Rùng mình sự trùng hợp ngẫu nhiên đến thiên tài cũng 'lắc đầu' bó tay

Trong cuộc sống có nhiều điều mà giới khoa học chưa thể lý giải. Trong đó, một số sự trùng hợp ngẫu nhiên xảy đến với con người khiến công chúng kinh ngạc, thậm chí khó tin.

Một sự trùng hợp ngẫu nhiên đến khó tin là trường hợp của 2 thiên tài âm nhạc George Friedrich Handel và Jimi Hendrix. Nhà soạn nhạc Handel là tên tuổi lớn trong giới âm nhạc thế giới vào thế kỷ 17 - 18. Ông sống trong căn nhà số 25 phố Brook, quận Mayfair, London, Anh.

Khoảng 2 thế kỷ sau, thiên tài âm nhạc Jimi Hendrix sống trong ngôi nhà số 23 phố Brook, quận Mayfair.

Điều này có nghĩa Jimi Hendrix và George Friedrich Handel là hàng xóm của nhau nhưng không sống cùng thời đại. Thêm nữa, nhiều chuyên gia nhận định âm nhạc của 2 thiên tài này có nhiều nét tương đồng đến khó tin.

Một câu chuyện trùng hợp ngẫu nhiên khác liên quan đến số phận của 2 Tổng thống Mỹ là: Abraham Lincoln (trái ảnh) và John Kennedy (phải ảnh). Trong đó, Lincoln đắc cử Tổng thống năm 1860. Đúng 100 năm sau, ông Kenedy trở thành chủ nhân Nhà Trắng.

Abraham Lincoln và John Kennedy đều bị ám sát vào ngày thứ 6, khi đi cùng vợ. Cả hai đều tử vong do trúng một viên đạn từ phía sau đầu.

Ông Lincoln bị ám sát bởi John Wilkes Booth (trái ảnh) - một diễn viên sinh năm 1839. Trong khi đó, ông Kenedy bị ám sát bởi Lee Harvey Oswald (phải ảnh) - người sinh năm 1939. Theo đó, 2 kẻ ám sát 2 Tổng thống Mỹ chào đời cách nhau đúng 100 năm.

Tiếp đến, hai người kế nhiệm của Tổng thống Abraham Lincoln và John Kennedy đều là Phó tổng thống mang họ là Johnson. Điều trùng hợp khác là Tổng thống Lincoln có một thư ký tên là John trong khi Tổng thống Kenedy có thư kí mang họ Lincoln.

Một sự trùng hợp đến khó tin khác liên quan đến cuốn tiểu thuyết The Wreck of the Titan và con tàu Titanic huyền thoại. Năm 1896, nhà văn viễn tưởng Morgan Robertson xuất bản cuốn tiểu thuyết “Sự sụp đổ của Titan” (The Wreck of the Titan). Cuốn sách nói về chuyến hải hành đầu tiên và cũng là cuối cùng của tàu Titan.

Trong cuốn tiểu thuyết của Robertson, con tàu Titan gặp tai nạn thảm khốc vì đâm vào núi băng trôi. Điều kỳ lạ là tàu Titanic cũng gặp sự cố kinh hoàng giống con tàu Titan.

Tàu Titan và Titanic đều là tàu chở khách lớn nhất. Thêm nữa, hai vụ đắm tàu đều giống nhau về số người chết và năm gặp sự cố thảm khốc cũng là 1912.

Mời độc giả xem video: Cận cảnh xác tàu Titanic dưới đáy biển sâu 4.000m.

Tâm Anh (theo LV, ATI)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/rung-minh-su-trung-hop-ngau-nhien-den-thien-tai-cung-lac-dau-bo-tay-1871877.html