Rét đậm, rét hại, người dân cần làm gì để tránh thiệt hại tới vật nuôi?

Theo lãnh đạo Cục Thú y - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT), trong bối cảnh một số ổ dịch như tả lợn Châu Phi, lở mồm long móng vẫn còn diễn biến phức tạp ở một số nơi, mầm bệnh vẫn tồn tại, thời tiết rét đậm, rét hại sẽ làm giảm sức đề kháng của vật nuôi. Nguy cơ dịch bệnh lây lan vào thời điểm cuối năm vẫn là rất cao.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn quốc gia, hôm nay ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời tiếp tục rét đậm, vùng núi rét hại; ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế trời rét. Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến từ 8-11 độ, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 4-7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Đây cũng là đợt rét đậm, rét hại ảnh hưởng lớn nhất trong năm, gây nguy cơ thiệt hại cho rau màu, và đàn gia súc, gia cầm.

Ông Dương Trồng Mình - Chủ tịch UBND xã Mẫu Sơn (huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) cho biết, trên địa bàn xã hiện có 296 hộ gia đình, mỗi hộ đều nuôi từ hai đến bốn con trâu bò. Vào những ngày rét đậm, rét hại, nhiệt độ tại Mẫu Sơn có thể giảm xuống âm, xuất hiện băng tuyết.

Theo ông Mình, trong đợt không khí lạnh này, xã thành lập các tổ công tác xuống thôn bản và hộ gia đình hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống đói rét cho gia súc; di chuyển đàn trâu bò thả rông về chỗ nuôi nhốt để kiểm soát; đồng thời cùng các thú y viên, khuyến nông viên ở cơ sở tăng cường phổ biến các biện pháp phòng chống đói rét cho vật nuôi; dự trữ thức ăn tinh, thức ăn khô (rơm, rạ) cho những ngày giá rét, tuyệt đối không để gia súc bị chết vì đói rét.

Lãnh đạo UBND huyện Hoàng Su Phì cho biết, địa bàn có trên 31 nghìn con trâu, bò. Vào những ngày này, trên địa bàn nhiệt độ xuống thấp. Trước đây, mỗi khi không khí lạnh về, ở đây thường xảy ra tình trạng trâu bò chết hàng loạt. Tuy nhiên, 3 năm gần đây, người dân chủ động, tích cực thực hiện hướng dẫn của cơ quan chuyên môn nên không để gia súc chết do đói, rét.

Người dân Hà Giang phủ bạt giữ ấm cho gia súc trong những ngày rét đậm, rét hại

Ông Hoàng Hải Lý - Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Hà Giang cho biết, tỉnh có tổng lượng đàn nuôi trâu, bò số lượng lớn. Đặc biệt, tại khu vực giáp với vùng biên giới Trung Quốc có nền nhiệt thấp, lạnh sâu kéo dài mấy ngày qua nên Sở chỉ đạo các địa phương tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân các biện pháp phòng, chống rét cho gia súc, vật nuôi.

Khi nhiệt độ xuống dưới 12 độ C, người dân tuyệt đối không thả rông đàn trâu, bò ra ngoài trời, đồng thời chuẩn bị thức ăn dự trữ cho gia súc khi có rét đậm, rét hại kéo dài và bổ sung thêm muối để tăng sức chống chịu cho trâu bò.

Cảnh báo dịch bệnh lây lan phức tạp

Ông Tống Xuân Chinh – Phó Cục trưởng Chăn nuôi – Bộ NN&PTNT cho biết, trước tình hình rét đậm, rét hại diễn ra trên diện rộng, Cục khuyến cáo các địa phương cần hướng dẫn nông dân che chắn chuồng trại bảo đảm giữ ấm cho gia súc, không thả rông gia súc khi nền nhiệt độ xuống dưới 13 độ C.

Các hộ dân cần dự trữ thức ăn thô xanh, bổ sung thức ăn tinh để tăng sức đề kháng cho gia súc, di chuyển đàn gia súc ra khỏi khu vực núi cao, gia súc thả rông về nơi nuôi nhốt an toàn để tránh rét.

Việc thả rông gia súc trong những ngày rét đậm, rét hại làm giảm sức đề kháng gia súc, tăng nguy cơ dịch bệnh lây lan

Theo ông Chinh, về cơ bản 14 tỉnh miền núi trung du đã chuẩn bị tốt nội dung này. Đặc biệt các tỉnh giáp biên có thể có băng giá, công tác chuẩn bị được chủ động, sát sao. Tuy nhiên, tập quán chăn thả gia súc trong rừng tương đối phổ biến nên các địa phương cần quyết liệt tránh để thiệt hại nặng về gia súc, gia cầm.

“Một số khu vực như Sa Pa (Lào Cai), những đàn trâu chăn thả có người trông. Diễn biến áp thấp nhiệt đới và không khí lạnh lan rộng buộc phải đuổi trâu bò từ vùng cao xuống vùng thấp, bổ sung thức ăn, bạt che… để bảo vệ đàn nuôi, đặc biệt những con già và những con non”, ông Chinh cho hay.

Ông Phan Quang Minh - Phó Cục trưởng Cục Thú y, Bộ NN&PTNT khuyến cáo người nuôi cần cẩn trọng trong công tác phòng chống dịch, nhất là trong các thời điểm giá lạnh, trâu bò giảm sức đề kháng. Đặc biệt, theo ông Minh trong bối cảnh, một số ổ dịch như tả lợn Châu Phi, lở mồm long móng vẫn còn diễn biến phức tạp ở một số nơi, mầm bệnh vẫn tồn tại…điều kiện khí hậu giá rét sẽ làm giảm sức đề kháng của vật nuôi, môi trường trong đàn vật nuôi vẫn còn tồn tại mầm bệnh…

“Nguy cơ dịch bệnh lây lan vào thời điểm cuối năm vẫn là rất cao, đặc biệt thời điểm cận Tết, nhu cầu vận chuyển, tăng đàn tăng cao. Nếu chúng ta không chủ động thực hiện tốt các biện phát phòng chống, giữ ấm, tránh rét cho đàn gia súc gia cầm…, nguy cơ phát sinh bệnh dịch là rất lớn”, ông Minh cảnh báo.

Theo số liệu ước tính của Cục Chăn nuôi, so với cùng kỳ năm 2022, đàn trâu của cả nước năm nay đạt 2,2 triệu con (giảm 1,0%); đàn bò 6,4 triệu con tăng 1,0% tập trung ở 14 tỉnh miền núi, trung du, vùng cao như Cao Bằng, Bắc Kạn, Lào Cai, Lạng Sơn, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang…

Xuân Phong

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ret-dam-ret-hai-nguoi-dan-can-lam-gi-de-tranh-thiet-hai-toi-vat-nuoi-post1598084.tpo