Rác thải la liệt dọc tuyến quốc lộ 14 qua Gia Lai

Hàng nghìn túi rác lớn nhỏ rải la liệt dọc đường Hồ Chí Minh, đoạn qua huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

Biến hành lang quốc lộ thành nơi đổ rác

Từ nhiều năm qua, trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Ia Băng (Chư Prông, Gia Lai) trở thành điểm tập kết rác thải của những người thiếu ý thức.

Tại con dốc của đường Hồ Chí Minh đoạn qua cuối thôn Phú Mỹ (xã Ia Băng) nhiều năm qua xuất hiện bãi rác bốc mùi hôi thối.

Các xe chở hàng hóa ngang qua, ban đêm liền tấp lại xả rác. Lâu dần người dân cũng mang rác sinh hoạt tới đây đổ. Không chỉ thế, các gia đình khi xây dựng, sửa chữa nhà cửa cũng mang xà bần, rác thải nhựa tới đây đổ.

Rác thải ngập hai bên đường dài tới hàng trăm mét, bốc mùi hôi thối.

UBND xã Ia Băng (Chư Prông, Gia Lai) đốt rác do người dân xả thải trên đường Hồ Chí Minh. Ảnh: T.V.Y

Ông Trần Văn Bảy, người dân trú tại xã Ia Băng (Chư Prông) khi thấy phóng viên đang chụp ảnh bèn tiến lại gần. Ông Bảy bức xúc cho biết, hơn chục năm nay, tuyến đường Hồ Chí Minh qua địa bàn xã đã thành trở thành điểm vứt rác của cánh lái xe đường dài, xe tải chở hàng.

Họ dừng lại ban đêm là chủ yếu. Các loại xe tải chở hàng hóa sau khi trả hàng thì dư ra một lượng rác thải đã ngang nhiên dừng lại bên đường rồi quăng rác xuống.

Nhiều công ty xây dựng cũng dùng xe chở xà bần đến và đổ đầy quãng đường.

Lâu dần, kể cả người dân ở xã Ia Băng này thấy nhiều người tới đổ rác thì cũng mang rác tới ném góp thêm vào. Mùa mưa nước thải chảy lan ra các ngóc ngách. Mùa khô mùi hôi thối, tanh tưởi bốc lên khiến ai đi qua cũng rùng mình...".

Dùng xăng đốt để... xử lýrác

Những ngày cuối năm, để giảm thiểu lượng rác thải gây mất mỹ quan, chính quyền xã Ia Băng đã mua xăng tưới đốt để... xử lý rác thải.

Trao đổi với Báo Giao thông, bà Trương Thị Thu Thúy, Phó chủ tịch UBND xã Ia Băng (Chư Prông, Gia Lai) xác nhận hiện tượng trên và cho biết rác thải chủ yếu do người buôn bán và vãng lai đi ngang qua vứt. Hành vi vứt rác thường diễn ra nhanh chóng vào ban đêm nên ít bị "bắt quả tang".

Rác thải xây dựng cũng đổ tràn lan hành lang đường Hồ Chí Minh. Ảnh: T.V.Y

Người dân rất bức xúc việc đổ thải tràn lan trên hành lang đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn. Năm nào xã cũng tổ chức mấy đợt đốt rác vì chỉ có cách này mới xử lý nhanh lượng rác lớn tập kết tại đây.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tự phân loại và đổ thải đúng nơi quy định. Còn việc các tài xế xe tải, xe khách tấp vào xả rác thì chỉ trông chờ lực lượng chức năng vào cuộc xử lý nghiêm và phạt thật nặng mới có thể ngăn chặn được.

Liên quan đến vụ việc trên, ông Trần Thái Hòa, Trưởng văn phòng Quản lý đường bộ III.4 (Khu Quản lý đường bộ III) cho biết đơn vị đã phối hợp với các địa phương trên các tuyến quốc lộ quản lý tuyên truyền vận động người dân không tập kết trên các hành lang giao thông.

"Tuy nhiên, một số đối tượng thiếu văn hóa, thậm chí hiểu rõ các hành lang đường giao thông không phải là chỗ vứt rác nhưng vẫn cố tình khiến cho tình trạng ô nhiễm tại khu vực này ngày một gia tăng, ông Hòa nói và cho biết muốn xử lý dứt điểm tình trạng này thì cần phải "phạt" thật nặng những trường hợp vi phạm đổ rác thải bừa bãi".

Một lãnh đạo tỉnh Gia Lai, sau khi được PV phản ánh cho biết: UBND tỉnh sẽ chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra và có phương án xử lý dứt điểm tình trạng trên.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng chỉ đạo lực lượng chức năng vào cuộc để phát hiện và xử lý nghiêm việc đổ rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan.

Rác thải ngập đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Gia Lai. Thực hiện: Tạ Vĩnh Yên

Tạ Vĩnh Yên

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/rac-thai-la-liet-doc-tuyen-quoc-lo-19-qua-gia-lai-192240131220238007.htm