Ra mắt 2 công trình nông thôn đặc biệt

Sau gần 2 tuần triển khai, 2 công trình “Bê tông hóa đường dân sinh” tại xã Long Thới và “Cải tạo đất trống thành công viên thanh niên” tại xã Nhơn Đức, đã được huyện Nhà Bè đưa vào sử dụng.

Cắt băng khánh thành con đường nghĩa tình với sự có mặt của ông Trần Hoàng Khánh Vân – Trưởng ban Quốc tế Thành đoàn, bà Dato Zuraidah Atan – Chủ tịch Tổ chức Sinh viên tình nguyện (Bộ Giáo dục Malaysia) và ông Nguyễn Võ Quốc Cao – Bí thư Huyện đoàn Nhà Bè.

Dọn dẹp tuyến đường trước khi thực hiện nâng cấp.

Sau gần 2 tuần triển khai, 2 công trình “Bê tông hóa đường dân sinh” tại xã Long Thới và “Cải tạo đất trống thành công viên thanh niên” tại xã Nhơn Đức, đã được huyện Nhà Bè đưa vào sử dụng. Đây là những công trình ý nghĩa nhằm kỷ niệm 5 năm phối hợp hoạt động giữa Tổ chức sinh viên tình nguyện Malaysia YSS và Thành đoàn TP.HCM.

Con đường dài hơn 340m ở ấp 2 (xã Long Thới) trước đây liên tục bị ngập, sình lầy trong mùa mưa, giờ đã được bê tông hóa sạch đẹp. (Ảnh: Sinh viên 2 đoàn Việt Nam và Malaysia
chụp hình kỷ niệm.

Khu công viên và cà phê thanh niên rộng gần 300m 2 tại xã Nhơn Đức, (ven bờ sông Kinh) được
các sinh viên Đại học Ngoại thương, nhóm sinh viên Malaysia và thanh niên địa phương cải tạo
từ bãi cỏ dại.

Thanh niên cùng bắt tay làm đường.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ban-doc/ra-mat-2-cong-trinh-nong-thon-dac-biet-703340.html