Rashford thừa nhận gia đình có thể khuyên anh rời MU vì khó khăn tài chính

Marcus Rashford thừa nhận gia đình có toàn quyền yêu cầu anh rời Manchester United, nhưng những gì Rashford chia sẻ tiếp theo sẽ khiến fan MU cảm động về tấm chân tình của một cầu thủ giữa lúc gia đình của mình gặp khó khăn.

Marcus Rashford đã nhận được những lời đề nghị đáng chú ý để rời Manchester United khi còn là một cầu thủ trẻ, nhưng anh đã chọn ở lại bất chấp những khó khăn tài chính mà gia đình anh phải đối mặt vào thời điểm đó.

Marcus Rashford thừa nhận gia đình anh lẽ ra có thể khuyên anh chấp nhận lời đề nghị rời Manchester United khi họ gặp khó khăn về tài chính. “Sản phẩm ưu tú” của lò đào tạo trẻ MU Rashford đã thu hút rất nhiều sự quan tâm từ các CLB khác khi anh còn là một cầu thủ trẻ.

Nhiều CLB đã đưa ra lời đề nghị khổng lồ để Rashford rời Old Trafford. Những lời đề nghị như vậy bao gồm nhà và xe hơi vào thời điểm gia đình Rashford đang gặp khó khăn tài chính. Rashford đã kể chi tiết việc anh phải đi nhiều chuyến xe buýt để đến trung tâm huấn luyện Carrington của MU khi mẹ anh không biết lái xe.

Gia đình Rashford gặp khó khăn về tài chính vào thời điểm anh còn nhỏ. ẢNH: GETTY

Vì gia đình mình gặp khó khăn về tài chính, Marcus Rashford, 26 tuổi thừa nhận gia đình anh có quyền yêu cầu anh nhận một lời đề nghị béo bở từ CLB khác để cải thiện cuộc sống của cả nhà. Tuy nhiên, gia đình Rashford vẫn để anh toàn quyền quyết định tương lai của mình.

Hôm nay 1-3, Marcus Rashford tiết lộ với The Players' Tribune: "Khi tôi khoảng 10 hoặc 11 tuổi, tôi đã nhận được rất nhiều sự chú ý, và chúng tôi có đủ loại người đại diện và câu lạc bộ đang cố gắng “chuyển mọi thứ” cho gia đình. Manchester United vẫn chưa ký hợp đồng với tôi để tôi có thêm tiền.

Thế là những CLB khác đưa ra đủ thứ để thuyết phục tôi. Một vài CLB đã đề nghị cho chúng tôi số tiền thay đổi cuộc đời. Họ nói, chúng tôi sẽ mua cho gia đình một ngôi nhà, chúng tôi sẽ đưa ô tô vào gara của cậu, chúng tôi sẽ thay đổi cuộc sống của gia đình cậu. Vào thời điểm đó, mẹ tôi đang làm nhân viên thu ngân tại Ladbrokes. Anh trai tôi đang làm việc cho AA. Họ có mọi quyền để nói với tôi rằng, “Cứ chấp nhận thỏa thuận đi”.

Nhưng họ biết giấc mơ của tôi là chơi cho Manchester United, nên họ chưa bao giờ gây áp lực cho tôi. Tôi không biết có bao nhiêu người biết điều này, nhưng tôi thực sự đã chơi hai trận ở học viện trẻ cho một câu lạc bộ khác, để xem tôi thích nó như thế nào. Tôi nhớ khi tôi bước ra khỏi phòng thay đồ và nhìn thấy mẹ tôi cùng anh trai tôi, họ chỉ hỏi tôi, "Con muốn làm gì? Ở hay đi?". Tôi đã nói: "Con muốn trở lại Manchester United””.

Mẹ của Rashford là bà Mel có quyền yêu cầu anh rời MU để cải thiện cuộc sống của gia đình. ẢNH: MIRRO

Marcus Rashford vẫn ở lại MU cho đến khi đá trận ra mắt chính thức vào năm 2016 và hiện anh được xem là cầu thủ mang tính biểu tượng của “quỷ đỏ”. Tiền đạo 26 tuổi người Anh đã ký nhiều hợp đồng mới béo bở trong suốt thời gian ở MU. Nhưng Rashford cảm thấy thất vọng vì anh bị dư luận chú ý quá nhiều đến số tiền anh kiếm được ở Old Trafford.

Marcus Rashford nói: “Họ không thực sự viết về tôi. Giống như họ đang viết về nhân vật “Marcus Rashford”. Họ nói về tôi như một chàng trai 26 tuổi đi chơi đêm, hay một chàng trai nhận được một vé phạt vì đỗ xe không đúng. Họ soi xét giá trị chiếc xe của tôi là bao nhiêu, đoán mức lương hàng tuần của tôi, đồ trang sức hay thậm chí là hình xăm của tôi.

Họ nói về ngôn ngữ cơ thể của tôi trong trận đấu, nghi ngờ về đạo đức của tôi cũng như suy đoán về gia đình và tương lai bóng đá của tôi. Nó là “một giai điệu” mà không phải cầu thủ bóng đá nào cũng có được. Chúng ta hãy để nó ở đó”.

Rashford ăn mừng bàn thắng trong trận ra mắt MU. ẢNH: GETTY

Marcus Rashford được đồn đoán sẽ rời Manchester để đến Barcelona hoặc PSG ở mùa tới, nhưng anh nói những đồn đoán này không đúng sự thật và cam kết gắn bó tương lai tại Old Trafford. Ở mùa này, Rashford thi đấu thất vọng trên sân cỏ, còn cuộc sống bên ngoài cũng không khá hơn. Rashford bị MU ra án kỷ luật nội bộ sau khi anh tiệc tùng say sưa tại một hộp đêm ở Belfast.

Marcus Rashford thừa nhận anh từng chơi “bóng đá đường phố” với bạn bè vào những ngày nghỉ trong mùa giải đầu tiên ở MU. Rashford gia nhập Quỷ đỏ khi mới 7 tuổi. Vào tháng 2-2016, sau khi Anthony Martial dính chấn thương trong lúc khởi động, HLV Louis Van Gaal đã tạo cơ hội cho Rashford ra mắt đội 1 MU trong trận đấu với CLB Đan Mạch Midtjylland. Rashford ghi hai bàn trong chiến thắng ấn tượng 5-1 giúp MU vượt qua vòng 16 đội Europa League.

Ba ngày sau, Rashford có trận ra mắt tại Premier League trước Arsenal. Rashford lại ghi hai bàn và kiến tạo cho bàn thắng còn lại trong chiến thắng 3-2 cho MU. Marcus Rashford trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ thứ ba trong lịch sử MU tại Premier League, sau Federico Macheda và Danny Welbeck. Khi ghi bàn đầu tiên trong sự nghiệp tại Premier League, Rashford mới 18 tuổi 130 ngày.

Rashford cho rằng bóng đá đường phố đã giúp anh phát triển kỹ năng và đạt được thành công trong sự nghiệp. ẢNH: The Players' Tribune

Marcus Rashford nói: "Bạn biết điều gì điên rồ không? Có lẽ tôi không nên thừa nhận điều này, nhưng tôi đã từng về nhà trong mùa giải đầu tiên với đội một Manchester United và chơi bóng đá đường phố với bạn bè vào những ngày nghỉ. Đó là văn hóa của tôi. Nó vẫn là một phần của tôi và tôi nghĩ đó là một trong những lý do khiến tôi thành công. Nếu bạn không sống cùng với chúng tôi, thì tôi không mong bạn hiểu”.

GIA ĐỊNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/rashford-thua-nhan-gia-dinh-co-the-khuyen-anh-roi-mu-vi-kho-khan-tai-chinh-post778348.html