Radar của S-300 bị phá hủy

Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã tấn công lực lượng dự bị của Ukraine, đồng thời diệt radar của hệ thống phòng không S-300 của đối phương.

Một chiếc xe tăng Leopard 2 ở Đức. (Ảnh: AFP).

Một chiếc xe tăng Leopard 2 ở Đức. (Ảnh: AFP).

Ngày 12/6, Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục cập nhật về tiến độ của hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã sử dụng vũ khí chính xác tầm xa có độ chính xác cao để tấn công các địa điểm của lực lượng dự bị Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU). Tất cả các mục tiêu đề ra đã đạt được.

Trong 24 giờ, AFU tiếp tục thực hiện các hành động tấn công ở hướng nam Donetsk.

Gần Vremevka, 3 cuộc tấn công của AFU từ hướng Velyka Novosyolka (Cộng hòa Nhân dân Donetsk - DPR) và Levadnoye (vùng Zaporozhye) đã bị lực lượng Vostok của Nga đẩy lùi.

Thương vong của AFU ở đây là hơn 120 quân nhân, 2 xe tăng và 3 xe chiến đấu bọc thép.

Các đơn vị của AFU đã bị tấn công tại các khu vực Prechistovka, Velikaya Novosyolka và Neskuchoye (DPR).

Ở hướng Zaporozhye, lực lượng Nga tấn công các đơn vị Lữ đoàn cơ giới 65 của AFU gần Novodanilovka (vùng Zaporozhye).

Tại hướng trên, AFU mất 250 lính Ukraine, 5 xe tăng, 7 xe chiến đấu bọc thép, 2 xe cơ giới, 1 hệ thống pháo tự hành Akatsiya và 1 lựu pháo D-30 trong 24 giờ.

Trên hướng Donetsk, giao tranh ác liệt nhất diễn ra ở khu vực Avdeevka và Mariynka (DPR).

Lực lượng Yug của Nga đã đẩy lùi 2 cuộc tấn công của các đơn vị Lữ đoàn bộ binh cơ giới 59 và Lữ đoàn xung kích đường không 79 của AFU theo hướng Pervomaiskoye và vùng ngoại ô phía bắc Mariynka (DPR).

Tại hướng trên, Ukraine mất 80 binh sĩ Ukraine, 1 xe chiến đấu bọc thép, 4 xe cơ giới và 1 khẩu lựu pháo D-30.

Ở hướng Kupyansk, lực lượng Zapad của Nga đã giáng hỏa lực vào các đơn vị AFU gần Novomlynsk, Masyutovka, Kislovka (vùng Kharkov) và Stelmakhovka (Cộng hòa Nhân dân Lugansk - LPR).

Hơn nữa, một đơn vị trinh sát và tấn công của Ukraine đã bị tiêu diệt gần Rozovka (LPR).

Tổn thất của Ukraine tại hướng trên trong ngày là hơn 35 quân, 3 phương tiện cơ giới và 1 khẩu pháo D-20.

Trên hướng Krasny Liman, các hệ thống máy bay, pháo binh và súng phun lửa hạng nặng từ lực lượng Tsentr của Nga đã tấn công các đơn vị của AFU gần Nevskoye, Chervonaya Dibrova (LPR) và vùng lâm nghiệp Serebryasnky.

Một nhóm tấn công và trinh sát của AFU đã bị vô hiệu hóa gần Grigorovka (DPR).

Tại hướng trên, Ukraine mất hơn 55 binh sĩ, 2 xe chiến đấu bọc thép, 2 xe cơ giới, hệ thống pháo tự hành Akatsiya và Gvozdika cùng 1 khẩu pháo D-30 trên hướng này trong 24 giờ.

Ngoài ra, một kho đạn dược của Lữ đoàn cơ giới số 67 của AFU đã bị trúng đạn gần Torskoye (DPR).

Ở hướng Kherson, 15 quân nhân Ukraine, 1 phương tiện cơ giới và 1 khẩu lựu pháo D-30 của họ đã bị vô hiệu hóa dưới hỏa lực Nga.

Các lực lượng Nga đã vô hiệu hóa 96 đơn vị pháo binh AFU tại các vị trí khai hỏa, cùng nhân lực và khí tài của họ ở 102 khu vực.

Một radar của hệ thống phòng không S-300 của Ukraine đã bị vô hiệu hóa gần Gai (khu vực Dnepropetrovsk).

Một kho đạn của Lữ đoàn cơ giới số 60 của AFU đã bị phá hủy gần Glubokoye (vùng Kharkov).

Một trạm chỉ huy và quan sát của Lữ đoàn Jaeger 68 của AFU đã bị hạ gục gần Velikaya Novosyolka (DPR).

Lực lượng phòng không Nga đánh chặn tên lửa chiến thuật Tochka-U của Ukraine.

Ngoài ra, 8 UAV Ukraine đã bị phá hủy tại các khu vực Varvarovka, Rubezhnoye (LPR), Spornoye, Novoandreyevka (DPR), Kopani, Removka (vùng Zaporozhye) và Podstepnoye (vùng Kherson).

Theo Pravda, Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 11/6, phía Nga mất thêm 540 quân, 5 xe tăng, 5 phương tiện chiến đấu bọc thép, 10 hệ thống pháo, 7 UAV, 10 phương tiện chở nhiên liệu và 1 phương tiện đặc biệt.

Theo Mil.ru/Pravda

Hải Yến

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/radar-cua-s-300-bi-pha-huy-post642870.html