S&P 500 bốc hơi sau cảnh báo của Chủ tịch Fed; Giá dầu đi ngang

Chỉ số S&P 500 giảm điểm vào thứ Ba (16/04), sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cho biết lãi suất có thể cần duy trì ở mức cao. Các hợp đồng dầu thô tương lai giữ ổn định, khi Mỹ chuẩn bị các biện pháp trừng phạt mới với xuất khẩu dầu của Iran, sau cuộc không kích vào Israel.

Dow chấm dứi chuỗi 6 phiên giảm liền

Kết thúc phiên giao dịch ngày 16/04, chỉ số S&P 500 mất 0.21% xuống 5,051.41 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite hạ 0.12% còn 15,865.25 điểm. Trong khi, chỉ số Dow Jones tiến 63.86 điểm, tương đương 0.17%, lên 37,798.97 điểm, được thúc đẩy bởi đà tăng của cổ phiếu UnitedHealth, đồng thời kết thúc chuỗi 6 phiên giảm liên tiếp.

Chứng khoán Mỹ biến động trong phiên giao dịch buổi chiều sau khi ông Powell cho biết chính sách kinh tế hiện tại sẽ được giữ nguyên trong bối cảnh lạm phát kéo dài.

Ông Powell cho biết trong một cuộc thảo luận: “Dữ liệu gần đây hơn cho thấy tăng trưởng vững chắc và sức mạnh trên thị trường lao động, nhưng từ đầu năm đến nay cũng thiếu tiến triển trong việc quay trở về mục tiêu lạm phát 2% của chúng tôi.”

Tuy nhiên, Dow Jones được hỗ trợ bởi đà tăng hơn 5% của cổ phiếu UnitedHealth nhờ kết quả doanh thu quý 1 tốt hơn dự báo. Kết quả đó vượt xa Johnson & Johnson, cổ phiếu này đã bốc hơi 2% sau kết quả kinh doanh hàng quý trái chiều.

Cổ phiếu Morgan Stanley tăng 2.5% sau khi doanh thu và lợi nhuận vượt kỳ vọng từ các chuyên gia phân tích. Cổ phiếu Bank of America sụt 3.5% sau khi công bố doanh thu và lợi nhuận sụt giảm.

Các doanh nghiệp lớn nhất nước Mỹ đã mang đến lý do cho sự lạc quan trên Phố Wall trong những ngày đầu của mùa báo cáo lợi nhuận mới. Theo FactSet, trong số gần 10% các công ty thuộc S&P 500 đã báo cáo tài chính, gần 4 trong số mỗi 5 công ty có kết quả lợi nhuận vượt kỳ vọng của Phố Wall.

Tuy nhiên, lãi suất cao hơn đã gây áp lực cho nhà đầu tư. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm tích tắc vượt mốc 5% vào thứ Ba sau phát biểu của ông Powell.

Nhà đầu tư cũng đang theo dõi căng thẳng ở Trung Đông sau vụ Iran phóng hàng loạt tên lửa và máy bay không người lái vào Israel hôm 13/04. Chỉ số đo lường trạng thái biến động CBOE (VIX), thước đo tốt nhất về mức độ sợ hãi trên Phố Wall, dao động quanh mức 19 sau khi tăng vọt trong phiên trước đó.

Mặc dù Dow Jones đã chấm dứt chuỗi lao dốc, nhưng giai đoạn sụt giảm đã làm mất đi phần lớn đà tăng từ đầu năm đến nay của chỉ số này. Đó là sự đảo chiều lớn khi Dow Jones đạt tới mốc 40,000 điểm chỉ vài tuần trước đó.

Dầu đi ngang khi Mỹ cân nhắc áp lệnh trừng phạt Iran

Kết phiên, hợp đồng dầu WTI mất 5 xu xuống 85.36 USD/thùng. Còn hợp đồng dầu Brent rớt 8 xu còn 90.02 USD/thùng.

Bộ trường Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết: “Rõ ràng, Iran đang tiếp tục xuất khẩu một ít dầu. Có thể còn nhiều điều chúng tôi có thể làm. Tôi không muốn nói trước về các hoạt động trừng phạt thực tế của chúng tôi, nhưng chắc chắn đó là điều mà chúng tôi có thể giải quyết.”

Cho đến nay, phản ứng của thị trường dầu đối với cuộc tấn công của Iran là khá im ắng, với các hợp đồng tương lai giảm vào ngày 15/04 say khi Israel và Mỹ đẩy lùi thành công cuộc tấn công của Iran.

Jorge Leon, Phó chủ tịch cấp cao tại Rystad Energy, cho hay: “Căng thẳng đang ở mức cao và khó có thể dự đoán được những động thái tiếp theo của hai bên, nhưng tất cả các dấu hiệu quan trọng đều hướng đến việc giảm bớt căng thẳng và kiềm chế trong ngắn hạn.”

Yên Huỳnh

Nguồn SGĐT: https://dttc.sggp.org.vn/sp-500-boc-hoi-sau-canh-bao-cua-chu-tich-fed-gia-dau-di-ngang-post113363.html