Ronaldo không quan tâm tới Quả bóng vàng

Với cú hat-trick vào lưới Sociedad cuối tuần vừa qua, Ronaldo tiếp tục trở thành “lá cờ đầu” trong danh sách ƯCV cho danh hiệu QBV FIFA 2013. Tuy nhiên, bản thân ngôi sao người Bồ lại không hề quan tâm tới giải thưởng cao quý này.

Ngôi sao người Bồ đang duy trì phong độ tuyệt vời từ sau thất bại ở trận El Clasico diễn ra tại Camp Nou. Chỉ trong 4 trận, Ronaldo đã ghi tổng cộng 9 bàn thắng, một hiệu suất vô cùng đáng nể.

Từ đầu năm cho đến thời điểm hiện tại, đã có tổng cộng 62 bàn thắng trên mọi đấu trường và chỉ còn kém kỷ lục Lionel Messi thiết lập ở năm trước 29 bàn. Ngoài ra, chân sút của Real đã có 23 lần lập hat-trick cho Kền kền trắng, kém thành tích của huyền thoại Di Stefano 8 hat-trick.

Với thành tích trên, CR7 đã nổi lên là ƯCV hàng đầu cho danh hiệu QBV FIFA 2013. Tuy nhiên, sau khi ghi 3 bàn thắng vào lưới Sociedad, Cristiano Ronaldo lại hờ hững vơígiải thưởng Ballon d'Or.

“Tôi không hề quan tâm tới chuyện đó (QBV FIFA 2013). Như đã nói trước đây, tôi muốn chứng minh giá trị của mình trên sân. Thành tích của tôi đã có tiến bộ và tôi không có lý do gì để lo lắng. Tôi chỉ quan tâm chuyện làm sao để giúp đội bóng giành chiến thắng”, Ronaldo chia sẻ với báo giới.

Khi được hỏi về các đối tác của mình trên sân, CR7 không quên dành những lời khen ngợi cho các đồng đội: “Tôi gần như đã hiểu được hết về Bale, cậu ấy đang thích nghi và chơi tốt tại Real. Tôi luôn cảm thấy tốt khi được chiến đấu cùng Benzema và Di Maria. Họ đều là những cầu thủ giỏi, khi chúng tôi đoàn kết thì chiến thắng sẽ đến một cách dễ dàng hơn”.

Mặc dù Ronaldo không quan tâm tới QBV, nhưng các CĐV của Real thì có. Họ liên tục hô vang “Ballon d'Or, Cristiano, Ballon d'Or, Ballon d'Or” khi chứng kiến anh thi đấu thăng hoa tại Bernabeu.

Ánh Tuyết

Nguồn ĐS&PL: http://www.nguoiduatin.vn/ronaldo-khong-quan-tam-toi-qua-bong-vang-a113823.html