Rồng xanh hiếm gặp dạt vào bãi biển Mỹ

Khi đi dọc bãi biển cùng vợ trong kỳ nghỉ ở đảo Mustang, một cư dân San Antonio có tên Erick Yanta bắt gặp sinh vật nhỏ màu xanh và trắng dài chưa đầy 3 cm đang bám vào tảng đá.

Yanta vớt con vật lạ lùng lên để xem kỹ hơn và quay lại hình ảnh của nó trước khi cẩn thận đặt trở lại mặt nước trên bãi biển thuộc đảo Mustang - dải đất rộng gần 30 km ở Vịnh Mexico, gần thành phố Corpus Christi, bang Texas, CNN đưa tin hôm 9/4.

Lúc đó người đàn ông đến từ San Antonio và vợ anh - Anna - đã không biết rằng họ vừa bắt gặp một con Glaucus atlanticus, còn được biết tới với tên gọi “rồng xanh”.

Loài vật hiếm gặp này được mệnh danh là "sát thủ đẹp nhất đại dương" vì sắc xanh bắt mắt trên cơ thể và sở hữu nọc độc trong một số trường hợp có khả năng gây chết người.

“Chúng tôi đã thấy rất nhiều loài sứa như sứa lửa được gọi là Portuguese man-of-war (tạm dịch: Tàu chiến Bồ Đào Nha), nhưng chưa bao giờ là bắt gặp sinh vật này”, Yanta nói.

Theo Cơ quan Đại dương Quốc gia của Mỹ, Portuguese man-of-war không phải là loài đơn mà là một quần thể nhiều cá thể nhỏ gọi là thủy tức.

Ngay khi quay được video, Yanta đã đăng lên Reddit và hy vọng những người dùng mạng xã hội này có thể giúp anh gọi tên con vật.

Khi bắt gặp sinh vật lạ màu xanh trên bãi biển, Erick Yanta và vợ đã không biết đó là chính là Glaucus atlanticus, còn được biết tới với tên gọi “rồng xanh”, hay "sát thủ đẹp nhất đại dương". Ảnh: CNN.

Giáo sư David Hicks, người đứng đầu bộ phận Khoa học Trái Đất, Môi trường và Hải dương thuộc Đại học Texas Rio Grande Valley ở Edinburg, cho biết rồng xanh thường sống trên mặt biển.

Loài sên biển này có phần dưới màu xanh dương sáng và màu bạc nhẹ hơn trên lưng, ông Hicks nói. Vị giáo sư cho biết thêm những con rồng xanh nổi phần lưng trên mặt nước nên màu xanh ở mặt dưới của chúng có thể hòa vào với nước trong khi màu xám hòa với mặt biển.

Đây được gọi là ngụy trang, một đặc điểm tiến hóa giúp động vật tránh được những kẻ săn mồi.

Sên biển có thể được tìm thấy ở hầu hết bãi biển tại vĩ độ vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới, nhưng kích thước nhỏ khiến chúng có khả năng ít lọt vào tầm mắt của nhiều người.

Giáo sư Hicks cho hay: “Chúng cũng là loài thân mềm, vì vậy chúng thường bị trôi theo sóng và dạt vào bờ”.

Mặc dù có kích thước nhỏ, rồng xanh có khả năng tấn công khá mạnh bằng nọc độc.

Giáo Hicks nói rằng loài động vật này ăn những sinh vật giống như loài Portuguese man-of-war có nọc độc và giữ lại các tế bào nọc độc của con mồi, gọi là cnidocyte, trong túi. Rồng xanh sẽ dùng các tế bào này để bảo vệ chúng khỏi những kẻ săn mồi.

Khi một người bị rồng xanh đốt, cảm giác đau tương tự vết đốt của Portuguese man-of-war, có thể khá đau và trong một số trường hợp hy hữu có thể đe dọa đến tính mạng. Các triệu chứng sau vết đốt có thể bao gồm buồn nôn và ói, theo American Oceans.

Nếu bị rồng xanh đốt, tốt nhất bạn nên đến bệnh viện để điều trị, theo Ocean Info.

Khi bắt gặp sinh vật màu xanh trên bãi biển, anh Yanta đã không biết rằng đó là một con vật nọc độc. Tuy nhiên, ngay cả khi biết điều đó về sau, Yanta khẳng định dù lúc đó biết con vật này là rồng xanh, anh cũng không hành động khác.

"Tôi sẽ vẫn làm điều tương tự" Yanta nói. "Tôi vẫn sẽ vớt nó lên, quay phim và đặt nó trở lại đại dương".

'Sát thủ đẹp nhất đại dương' dạt vào bờ biển Nam Phi Một con sên biển có màu xanh kỳ lạ trôi dạt vào bờ biển Nam Phi vào ngày 26/11. Nó có biệt danh "sát thủ đẹp nhất đại dương'' vì vết đốt có thể gây tử vong.

Bảo Châu

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/rong-xanh-hiem-gap-dat-vao-bai-bien-my-post1307282.html