Rộ chuyện Ốc Thanh Vân ly hôn, một mình nuôi 3 con, người trong cuộc nói gì?

Ốc Thanh Vân mới đây vướng tin đồn đã ly hôn chồng và sang Úc làm mẹ đơn thân, trước ồn ào này, chính chủ đã lên tiếng.

Ốc Thanh Vân phủ nhận tin đồn đã ly hôn

Ốc Thanh Vân mới đây đã chia sẻ trên sóng livestream về cuộc sống hiện tại của cô và các con tại Australia.

Ốc Thanh Vân cho hay, hiện tại nữ MC chủ yếu sống ở Australia cùng các con còn chồng vẫn sống ở Việt Nam, mỗi tháng qua thăm vợ con một thời gian rồi về. Cũng vì việc này mà nữ nghệ sĩ vướng tin đồn đã ly hôn chồng.

Ốc Thanh Vân phủ nhận chuyện ly hôn trên khi livestream với khán giả.

Cô khẳng định: "Chúng tôi vẫn đang hạnh phúc đây nè. Trí Rùa đi đi lại lại giữa Việt Nam và Australia còn tôi thì ở đây túc trực luôn vì còn lo cho các con nữa".

Trên sóng livestream cô còn thẳng thắn cho biết thông thường mỗi tháng chồng cô sẽ qua Australia thăm vợ và các con. Việc anh còn ở Việt Nam là vì cần chăm lo cho mẹ ruột của cô: "Mẹ tôi nhiều tuổi rồi, phải chi mẹ khỏe mạnh thì tôi đưa mẹ sang đây luôn. Nhưng mẹ tôi gần đây yếu lắm, bị đau ở đầu gối nên không tiện đi lại".

Cô chia sẻ khoảnh khắc chồng đưa con đi học ở Úc.

Nữ nghệ sĩ khẳng định cô đi nước ngoài định cư không phải vì "cú sốc" nào: "Tôi đi định cư không phải vì có nhu cầu đổi đời hay vì sốc tâm lý gì cả. Tôi nghĩ sự thay đổi này phù hợp với cuộc sống của mình và các con".

Ốc Thanh Vân cũng nhận định cuộc sống ở nước ngoài không dễ dàng như mọi người nghĩ: "Sống ở quốc gia khác không đơn giản là cứ mua nhà rồi dọn sang sống đâu mọi người. Đây là "cuộc cách mạng" đối với cuộc đời của người quyết định đi định cư. Nói chung đó là câu chuyện rất dài chứ không phải cuộc dạo chơi".

Cô khẳng định bản thân cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn khi mới định cư ở Australia: "Đương nhiên khi làm quen với cuộc sống mới, môi trường mới thì không dễ dàng. Mặc dù đôi khi mình cảm thấy rất "đuối" nhưng vẫn phải tự động viên rằng mình ổn, mình đang rất vui".

Cặp đôi còn đi chơi tình cảm với nhau.

Hiện tại, Ốc Thanh Vân và các con đã ổn định cuộc sống tại Australia. Nữ nghệ sĩ vẫn điều hành công việc kinh doanh tại cả Việt Nam và Australia. Trong khi đó, 3 con của cô đã đến trường, 2 bé còn được học vượt cấp.

Ốc Thanh Vân có cuộc sống hôn nhân như thế nào lúc ở Việt Nam?

Ốc Thanh Vân và chồng - diễn viên Trí Rùa ở Việt Nam có cuộc sống hôn nhân kín tiếng. Được biết, cặp đôi gặp nhau khi cùng là học sinh trường THPT Bùi Thị Xuân. Thanh Vân là người chủ động theo đuổi vì ấn tượng trước vẻ ngổ ngáo của Trí Rùa (Minh Trí). Từ đó, họ thành đôi.

Hình ảnh Ốc Thanh Vân - Trí Rùa nhiều năm về trước.

Năm 2007, Thanh Vân và Minh Trí tổ chức lễ đính hôn tại nhà gái ở Hải Phòng. Giữa họ tiếp tục mâu thuẫn đến mức chia tay lần hai. Tuy nhiên, một năm rưỡi sau, họ lại trở về bên nhau. Sau 10 năm yêu, cả hai kết hôn vào tháng 10/2008. Hình ảnh này là ảnh kỉ niệm 11 năm ngày cưới của Ốc Thanh Vân và chồng tại Hàn Quốc. Những tháng ngày ở Việt Nam, Ốc Thanh Vân có cuộc sống thăng hoa cả trên sự nghiệp lẫn cuộc sống.

Tuy nhiên, thời gian mấy năm trở lại đây, cô rút lui khỏi làng giải trí chỉ xuất hiện ở những sự kiện quan trọng. Nữ MC muốn dành nhiều thời gian bên cạnh, chăm sóc và cùng các con lớn lên. Cô cũng thừa nhận, quyết định "lui về ở ẩn" khiến cuộc đời cô có nhiều thay đổi so với trước đây.

Cặp đôi chụp ảnh cưới lại ở Hàn Quốc.

"Hiện tại tôi sống cuộc sống của một người bình thường. Bắt đầu ngày mới rất sớm với những ca dạy yoga cả trực tiếp lẫn online. Thời gian còn lại thì tôi đưa và đón các con đi học. Tôi tham gia mọi hoạt động tại trường của các con và không bỏ lỡ bất kỳ một khoảnh khắc nào của các bé", Ốc Thanh Vân chia sẻ.

Gia đình hạnh phúc của Ốc Thanh Vân.

Nữ MC khẳng định cô đã tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Hơn thế nữa, cô thấy hạnh phúc vì dù đã rời xa sân khấu nhưng bản thân vẫn được khán giả nhớ đến, thường xuyên nhận được những tin nhắn hỏi thăm. Cô gọi đó là sự may mắn và là phước phần mà nghệ sĩ có được sau nhiều năm làm nghề.

Phạm Thị Thanh Vân sinh năm 1984, thường được biết đến với nghệ danh Ốc Thanh Vân. Khởi nghiệp vào năm 2005, tuy nhiên tên tuổi của cô chỉ thực sự biết đến với vai diễn Cẩm Linh và lồng tiếng thành công cho nhân vật Huyền Diệu trong bộ phim truyền hình sitcom "Cô gái xấu xí".

Cô được khán giả gọi bằng tên thân mật là Thanh Vân Ốc hay Ốc Thanh Vân, nhằm để dễ phân biệt với Ngô Thanh Vân, Phi Thanh Vân và Thanh Vân Hugo.

Đỗ Quyên (th)

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/ro-chuyen-oc-thanh-van-ly-hon-mot-minh-nuoi-3-con-nguoi-trong-cuoc-noi-gi-17224031915351243.htm