Ra mắt Khu dân cư đoàn kết tham gia bảo vệ an ninh biên giới

Mô hình khu dân cư đoàn kết tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới đã được ra mắt ngày 16-8, tại thôn Lũng Pô 2, xã A Mú Sung, huyện Bát Xát, do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp triển khai.

Nhân dân thôn Lũng Pô 2 ký cam kết tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Ảnh: Trung Dũng

Đây là mô hình điểm, lần đầu tiên được ra mắt và đã được nhân dân trong thôn Lũng Pô 2 đồng thuận, nhất trí cao, trong đó đăng ký thực hiện các nội dung như: Kịp thời báo cáo cho đồn BP, chính quyền địa phương các hoạt động, hành vi xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; tích cực tham gia, phối hợp triển khai các hoạt động bảo vệ biên giới; đấu tranh, ngăn chặn các hành vi xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; tuyên truyền, vận động những người thân trong gia đình và mọi người dân tại địa bàn dân cư thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia...

Xã A Mú Sung cũng thành lập Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo phong trào khu dân cư đoàn kết tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia ở thôn Lũng Pô 2. Mô hình ra đời sẽ góp phần củng cố và phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp góp phần tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng khu dân cư biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và ngày càng phát triển. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Trung Dũng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/ra-mat-khu-dan-cu-doan-ket-tham-gia-bao-ve-an-ninh-bien-gioi/