Rooney, huyền thoại gây tranh cãi của MU

Thước đo của tình yêu với một CLB được thể hiện qua hành động. Với Rooney, tròn 13 năm phục vụ "Quỷ đỏ" có đi đôi với tình yêu mãnh liệt với đội chủ sân Old Trafford?

Nói Rooney không yêu hay yêu MU bằng tất cả con tim đều không đúng. Mọi thứ đều có những lý do riêng và quyền phán xét thuộc về mỗi cá nhân. 13 năm, anh trở thành nhân vật chính trong bộ phim chứa đựng rất nhiều cung bậc cảm xúc tại "Nhà hát của những giấc mơ".

Rooney sống trong giai đoạn khó khăn ngày mới tới đội bóng, bùng nổ khi MU vươn tới đỉnh cao (2008-2012) và trở thành kẻ bị ruồng bỏ thời hậu Sir Alex. Và hôm nay, Rooney trong vai kẻ không còn được cần đến khi Jose Mourinho thiết lập triều đại ở Old Trafford lại lên tiếng đúng lúc.

Siêu phẩm của Rooney giúp anh có bàn thứ 250 cho MU.

Siêu phẩm đá phạt của số 10 giúp đội nhà tránh khỏi một thất bại trước Stoke City (hòa 1-1) ở vòng 22 Premier League. Cá nhân "gã Shrek" cũng đi vào lịch sử khi trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử CLB với 250 bàn thắng. Thành tích này vượt qua cột mốc của Sir Bobby Charlton lừng danh.

Người ta đã gọi Rooney là huyền thoại của MU. Thực ra không phải đợi tới lúc có bàn thứ 250, tiền đạo người Anh đã bước chân vào ngôi đền lịch sử đội bóng. Nhưng số 10 là trường hợp rất kỳ lạ. Anh giống một huyền thoại bị khinh bỉ và từng phải nhận rất nhiều sự căm ghét từ người hâm mộ.

Những cầu thủ ghi bàn hàng đầu của MU:

Rooney: 546 trận, 250 bàn
Charlton: 758 trận, 249 bàn
Law: 404 trận, 237 bàn
Rowley: 424 trận, 211 bàn
Best: 470 trận, 179 bàn
Viollet: 293 trận, 179 bàn
Giggs: 963 trận, 168 bàn
Spence: 510 trận, 168 bàn

Mặc cho Rooney có nhiều bàn thắng hơn Ryan Giggs, Paul Scholes hay Gary Neville, nhưng chưa bao giờ thủ quân CLB nhận được sự tôn trọng tuyệt đối, dù chỉ một lần. Đó là một nghịch lý cầu thủ này đã và đang hứng chịu, bất chấp vừa trở thành kẻ cứu rỗi cho 90 phút mà Zlatan Ibrahimovic hay Paul Pogba rất vô duyên trước Stoke City.

Đặt trường hợp bàn thắng Rooney hôm nay trở thành bước ngoặt thay đổi số phận đội nhà. Anh vẫn trở thành kẻ bị lãng quên bởi liên tiếp những hành động không thể được gột rửa trong quá khứ. Ít nhất hai lần số 10 đòi rời CLB. Lần đầu vào năm 2010 và tiếp theo là sau đó 3 năm, thời điểm Sir Alex nghỉ hưu.

Rooney là huyền thoại gây tranh cãi của MU.

Trong mắt người hâm mộ, tình yêu của Rooney dành cho MU được đánh đổi bằng tiền. Ngay cả Giggs hay Scholes cũng chưa từng suy nghĩ sẽ rời CLB. Điều đó khiến "gã Sherk" trở thành nạn nhân một định kiến cay nghiệt. Dù ghi rất nhiều bàn, có vô số pha kiến tạo, người ta vẫn không chấp nhận anh.

Lỗi lầm của Rooney không thể được tha thứ. Các CĐV từng nổi cơn thịnh nộ khi chứng kiến tiền đạo của họ "giở chứng" đòi tới Man City vào năm 2010. Hình tượng đẹp chân sút xứ sương mù xây dựng suốt bao năm nghiêng ngả. Khái niệm "huyền thoại" những Manucians dành cho anh trở thành điều xa xỉ.

Ở Rooney, lòng trung thành đã không còn là từ ngữ được chờ đợi. Khi mất đi điều đó, tức vị trí CLB không còn được ưu tiên trong tim một cầu thủ. Đã như vậy, anh ta chắc chắn không thể trở thành huyền thoại đội bóng. Với Rooney, 250 bàn thắng cho MU giúp anh trở thành một kỷ lục gia sẽ thỏa đáng hơn.

Còn danh từ “huyền thoại”, có lẽ nó không phải để dành cho cầu thủ này.

Ở cả hai lần Rooney đòi ra đi, điểm chung là CLB sau đó đều đặt bút vào bản hợp đồng với anh. Năm 2010, từ 50.000 bảng/tuần, lương của số 10 tăng lên 160.000 bảng, cao nhất tại Premier League. Vào năm 2013, sau vài tháng thuyết phục, Rooney đồng ý gắn bó lâu dài với màu áo đỏ vào tháng 1/2014. Lần này, anh nhận 300.000 bảng/tuần, một lần nữa cao nhất giải đấu.

Nguyên Trí

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/rooney-huyen-thoai-gay-tranh-cai-cua-mu-post715458.html