, 1 trung tâm, 4 vệ tinh và 4 vùng phát triển. Đây là một quy hoạch tổng thể, mang tính chiến lược cho sự phát triển chung của Sa Pa góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn về giao thông, về hạ tầng đô thị, du lịch đang ngày càng quá tải.

Ông Tô Ngọc Liễn nhấn mạnh: Trên cơ sở quy hoạch được phê duyệt, Sa Pa phối hợp với Sở Giao thông – Xây dựng để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, trong đó chỉ rõ các phân khu, quy hoạch phân khu, số lượng phân khu và tiến độ triển khai quy hoạch phân khu, để làm sao đảm bảo đến năm 2023, tỷ lệ che phủ quy hoạch phân khu phải cơ bản đảm bảo bao phủ toàn bộ khu vực hơn 6.000ha khu vực trung tâm đô thị Sa Pa. Từ đó, Sa Pa mới có thể rà soát toàn bộ các quy hoạch chi tiết, các dự án đầu tư trên địa bàn, xem xét quy hoạch nào, dự án nào cần điều chỉnh sao cho phù hợp với định hướng chung để tham mưu, chỉ đạo điều chỉnh sớm nhất…

Resort cao cấp 5 sao chuẩn bị đi vào hoạt động để phục vụ kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa.

Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Sa Pa chính thức được phê duyệt với những nội dung, phần việc cụ thể cho địa phương cũng như các cấp, các ngành có liên quan sẽ sớm được hiện thực hóa với những kế hoạch, dự án từ tổng thể tới chi tiết. Kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa sắp diễn ra, thị xã đặt mục tiêu đón 3,5 triệu lượt khách, tăng gấp 3 lần so với dịp kỷ niệm 10 năm trước. Đây là lời khẳng định cho bước tiến vượt bậc của du lịch Sa Pa.

Đinh Vũ

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/sa-pa-khoac-len-minh-bo-ao-moi-359865.html