Rác tồn đọng nhiều gây bức xúc, Cần Thơ họp khẩn

Lượng rác thải ứ đọng, người dân và báo chí phản ánh liên tục nên UBND TP Cần Thơ đã tổ chức cuộc họp khẩn ngay chiều chủ nhật để giải quyết.

Chiều 5-3, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ chủ trì cuộc họp khẩn với các sở ngành, UBND quận, huyện và các công ty liên quan về công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải.

Cần Thơ tổ chức họp khẩn chiều chủ nhật để giải quyết việc rác thải sinh hoạt ứ đọng nhiều. Ảnh: NHẪN NAM

Cần Thơ tổ chức họp khẩn chiều chủ nhật để giải quyết việc rác thải sinh hoạt ứ đọng nhiều. Ảnh: NHẪN NAM

Rác ứ đọng tại bãi tập kết

Ông Trần Việt Trường – Chủ tịch UBND TP cho biết, mấy ngày nay việc thu gom, vận chuyển rác bị ứ đọng, người dân và báo chí phản ánh liên tục. Đi khảo sát thực tế các quận, huyện thấy việc phối hợp thu gom, vận chuyển, xử lý rác chưa được nhịp nhàng, đồng bộ; quy hoạch các điểm trung chuyển rác chưa ổn định.

Chủ tịch UBND TP cho rằng do “vấn đề hết sức cấp bách nên phải tổ chức cuộc họp vào buổi chiều chủ nhật”.

Cuộc họp đã nghe báo cáo về tình hình thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn TP thời gian qua; các sở, ngành, địa phương và các công ty trao đổi đề ra giải pháp trước mắt và lâu dài để việc phối hợp thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải đảm bảo khoa học, đảm bảo vệ sinh môi trường và không gây sự phản ứng của người dân.

Ông Phạm Nam Huân - Phó giám đốc Sở TN&MT báo cáo báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: NHẪN NAM

Ông Phạm Nam Huân - Phó giám đốc Sở TN&MT báo cáo báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: NHẪN NAM

Ông Phạm Nam Huân - Phó giám đốc Sở TN&MT cho biết, năm 2022, tỉ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị đạt 98,5%. Khối lượng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt năm 2022 là 238.673,5 tấn, trung bình xử lý khoảng 653,9 tấn/ngày.

Hiện mỗi ngày TP phát sinh lượng chất thải rắn sinh hoạt khoảng 700 tấn, vượt quá khả năng xử lý của TP (do nhà máy ở Thới Lai khi bảo trì chỉ xử lý khoảng 400 tấn/ngày, Cờ Đỏ xử lý 100 tấn/ngày, còn dư 200 tấn).

Về thời gian tiếp nhận rác tại nhà máy ở Thới Lai (công ty EB Cần Thơ), trước đây nhà máy nhận từ 5 giờ đến 24 giờ hàng ngày nhưng từ ngày 15-2-2023 đến nay nhà máy chỉ tiếp nhận rác từ 5 giờ đến 13 giờ hàng ngày theo đúng hợp đồng.

Việc này dẫn đến tình trạng dôi dư rác tại các điểm tập kết, trạm trung chuyển tại các quận, huyện, đặc biệt là điểm tập kết rác tại phường An Khánh, quận Ninh Kiều đã tạo thành điểm nóng ô nhiễm về môi trường, gây bức xúc trong cộng đồng dân cư.

Một điểm tập kết rác ở quận Bình Thủy mới đây bị người dân phản ứng và nhiều cơ quan báo chí đã phản ánh. Ảnh: CTV

Một điểm tập kết rác ở quận Bình Thủy mới đây bị người dân phản ứng và nhiều cơ quan báo chí đã phản ánh. Ảnh: CTV

Theo Sở TN&MT, điểm tập kết rác ở An Khánh đã trên 1.000 tấn, các đơn vị liên quan đã họp thống nhất chuyển tạm lượng rác này về bãi rác ở Cờ Đỏ. Trong thời gian bảo trì của EB là 35 ngày thì mỗi ngày dôi dư khoảng 200 tấn rác, tổng cộng sẽ tồn đọng khoảng 7.000 tấn, cộng với lượng đang tồn đọng của Ninh Kiều là khoảng 9.000 tấn.

Sở này kiến nghị UBND TP một số nội dung như đề nghị EB kéo dài thời gian tiếp nhận rác như cũ; chấp thuận cho quận Ninh Kiều lập dự toán chi phí thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường khi vận chuyển rác thải đến chứa tạm tại bãi rác ở Cờ Đỏ trong thời gian EB bảo trì. Thời gian thực hiện từ ngày 6-3-2023 đến khi hết lượng rác tồn; Chấp thuận cho huyện Cờ Đỏ nâng cấp, cải tạo hạ tầng khu xử lý rác tại xã Đông Thắng để tiếp nhận thêm rác thải dôi dư…

Quận trung tâm mỗi ngày tồn 50-60 tấn

Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều – Huỳnh Trung Trứ cho biết, mỗi ngày quận này vận chuyển về EB từ 300-310 tấn rác.

Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều Huỳnh Trung Trứ báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: NHẪN NAM

Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều Huỳnh Trung Trứ báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: NHẪN NAM

Thời gian nhận rác của EB rút ngắn lại, cộng với lượng rác xử lý giảm so với trước nên hiện mỗi ngày quận này còn tồn từ 50-60 tấn rác, phải chứa tạm ở một số điểm như ở đường Trần Phú, khu dân cư Thới Nhựt và một số điểm nhỏ lẻ khác. Tổng lượng rác tồn là hơn 1.700 tấn, với lượng tồn hàng ngày như trên thì chỉ một tuần nữa là trên 2.000 tấn rác tồn.

Đại diện UBND quận Bình Thủy lo ngại thời gian EB bảo trì đúng vào dịp TP tổ chức Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ trên địa bàn quận vì lượng rác phát sinh tăng thêm nhiều. Do vậy quận này mong các đơn vị hỗ trợ để đảm bảo vệ sinh môi trường

Một số công ty thu gom rác báo cáo một số khó khăn trong việc lấy rác từ hộ dân và vận chuyển đến nơi xử lý.

Công ty EB cho biết, hiện đơn vị này vẫn xử lý hơn 490 tấn rác/ngày. Thời gian đại tu bảo trì thì công ty vẫn đảm bảo sẽ xử lý 400 tấn/ngày (đúng bằng hợp đồng). Dự kiến thời gian bảo trì nhà máy rác của EB từ ngày 29-3, tối đa khoảng 35 ngày. Khi hoàn tất bảo trì sẽ tiếp nhận lại từ 520-530 tấn/ngày, cùng với đó thời gian tiếp nhận sẽ nới ra. Đơn vị này cũng kiến nghị nâng công suất hiện hữu của nhà máy từ 400 tấn lên 600 tấn/ngày…

Công ty xử lý rác ở Cờ Đỏ cho biết, công suất của công ty này là 100 tấn/ngày nhưng hiện nay đang tiếp nhận dưới công suất; công ty có khả năng tiếp nhận đến 150 tấn/ngày. Công ty này xin chủ trương kéo dài thời gian thực hiện từ 10 năm lên 20 năm và nâng công suất lên 200 tấn.

Thống nhất chuyển tạm rác về Cờ Đỏ

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Trần Việt Trường đồng ý các giải pháp mà các cơ quan và Phó Chủ tịch Thường trực Dương Tấn Hiển đưa ra.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ kết luận cuộc họp. Ảnh: NHẪN NAM

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ kết luận cuộc họp. Ảnh: NHẪN NAM

Cụ thể, Chủ tịch UBND TP đề nghị huyện Cờ Đỏ phải đảm bảo diện tích cho 10.000 tấn rác. Về dôi dư 200 tấn/ngày, nếu công ty xử lý rác ở Cờ Đỏ đảm bảo khả năng mỗi ngày đốt 150 tấn rác thì vẫn dư 50 tấn. Ông đề nghị đề nghị Sở TN&MT liên hệ ngay để xử lý tiếp 50 tấn còn lại, không để tồn đọng trong dân.

Người đứng đầu UBND TP giao huyện Cờ Đỏ có giải pháp xử lý để đảm bảo tải trọng cho cầu vào khu xử lý rác của huyện. Công ty xử lý rác khẩn trương mua vật tư để chuẩn bị cho việc nhận rác liền…

Chủ tịch các quận, huyện có quy định rõ trong dân thời gian nào tập kết rác trước nhà hoặc điểm trong hẻm; tính toán thu gom rác nơi công cộng, có giải pháp lắp camera ở nơi công cộng, trong khu dân cư để có chế tài với người vứt rác không đúng quy định.

Quận Ninh Kiều và các quận huyện tính toán quy hoạch và tham mưu đề xuất xây dựng các điểm tập kết trung chuyển rác, thiết kế xây dựng đảm bảo vệ sinh môi trường.

Đối với đề nghị nâng công suất hay làm nhà máy xử lý rác mới của EB thì UBND TP sẽ bàn bạc và trao đổi sau…

NHẪN NAM

Nguồn PLO: https://plo.vn/rac-ton-dong-nhieu-gay-buc-xuc-can-tho-hop-khan-post722541.html