Rửa xe gây quỹ sửa chữa nhà cho hộ nghèo

Đoàn thanh niên xã An Xuân, huyện Tuy An vừa tổ chức chương trình rửa xe gây quỹ sửa chữa nhà cho hộ nghèo. Chương trình nhận được sự hưởng ứng của đông đảo đoàn viên thanh niên và người dân trên địa bàn, góp phần lan tỏa lòng nhân ái trong cộng đồng.

Đoàn viên xã An Xuân rửa xe gây quỹ. Ảnh: CTV

Chương trình rửa xe gây quỹ sửa chữa nhà cho hộ nghèo được tổ chức tại 3 điểm trên địa bàn xã An Xuân, gồm: Nhà văn hóa ở trung tâm xã, chợ thôn Xuân Thành và Nhà văn hóa thôn Xuân Lộc. Ngay từ sáng sớm, các điểm rửa xe thiện nguyện gây quỹ đã có đông đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia chương trình.

Tuy không phải là những người rửa xe chuyên nghiệp nhưng các ĐVTN làm việc chu đáo, nhiệt tình, mỗi người một việc, từ nhận xe, xịt nước làm sạch, cọ rửa, đến lau khô, tất cả đều được hoàn thành một cách nhanh chóng và nhịp nhàng.

Đặc biệt, tại các điểm rửa xe này không đề ra mức giá mà mọi người tự nguyện đóng góp vào thùng quỹ từ thiện để sửa chữa nhà cho hộ nghèo. Ai cũng vui vẻ và nhiệt tình khi đến rửa xe tại các điểm rửa xe này.

Chỉ trong 1 ngày, Chương trình rửa xe gây quỹ sửa chữa nhà cho hộ nghèo đã thu được gần 6,2 triệu đồng. Xã đoàn An Xuân sẽ dùng số tiền này để sửa chữa nhà cho hộ ông Nguyễn Hoài, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thôn Xuân Hòa.

Anh Phạm Ngọc Toàn, Bí thư Xã đoàn An Xuân chia sẻ: “Chúng tôi rất vui khi chương trình nhận được sự hưởng ứng của đông đảo ĐVTN và bà con nhân dân trên địa bàn. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì chương trình này để giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn”.

Theo Bí thư Tỉnh đoàn Lương Minh Tùng, trong khi nguồn quỹ của đoàn hạn hẹp thì chương trình rửa xe gây quỹ như thế này rất sáng tạo, ý nghĩa và cần nhân rộng trong các cơ sở đoàn. Qua đó phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tương thân tương ái của ĐVTN, kêu gọi cộng đồng cùng chung tay đồng hành với các hoạt động của đoàn thanh niên.

KHÁNH HÀ

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/141/314671/rua-xe-gay-quy-sua-chua-nha-cho-ho-ngheo.html