Ronaldo cần phải tỏa sáng để chứng minh phong độ của mình

Ronaldo và các đồng đội Bồ Đào Nha sẽ ra quân trong trận đấu mà được xem là cơ hội để anh đánh tan những lùm xùm vừa qua. 'Thế hệ vàng' của tuyển Bỉ cũng sẽ có trận mở màn gặp Canada giàu sức trẻ.

* Bỉ - Canada, 2 giờ ngày 24-11: Cơ hội để “thế hệ vàng” của Bỉ chứng minh sức mạnh

Bỉ đang ở giai đoạn cuối của dàn cầu thủ thuộc "thế hệ vàng" khi De Bruyne, Hazzard, Witsel, Meunier… đều đã bước qua tuổi 30. Một "thế hệ vàng" được kỳ vọng rất nhiều nhưng chưa có danh hiệu nào là một áp lực lớn cho tuyển Bỉ.

World Cup lần này có thể là kỳ World Cup cuối cùng mà “thế hệ vàng” của tuyển Bỉ đạt phong độ cao nhất. Dù nhiều ngôi sao, nhưng tuyển Bỉ vẫn đang thiếu một lối chơi để gắn kết các cầu thủ thành một tập thể mạnh nhất.

Mặt khác, dù luôn nắm giữ thế trận tốt nhưng khâu dứt điểm cuối cùng luôn là vấn đề đau đầu của tuyển Bỉ. Lukaku là chân sút chủ lực của tuyển Bỉ, nhưng tiền đạo 29 tuổi chưa bao giờ được đánh giá cao về tâm lý thi đấu với phong độ rất thất thường. Dù vậy, Lukaku vẫn bỏ ngỏ khả năng ra sân ở trận đấu tới với Canada khi vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương. Do đó, Batshuayi nhiều khả năng sẽ ra sân ngay từ đầu. Cũng như Lukaku, cựu cầu thủ của Liverpool chưa bao giờ được đánh giá cao trong khâu dứt điểm.

Về phía Canada mang đến World Cup đội hình với độ tuổi trung bình trẻ nhất giải. Ddavies là cầu thủ đáng giá và cũng đáng chú ý nhất của Canada bên hành lang cánh trái. Cầu thủ đang thi đấu cho Bayern Muchen sở hữu tốc độ và kỹ thuật tốt sẽ là nỗi lo thường trực dành cho tuyển Bỉ. Mặt khác, hàng công của Canada cũng sở hữu một cầu thủ giàu tốc độ là David sẽ khiến cho Bỉ phải luôn cẩn trọng ở các tình huống phản công.

Lối chơi phòng thủ phản công nhiều khả năng được Canada áp dụng khi đối đầu với đội được đánh giá mạnh hơn là Bỉ. Các cầu thủ Canada với sức trẻ, thể hình và thể lực tốt sẽ tạo nên một lá chắn vững chắc và các tình huống chuyển đổi trạng thái chớp nhoáng. Nếu tuyển Bỉ không thể giải quyết tốt khâu dứt điểm thì việc nhận thất bại giống như Argentina là hoàn toàn có thể xảy ra.

Ronaldo cần tỏa sáng trước Ghana để đập tan những lùm xùm và lấy lại sự tự tin của mình. Ảnh: Vietnamnet.vn

Ronaldo cần tỏa sáng trước Ghana để đập tan những lùm xùm và lấy lại sự tự tin của mình. Ảnh: Vietnamnet.vn

* Đào Nha - Ghana, 23 giờ ngày 24-11: Cơ hội để Ronaldo vực dậy sau những lùm xùm ngoài sân cỏ

Bồ Đào Nha cũng được đánh giá là một trong những ứng viên hàng đầu của chức Vô địch. Đội bóng áo màu bã trầu hiện tại đang có đội hình toàn sao ở 3 tuyến như Cancelo, Dias, Bruno Fernandes, Silva, Neves, Leao và đặc biệt là Ronaldo.

CR7 đến với World Cup nhiều khả năng là cuối cùng của mình với nhiều lùm xùm ở cấp câu lạc bộ. Manchester United cũng đã xác nhận kết thúc hợp đồng với đội trưởng của Bồ Đào Nha. Ronaldo cho rằng Manchester United đã có nhiều sai lầm và World Cup chính là cơ hội để CR7 có thể chứng minh là mình đã đúng.

Cầu thủ 37 tuổi không được ra sân quá nhiều từ đầu mùa khi thường xuyên phải ngồi trên ghế dự bị. Phong độ của Ronaldo cũng không cao khi đang phải phụ thuộc quá nhiều vào sự phục vụ từ các đồng đội.

HLV Santos vốn chuộng lối chơi chặt chẽ trước khi tung ra các miếng đánh nhanh về đối thủ. Như thế, HLV của Bồ Đào Nha phải tìm công thức tối ưu nhất khi cây săn bàn chủ lực là Ronaldo không còn giữ được khả năng bứt tốc của mình. Dù vậy, dàn sao trong đội hình của Bồ Đào Nha vẫn đảm bảo để đội bóng này giữ thế chủ động trước Ghana.

Tuy nhiên, đại diện của châu Phi sẽ không là đối thủ dễ chơi khi có tốc độ và thể lực rất tốt. Tiền vệ Partey là ngôi sao nổi bật nhất của Ghana với khả năng phòng ngự và thu hồi bóng tốt. Khi cần thiết, cầu thủ đang chơi cho Arsenal vẫn đảm bảo hỗ trợ tấn công cho các đồng đội. Dù vậy, việc chỉ Partey phải đối đầu với các tiền vệ hàng đầu tại Premier League bên phía Bồ Đào Nha như Bernardo Silva hay Bruno Fernandes vẫn là quá sức.

Uruguay sẽ gặp Hàn Quốc vào lúc 20 giờ ngày 24-11, Son Heung-min và các đồng đội được dự đoán gặp nhiều khó khăn trước đại diện Nam Mỹ. Uruguay có chất lượng và chiều sâu đội hình nhỉnh hơn đội bóng Đông Á với những cầu thủ đang có phong độ tốt như Nunez, Araujo, Bentacur và đặc biệt và Valverde.

Thụy Sĩ và Cameroon đối đầu lúc 17 giờ ngày 24-11, Thụy Sĩ được đánh giá cao hơn về chất lượng đội hình với Xhaka, Akanji, Shaquiri, Embolo… trong đội hình. Cameroon nhiều khả năng sẽ gây khó khăn cho Thụy Sĩ nếu tận dụng tốt nền tảng thể lực và tốc độ của mình.

GIAI NGHI

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/the-thao/202211/ronaldo-can-phai-toa-sang-de-chung-minh-phong-do-cua-minh-965247/