Rộn ràng lễ hội vật gần 700 năm tuổi ở Hải Phòng

Lễ hội vật làng Vĩnh Khê, Hải Phòng được tổ chức hôm nay, mùng 7 Tết, là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, với lịch sử gần 700 năm.

Sáng nay, 16-2 (tức ngày mùng 7 Tết), tại đình làng Vĩnh Khê, xã An Đồng, huyện An Dương, UBND huyện An Dương, Hải Phòng tổ chức khai mạc lễ hội Vật cổ truyền làng Vĩnh Khê. Ảnh: Ngọc Sơn

Lễ hội Vật làng Vĩnh Khê hình thành từ thời nhà Trần, thế kỷ 14, hội tụ kết tinh từ việc rèn luyện quân sĩ tinh thông võ thuật cứu quốc của Nhị vị Thành hoàng làng - cũng là những phúc thần được dân làng dựng miếu thờ từ thời đó. Sử truyền rằng ngài Vũ Dao, Vũ Sào là những vị tướng tài ba, bậc trung quân ái quốc, thông tuệ, thao lược, có công giúp đỡ dân nghèo, xây dựng làng Vĩnh Khê trở thành vùng quê thái bình, hạnh phúc, có công lao phò vua Trần Nghệ Tông đánh giặc, giữ nước, lập công lớn, được Vua phong tước Đại trung nghĩa lang, Tá bộc xạ Trung thánh công, Nam hiến sát sứ công. Ảnh: Ngọc Sơn

Lễ hội vật hàng năm được tổ chức trong 3 ngày đầu xuân vào đúng ngày sinh của Nhị vị Thành hoàng làng. Ngày mùng 7 tháng giêng là ngày chính hội, ăn sâu vào tiềm thức của người dân, được duy trì thành thông lệ, lưu truyền qua nhiều thế hệ, thu hút rất nhiều đô vật đến từ các lò vật nổi tiếng tại Hải Phòng và các tỉnh, thành phố khác đến so tài. Ảnh: Ngọc Sơn

Nét độc đáo riêng biệt trong Lễ hội Vật truyền thống của làng Vĩnh Khê chính là thể lệ thi đấu theo lệ làng. Các đô vật tham gia cuộc thi sẽ đấu với nhau mà không cần tính thời gian, lứa tuổi hay hạng cân. Các đô vật tham gia hội thi sẽ phải thi đấu trong 3 hiệp, mỗi hiệp diễn ra trong 3 phút. Kết thúc cả 3 hiệp mà vẫn không tìm được người thắng cuộc thì các đô vật sẽ bước vào hiệp phụ. Trong hiệp phụ này, cứ đô vật nào hạ được đối thủ ở tư thế hai vai, một mông hoặc hai mông, một vai chạm thảm trong khoảng thời gian 3 giây thì được coi là thắng tuyệt đối. Lệ làng này khiến nhiều đô vật chuyên nghiệp phải chật vật mới giành chiến thắng. Ảnh: Ngọc Sơn

Lễ hội Vật truyền thống làng Vĩnh Khê, xã An Đồng làm sống lại những thuần phong, mỹ tục của quê hương An Dương giàu tinh thần thượng võ, giàu truyền thống cách mạng; khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc. Đây di sản văn hóa quý hiếm của cộng đồng dân cư, đáp ứng và thỏa mãn nhu cầu tín ngưỡng, tâm linh và phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Với những nét đặc sắc ấy, năm 2017, Lễ hội Vật làng Vĩnh Khê, xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng được công nhận là là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Ảnh: Ngọc Sơn

Một nét riêng biệt khác mà chỉ có hội vật làng Vĩnh Khê mới có, đó là cơ cấu giải thưởng thường khá lớn vì khách xem hội có người ủng hộ cả triệu đồng riêng cho đô vật và cho giải thưởng chung của lễ hội. Tại giải đấu năm nay, Ban tổ chức trao 1 giải nhất trị giá 20 triệu đồng, 1 giải nhì trị giá 15 triệu đồng, 4 giải ba mỗi giải 5 triệu đồng. Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao giải cá nhân cho các đô vật của các tỉnh thành gồm 1 giải nhất trị giá 20 triệu đồng; 1 giải nhì 10 triệu đồng và 2 giải ba mỗi giải 5 triệu đồng. Ảnh: Ngọc Sơn

Một pha đánh đẹp tại lễ hội vật Vĩnh Khê năm nay. Ảnh: Ngọc Sơn

Nguồn PLO: https://plo.vn/ron-rang-le-hoi-vat-gan-700-nam-tuoi-o-hai-phong-post776400.html