Ronaldo mở khách sạn, sở hữu sân bay mang tên mình

Sau chức vô địch EURO 2016 với ĐTQG cùng với nhiều năm tháng cống hiến không biết mệt mỏi cho bóng đá Bồ Đào Nha, mới đây CR7 đã được tưởng thưởng xứng đáng.

Thành phố Madeira - quê hương của Ronaldo - mới đây đã quyết định sẽ thành lập một sân bay mang tên ngôi sao 31 tuổi để tưởng thưởng xứng đáng với những gì anh đã đóng góp cho bóng đá nói riêng và nền thể thao Bồ Đào Nha nói chung. Được biết sau khi hoàn thành, sân bay đó sẽ có tên rất kêu là "Madeira Cristiano Ronaldo". Trước đó không lâu, thành phố này cũng đã "thay mặt" Bồ Đào Nha dựng tượng CR7 để tri ân người con vĩ đại của quê hương.

Người đứng đầu chính quyền địa phương là ông Miguel Albuquerque xác nhận việc bắt đầu thi công sân bay sẽ được diễn ra sớm, có thể là trước trận tranh siêu cúp Châu Âu, đáng tiếc là sau khi gặp phải chấn thương ở trận chung kết EURO 2016, Ronaldo sẽ không thể góp mặt cùng với Real Madrid khi chạm trán Sevilla.

Ronaldo và đội tuyển Bồ Đào Nha ăn mừng chức vô địch EURO 2016.

Không chỉ có tin vui khi được sở hữu sân bay mang tên mình, trong tuần này CR7 cũng đã cho ra mắt khách sạn 5 sao của riêng anh vào ngày hôm qua tại thị trấn Funchal, Madeira. Khách sạn của Ronaldo mang tên "Pestana CR7", được ví như điểm hội tụ tinh hoa ngàn năm của Bồ Đào Nha với nhiều kiểu kiến trúc kết hợp hiện đại và truyền thống.

Không những thế đây là nơi thích hợp với các ngôi sao bóng đá khi Ronaldo rất chú trọng vào các tiểu mục phục vụ những người theo nghiệp "quần đùi áo số".

Góc nhìn ra biển của khách sạn.

Trong mỗi căn phòng, CR7 luôn ưu tiên thêm một hệ máy PS4 để chơi các trò điện tử bóng đá.

Một góc khách sạn với chiếc áo đấu của CR7 ở ĐT Bồ Đào Nha được treo trang trọng.

Pestana CR7 là khách sạn 5 sao đầu tiên thuộc quyền sở hữu của một ngôi sao bóng đá.

Ngoài lối kiến trúc siêu độc khi kết hợp nhiều phong cách qua những khoảng thời gian trong lịch sử, Ronaldo cũng không quên "đánh bóng" bản thân bằng những kỉ vật của anh được trang trí khắp nơi trong khách sạn. Pestana CR7 có tất cả 48 phòng, giá 180-575 bảng/đêm, được bố trí với các nội thất cao cấp nhất.

Không gian bếp ăn mỗi phòng.

Nơi đọc sách.

Một góc nhìn ra biển Funchal.

Được biết Ronaldo đã tự chi đến 70 triệu USD cho việc xây dựng khách sạn của mình.

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/ronaldo-mo-khach-san-so-huu-san-bay-mang-ten-minh-575838.bld