Ra quân Tết trồng cây đầu năm mới Giáp Thìn 2024

Sáng 18-2, UBND quận Liên Chiểu đã tổ chức lễ ra quân Tết trồng cây 'Đời đời nhớ ơn Bác Hồ'. Đến tham dự buổi lễ ra quân trồng cây đầu năm mới Giáp Thìn 2024 có Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Chí Cường cùng lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên chức quận Liên Chiểu, các em học sinh. Vườn cây xanh trên đường Đinh Đức Thiện (P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu) được chọn là nơi để trồng cây xanh vào dịp đầu năm mới, làm công viên, tỏa bóng mát cây xanh cho người dân địa phương, các em nhỏ vui chơi, tạo không gian sống và môi trường trong lành cho người dân tại địa phương.

Các em học sinh tham gia trồng cây trong buổi lễ ra quân trồng cây đầu năm 2024.

Tết trồng cây được Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động vào ngày 28-11-1959 với mong muốn: đất nước ta phong cảnh sẽ ngày càng tươi đẹp hơn, xanh mát hơn, khí hậu điều hòa mát mẻ, trong lành. Lời kêu gọi đó được đông đảo nhân dân cả nước hưởng ứng nhiệt liệt, trở thành một phong trào quần chúng sâu rộng, là một nét đẹp trong truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam mỗi dịp Tết đến Xuân về. Tết trồng cây đã trở thành một truyền thống tốt đẹp được nhân dân ta gìn giữ và phát huy. Nhớ lời Bác dạy, phong trào trồng cây gây rừng phủ xanh đất trống đồi trọc luôn được toàn Đảng, toàn dân hưởng ứng bằng nhiều hành động cụ thể. Trong giai đoạn 2021 -2025, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chương trình “Vì một Việt Nam xanh” thực hiện đề án trồng một tỷ cây xanh.

HỒNG SƠN

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/ra-quan-tet-trong-cay-dau-nam-moi-giap-thin-2024-post290906.html