Rét chồng rét, có nơi rét đậm, rét hại

Trong khi nền nhiệt ở miền Bắc và miền Trung đang giảm xuống rất thấp do ảnh hưởng trực tiếp của khối không khí lạnh cường độ mạnh thì chiều 19-12, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông báo, thêm một bộ phận không khí lạnh nữa đang di chuyển dần xuống nước ta.

Dự báo, đêm 20-12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ. Từ ngày 21-12, ở Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ phổ biến từ 10-13oC, khu vực vùng núi Bắc bộ phổ biến 6-9oC, vùng núi cao có nơi dưới 6oC; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế phổ biến 13-16oC.

Cơ quan khí tượng lưu ý, hiện nền nhiệt ở miền Trung đang rất thấp, khi bộ phận không khí lạnh mới bổ sung, khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa sẽ có mưa, cục bộ có mưa to; khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to từ đêm 20 đến ngày 21-12. Do không khí lạnh nối tiếp không khí lạnh nên từ ngày 21-12 đến ít nhất là 23-12, khu vực Bắc bộ và từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế trời rét, vùng núi Bắc bộ có nơi rét đậm, rét hại, có thể tiếp tục xảy ra băng giá, sương muối.

Theo thông tin từ tỉnh Lào Cai, ngày 19-12, nền nhiệt độ tại khu du lịch Fansipan tiếp tục xuống thấp hơn với mức nhiệt đo vào rạng sáng 19-12 là 8oC, nên băng giá đã xuất hiện trên diện rộng với độ bao phủ lớn hơn 2 ngày trước đó. Tại trung tâm thị xã Sa Pa (Lào Cai) đã ghi nhận nhiệt độ còn 2,7oC.

* Ngày 19-12, băng giá tiếp tục xuất hiện ở nhiều nơi trên địa bàn các huyện miền núi của tỉnh Nghệ An, đặc biệt là tại các huyện rẻo cao Kỳ Sơn, Quế Phong, Tương Dương.

Thầy giáo Nguyễn Đình Hùng, Hiệu phó Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Na Ngoi (xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn), cho biết, học sinh phần lớn là người đồng bào Mông, Khơ Mú. Do tình hình giá rét nên mặc dù nghỉ cuối tuần nhưng nhà trường động viên học sinh ở các bản Huồi Thum, Huồi Xài, Thăm Hón ở lại trường. Hiện trường có hơn 400 em ở bán trú nhưng vì khu nhà ở đã xuống cấp, giá rét ảnh hưởng lớn đến các em. Trước tình hình này, nhà trường đã kêu gọi, vận động người dân kết nối bạn bè, người thân, các hội nhóm trên mạng xã hội để tìm chăn, áo ấm cho các em. “Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng nhiều em vẫn chưa có áo ấm, mặc phong phanh lắm nên chúng tôi rất lo”, thầy Hùng chia sẻ.

Do nhiệt độ xuống đến -30C vào sáng 19-12, Trung tá Nguyễn Văn Hóa, Chính trị viên Đồn Biên phòng Na Ngoi, cho biết, để đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ, đơn vị đã bổ sung thêm chăn ấm, đồ giữ nhiệt cho các đồng chí đang làm nhiệm vụ tại Trạm Kiểm soát biên phòng Buộc Mú. Ngoài ra, đơn vị cũng động viên các đồng chí đang làm nhiệm vụ trên trạm tăng cường chống giá rét cho cây trồng, vật nuôi để đảm bảo đủ nguồn lương thực, thực phẩm tự cung tự cấp.

VĂN PHÚC - DUY CƯỜNG - DƯƠNG QUANG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ret-chong-ret-co-noi-ret-dam-ret-hai-post663108.html