Real: 14 cầu thủ đối mặt với virus FIFA, Zidane gặp khó

Khởi đầu mùa giải hoàn hảo về điểm số nhưng Real sẽ sớm phải trả 14 cầu thủ về cho các ĐTQG.

Giai đoạn đầu tháng 9 này như thường lệ là lúc các đội tuyển quốc gia thi đấu và sân tập Valdebebas vì thế trở nên vắng vẻ hơn thường lệ. Real Madrid sẽ phải trả 14 cầu thủ trong đội hình về cho các đội tuyển.

Đồ họa của Marca: 14 cầu thủ Real phải về tập trung cùng ĐTQG

Con số này bình thường không có gì lạ cho Real, nhưng vào thời điểm này mất 14 cầu thủ là một mối lo lớn cho Zinedine Zidane. Tình hình chấn thương của một số cầu thủ như Cristiano Ronaldo hay Karim Benzema cộng thêm đợt triệu tập ĐTQG này sẽ khiến hôm thứ Ba tới Zidane chỉ có 10 cầu thủ để tập luyện.

Phong độ của một số cầu thủ Real trong thời gian gần đây tiến bộ tới mức họ được chú ý đến bởi HLV trưởng các đội tuyển. Ngoài Sergio Ramos và Dani Carvajal đã nhẵn mặt ở trên tuyển, đợt này Tây Ban Nha còn có Lucas Vasquez và Marco Asensio. Phong độ của Asensio từ các trận giao hữu hè cho tới gần đây là quá tốt và giờ là lúc anh được nếm cảm giác khoác áo tuyển.

Trong khi đó ở ĐT Brazil, hậu vệ trái Marcelo được gọi trở lại sau 1 năm vắng mặt vì bất đồng với cựu HLV trưởng Carlos Dunga. Marcelo giờ được Tite tin cẩn gọi trở lại đội tuyển và anh sẽ đi cùng với tiền vệ trung tâm Casemiro, người từ mùa giải trước đã xây chắc một vị trí đá chính cho mình trong đội hình Real.

Ronaldo không lên tuyển nhưng trung vệ kỳ cựu Pepe thì sẽ khoác áo Bồ Đào Nha cho các trận đấu sắp tới, và ở Pháp một trung vệ Real khác là Raphael Varane cũng được gọi. Gareth Bale được xứ Wales triệu tập còn Toni Kroos thì trở về Đức sau khi ghi bàn quyết định trước Celta Vigo. Hai tiền vệ Luka Modric và Mateo Kovacic thì cùng nhau trở lại Croatia.

Số cầu thủ lên tuyển của Real sẽ còn lớn hơn nếu không vì những chấn thương của Keylor Navas, Ronaldo, Benzema và Isco. Tuy nhiên Zidane có thể xem đây là một cái may, vì nếu họ lành lặn thì không ai biết điều gì sẽ xảy ra trong lúc thi đấu trên tuyển. Modric bị chấn thương cuối năm 2014 trong lúc Real đang có một chuỗi 22 chiến thắng liên tiếp, và phong độ của Real sa sút sau đó.

Dù sao thì giai đoạn này cũng chưa quá căng cho Real Madrid về lịch thi đấu. Những thách thức lớn dành cho họ ở nửa đầu mùa giải sẽ đến vào hơn 1 tháng cuối năm (Atletico, Barca, Dortmund, Valencia), còn lúc này Zidane có thể xả hơi đôi chút khi Real của ông đã bắt đầu mùa giải hoàn hảo về điểm số.

Q.D (Tổng hợp Marca)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/real-14-cau-thu-doi-mat-voi-virus-fifa-zidane-gap-kho-c9a441262.html